Giải trí

Sởn da gà với những bộ phim 'dự báo' chính xác những gì đại dịch đang diễn ra

Những bộ phim này bỗng nhiên hot trở lại, được dân mạng lùng sục tìm kiếm, bởi những chi tiết dự báo giống và tương tự như những gì đại dịch đang diễn ra hiện nay.

Phim “My Secret Terrius” (Bí mật của tôi) phát hành năm 2018

Cả thế giới đang phải đương đầu với sự lan tràn của virus corona gây viêm đường hô hấp cấp dẫn tới tử vong nhanh chóng. Dịch bệnh khiến nửa dân số thế giới phải cách ly để tránh lây lan virus chết người.

Trích đoạn trong series “My Secret Terrius” từ năm 2018 của Hàn Quốc mới đây được chia sẻ lại, cho thấy những mô tả không thể chính xác hơn về dịch bệnh lúc này. Tập thứ 10 của phim có đề cập tới một dịch bệnh gây ra bởi virus corona.

Bộ phim được coi là "đoán như thần" về dịch bệnh hiện nay bởi nội dung, tên bệnh, cách thức bệnh tấn công thẳng vào phổi của con người.

Sởn da gà với những bộ phim 'dự báo' chính xác những gì đại dịch đang diễn ra
"Coronavirus tấn công hệ hô hấp" - lời thoại trong tập 10 của "My Secret Terrius"

Trong cảnh phim được chia sẻ rộng rãi, khán giả có thể nghe thấy vị nữ bác sĩ nói: "Virus corona tấn công vào hệ hô hấp", sau đó là: "Nguy hiểm hơn cả, thời gian virus corona ủ bệnh trong cơ thể người nhiễm là 14 ngày".

Nữ bác sĩ nói tiếp: "Loại virus được thiết kế để tấn công thẳng vào phổi của người nhiễm chỉ 5 phút sau khi nhiễm". Khi được hỏi liệu có cách chữa trị hay không, cô tiếp tục trả lời: "Hiện tại chưa có phương thuốc hay vaccine chữa trị căn bệnh này".

Sởn da gà với những bộ phim 'dự báo' chính xác những gì đại dịch đang diễn ra - 1
"Hiện tại chưa có phương thuốc hay vaccine chữa trị căn bệnh này" - lời thoại trong phim.

Tất nhiên, khác với thực tế, loại virus gây bệnh trong phim có biểu hiện tương đồng với Hội chứng suy hô hấp cấp SARS - được "thiết kế" để gia tăng truyền nhiễm. Dù vậy, nó vẫn được nhận xét là loại virus corona "tấn công thẳng vào phổi người bệnh chỉ 5 phút sau khi nhiễm."

Trong một cảnh khác của bộ phim, trẻ em cũng được hướng dẫn rửa tay kỹ càng để phòng ngừa virus lây lan.

Thời gian qua, nhiều tác phẩm ra đời trước 2019 được cho là có nội dung dự báo trước sự bùng phát dịch bệnh do virus corona. Tiểu thuyết Eyes of Darkness của Dean Koontz, tập phim Marge in Chains của mùa thứ tư loạt phim hoạt hình The Simpsons, hay bộ phim Contagion năm 2011 là một vài cái tên trong số đó.

Phim “My Secret Terrius” (Bí mật của tôi) mô tả tất cả triệu chứng và tên gọi của bệnh y chang hiện nay.

Bộ phim "The Flu" (Đại dịch cúm) phát hành năm 2013

Giữa bối cảnh đó, bộ phim "The Flu" (Đại dịch cúm) của điện ảnh Hàn Quốc bất ngờ gây sốt, trở thành từ khoá tìm kiếm hot cũng như được các fan phim tìm xem lại bởi có nội dung khá tương đồng với hoàn cảnh hiện tại.

Sởn da gà với những bộ phim 'dự báo' chính xác những gì đại dịch đang diễn ra - 2
"The Flu" (Đại dịch cúm) được ra mắt năm 2013 và là một trong những bộ phim thành công nhất về doanh thu của màn ảnh xứ kim chi năm đó.

"Đại dịch cúm" cho thấy mối nguy hiểm của bệnh lây lan qua đường hô hấp khi người bệnh ho hay hắt hơi, cũng khá giống với cách lây nhiễm của virus corona hiện nay. Phim bắt đầu với một nhóm người nhập cư trái phép lẩn trốn trong một chiếc xe container chở hàng và điểm đến của họ là Hàn Quốc. Điều tồi tệ nhất là trong số đó có một người đang mang trong mình một loại virus có khả năng gây tử vong đi kèm với tốc độ lây lan chóng mặt.

Khi đến được Bundang, khu ngoại ô giàu có của Seoul, Byung-Ki (Lee Hee-Joon) và Byoung-Woo (Lee Sang-Yeo) mở thùng xe tải, họ nhanh chóng phát hiện ra rằng tất cả các thành viên trên chuyến xe đó đã chết, người duy nhất còn sống sót cũng đã bị nhiễm virus chết người H5N1.

Sau khi trốn thoát, anh ta và ngay cả anh em nhà Byung-Ki đã nhanh chóng lây lan dịch bệnh đáng sợ cho những người dân ở khu vực lân cận. Với tỉ lệ lên tới 2000 ca nhiễm mỗi giờ cùng với những ca tử vong liên tiếp của các nạn nhân 36 tiếng đồng hồ sau khi mắc bệnh, đại dịch này đã đẩy cả thành phố vào một tình trạng hoang mang bởi không có thuốc chữa trị cho bệnh dịch này.

Sởn da gà với những bộ phim 'dự báo' chính xác những gì đại dịch đang diễn ra - 3
"Đại dịch cúm" chọn tagline là: "Cái chết có trong không khí bạn thở".

Trong khi mọi người phải vật lộn đấu tranh trong tuyệt vọng để có thể sống sót, bác sĩ chuyên gia về bệnh truyền nhiễm In-Hye (Soo Ae) và nhân viên cứu nạn Ji-Goo (Jang Hyuk) buộc phải đi vào khu vực cách ly nhằm nghiên cứu tìm ra một loại vắc-xin điều trị chứng bệnh khủng khiếp này để cứu lấy các bệnh nhân, trong đó có cả cô con gái Mirre (Park Min-Ha) mà In-Hye nhất mực yêu thương.

Tất cả các bệnh viện trong thành phố đang báo cáo các trường hợp lây nhiễm, số người tử vong gia tăng, thành phố phải bị đóng cửa ngay lập tức. Không có một liệu pháp nào để chữa trị và e sợ rằng đại dịch sẽ lan rộng ra khắp đất nước, thậm chí ra cả thế giới, chính phủ đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại Bundang. Thành phố với hơn nửa triệu dân nằm cách thủ đô Seoul khoảng 19 km này bị phong toả và có nguy cơ buộc phải tiêu hủy.

Sởn da gà với những bộ phim 'dự báo' chính xác những gì đại dịch đang diễn ra - 4
Trong phim, người người phải đeo khẩu trang để chống lại mầm bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

Nhịp phim nhanh, hồi hộp, tình tiết dồn dập khiến khán giả bị cuốn theo từ đầu tới cuối. Hình ảnh xác người chất đống, người người phải đeo khẩu trang và trợ thở oxy, bỏ chạy khỏi thành phố để thoát thân hay những cuộc chia lìa không mong muốn khiến người xem ám ảnh. Đặc biệt mạch phim khiến khán giả luôn phải hồi hộp dõi theo diễn biến của dịch bệnh và cầu mong cho bác sĩ In-Hye nhanh chóng tìm ra thuốc để cứu con gái cũng như người dân trong thành phố trước khi tất cả đều bị thiêu sống để tránh dịch bệnh lan tràn.

Rất nhiều khán giả nhận xét họ thấy rùng mình khi xem 'Đại dịch cúm' và có cảm giác như bộ phim vừa được làm lấy ý tưởng từ thực tại. Và họ mong cũng giống như bộ phim, cuối cùng vaccine cũng được nhanh chóng tìm ra và lệnh phong toả được gỡ bỏ, cuộc sống trở lại bình thường khi dịch bệnh nguy hiểm đi qua.

Bộ phim "Contagion" (Bệnh truyền nhiễm) công chiếu năm 2011

Bộ phim gây sốt trở lại bởi dự báo đúng đại dịch đang diễn ra trên toàn cầu bởi nội dung mang tính "dự báo" cho hiện tại từ 9 năm trước.

Khán giả tìm kiếm xem lại "Contagion" khiến nó lọt top 3 phim được xem nhiều nhất trên iTunes, trở thành bộ phim mang tính thời sự nhất hiện tại bởi những gì trong phim diễn ra như lấy từ bối cảnh hiện tại.

Sởn da gà với những bộ phim 'dự báo' chính xác những gì đại dịch đang diễn ra - 5
Đại dịch bắt đầu từ bệnh nhân số 0 Beth Emhoff (Gwyneth Paltrow).

"Contagion" mô tả khá chân thực sự lan tràn của một loại virus chết người trong không khí. Đại dịch khiến các tổ chức y tế khắp thế giới phải chạy đua để tìm ra thuốc trị bệnh và ngăn chặn sự lan tràn của virus chết người. Và trong thời gian ấy, những người dân bình thường phải đấu tranh để sống sót trong xã hội đang tan rã.

Sởn da gà với những bộ phim 'dự báo' chính xác những gì đại dịch đang diễn ra - 6
Trong phim, người ta phải dùng đồ bảo hộ (với mũ, áo, găng tay như những gì đang diễn ra) khi ra đường để tránh bị lây bệnh.

Thời điểm ra mắt tháng 9/2011, "Contagion" không phải là bộ phim thành công về mặt doanh thu và không mấy được chú ý dù có sự tham gia của dàn sao đình đám như: Marion Cotillard, Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet. "Contagion" khi đó giống như vô vàn bộ phim viễn tưởng khác đề cập đến các thảm họa hay đại dịch mà Hollywood vẫn làm hàng năm.

Sởn da gà với những bộ phim 'dự báo' chính xác những gì đại dịch đang diễn ra - 7
Khung cảnh người dân phải đeo khẩu trang khi ra đường hoàn toàn giống với tình hình hiện tại ở nhiều nước mà dịch COVID-19 đang hoành hành (Ảnh: Fanpage phim Contagion

Phim đề cập đến sự lan tràn của một loại virus có bộ gene mang nguồn gốc trộn lẫn từ lợn và dơi với cái tên Meningoencephalitis Virus One (MEV-1) có thể lây lan từ người sang người theo cấp số nhân thông qua tiếp xúc gần và dịch cơ thể, có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng bởi chưa có vaccine điều trị.

Sởn da gà với những bộ phim 'dự báo' chính xác những gì đại dịch đang diễn ra - 8
Cảnh các chuyên gia kiểm tra nhà ở của người dân khi dịch bệnh bùng phát.

Đường phố, sân bay đóng cửa, các siêu thị bị vét sạch đồ thiết yếu, nhân viên y tế phải mặc đồ bảo hộ để tránh lây nhiễm, số người chết tăng nhanh chóng và phải chôn ở các hố chôn tập thể... tình cảnh giống như ngày tận thế cho tới khi vaccine được tìm ra.

Cũng trong bối cảnh hỗn loạn ấy cũng xuất hiện những kẻ tung tin giả như Alan Krumwiede (Jude Law) khiến xã hội nhiễu loạn không khác là mấy ở thời điểm hiện tại, năm 2020. Khởi nguồn từ nhân vật Beth Emhoff do Gwyneth Paltrow. Cô phát hiện mình bị nhiễm một loại bệnh lạ sau khi đi công tác ở Hong Kong về và sau đó tử vong. Trước đó cô đã lây bệnh cho chính con trai mình. Sự lan tràn của virus MEV-1 đặt nước Mỹ và các quốc gia trên thế giới vào tình trạng khẩn cấp.

Sởn da gà với những bộ phim 'dự báo' chính xác những gì đại dịch đang diễn ra - 9
Những kệ hàng trong các siêu thị trong phim cũng bị vơ vét.

Đạo diễn Steven Soderbergh và biên kịch Scott Burns cho biết, họ đã tham khảo ý kiến từ đại diện của Tổ chức Y tế thế giới WHO gặp các chuyên gia dịch tễ học, tham khảo rất nhiều tài liệu khoa học về các bệnh dịch truyền nhiễm, cơ chế lây lan của nó... để xây dựng một bộ phim thực tế nhất có thể. Trong kịch bản ban đầu, các nhà làm phim định mô tả về sự xuất hiện của đại dịch cúm đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên toàn thế giới năm 1918 hay virus H1N1 năm 2009...

Tuy nhiên sau đó kịch bản đã được viết lại, tập trung vào một loại virus giả tưởng xuất phát từ Hong Kong với sự tư vấn của Ian Lipkin, Giám đốc trung tâm miễn dịch Columbia, Mỹ. Loại virus mới xuất phát từ loài dơi và lợn đã truyền sang người, cũng giống như virus corona hiện nay cũng được cho là xuất phát từ loài dơi.

Sởn da gà với những bộ phim 'dự báo' chính xác những gì đại dịch đang diễn ra - 10
Người dân đeo khẩu trang để bảo vệ mình khỏi bị lây bệnh.

Nam diễn viên Matt Damon nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cách ly xã hội, khuyên mọi người nên ở nhà để tránh bị nhiễm COVID-19. "Bạn chỉ cần ngồi trên ghế trong nhà xem TV là đã có thể bảo toàn mạng sống. Bạn có thể làm việc tại nhà, dùng mạng xã hội để giao tiếp", anh nói. Còn Fishburne, diễn viên vào vai một nhà khoa học trong phim khuyên mọi người hãy ở trong nhà, tránh tiếp xúc với xã hội để không lan tràn virus.

Khi "Contagion" gây sốt trở lại, các diễn viên cùng tham gia bộ phim cũng không đứng ngoài cuộc trước sự lan tràn của dịch COVID-19. Matt Damon, Kate Winslet, Laurence Fishburne cùng đạo diễn Steven Soderbergh, biên kịch Scott Z. Burns và một số nhà khoa học đến từ ĐH Columbia cùng tham gia chiến dịch 'Control the Contagion' (Kiểm soát bệnh truyền nhiễm) nhằm lan tỏa những thông tin chính xác về dịch bệnh.

Sởn da gà với những bộ phim 'dự báo' chính xác những gì đại dịch đang diễn ra - 11
3 diễn viên Matt Damon, Kate Winslet, Laurence Fishburne.

Nữ diễn viên Kate Winslet vào vai một chuyên gia về bệnh dịch trong 'Contagion' cho biết để chuẩn bị cho vai diễn cô đã nói chuyện với rất nhiều chuyên gia y tế trên thế giới và lời khuyên quan trọng nhất cô được nghe đó là: "Hãy rửa tay như thể cuộc đời bạn phụ thuộc vào cả việc đó". Nữ diễn viên đã thực hiện một clip để phát đi thông điệp trên và hướng dẫn mọi người cách rửa tay hiệu quả nhất khi đại dịch COVID-19 đang lan ra toàn cầu. 

Theo Minh Anh (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/giai-tri/son-da-ga-voi-nhung-bo-phim-du-bao-chinh-xac-nhung-gi-dai-dich-dang-dien-ra-20200402102842366.htm