Giải trí

Sinh tử tập 78: Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa bảo lãnh cho con trai, Phó bí thư Hiền bị mắng là 'kẻ sống 2 mặt'

Ngoài ra, trong quá trình bị thẩm vấn, Mai Hồng Vũ kiên quyết không nhận tội đồng thời tố ngược lại Lê Hoàng tội vu khống.

Mở đầu Sinh tử tập 78 là cuộc làm việc giữ Chủ tịch tỉnh tiền nhiệm và ông Bí thư Nhân.

Vị này hỏi ông Nhân về vụ việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang quan tâm đến bí thư tỉnh ủy về dự án thu hồi đất sân vận động cũ. Ông Nhân thừa nhận mình đang bị kiện.

Cậu muốn làm tốt cho Việt Thanh tôi hiểu. Nhưng cậu có nghĩ rằng như thế là cậu tách khỏi bọn họ, cậu đi con đường riêng hay không. Tất cả những người không muốn có sự thay đổi nào hết. Nếu như những thay đổi đó liên quan đến quyền lợi của họ" - ông Dĩ trách.

Bí thư Nhân hỏi lại: “Anh đang nói ai ạ?”

Nguyên chủ tịch tỉnh Việt Thanh nói thẳng: “Tất cả những người không muốn có một sự thay đổi nào hết nếu như sự thay đổi đó liên quan đến quyền lợi của họ”.

Sinh tử tập 78: Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa bảo lãnh cho con trai, Phó bí thư Hiền bị mắng là 'kẻ sống 2 mặt'

Bà Hiền lại đến tận nhà gặp ông Yên, nhưng ông này không có nhà, chỉ có bà vợ ra tiếp.

"Thời điểm này đang rất thuận lợi cho em đó. Ông Nghĩa dù không trực tiếp nhưng vẫn chịu trách nhiệm vì là người đứng đầu mà. Lại sắp sửa có kết luận của TW việc của Bí thư Nhân rồi, chỉ cuối tháng thôi" - vợ ông Yên nói.

Sau đó bà Hiền lại đến gặp ông Dĩ. Ông này nói thẳng: "Tôi có chuyện muốn nói với cô, chả phải chuyện vui đâu. Lần này Ủy ban kiểm tra TW về đây chắc chắn họ sẽ gặp tôi để hỏi về chuyện hồi đó cái dự án đất của sân vận động cũ không đấu giá công khai. Mà cái này là nhờ hồng phúc của cô đấy".

Bà Hiền giả vờ không hiểu. Ông Dĩ nói thẳng là bà ta chính là người đứng đằng sau xúi giục ông Nhất kiện ông Nhân, khiến bao nhiêu cán bộ cũ đã về hưu bị kỷ luật, thậm chí bị truy tố vì kí các quyết định về đất đai.

Ông này đuổi thẳng bà này về và cho biết sẽ tự làm bản kiểm điểm gửi lên TW.

Sinh tử tập 78: Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa bảo lãnh cho con trai, Phó bí thư Hiền bị mắng là 'kẻ sống 2 mặt' - 1

Ông Bá đưa cho Bí thư Nhân xem bằng chứng phạm tội nữa của Trần Bạt. Ông bí thư Nhân tỏ ra lấn cấn khi xử lý những vụ việc liên quan đến chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa nên đã trao đổi với ông Bá Trưởng ban nội chính: “Vì chuyện này liên quan đến anh Nghĩa dù đúng dù sai chúng ta cũng cần phải xem xét cho thật kỹ, rất thận trọng, phải đánh giá đúng bản chất của sự việc”.

Sinh tử tập 78: Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa bảo lãnh cho con trai, Phó bí thư Hiền bị mắng là 'kẻ sống 2 mặt' - 2

Ông Nghĩa sau khi được xem bằng chứng đó thì đau lòng, thất vọng phát khóc vì con ông ta đã chính thức vào còng. Ông Nghĩa hỏi ông Bá về ý tứ ông Nhân. Khi biết ông bí thư muốn sự việc khách quan nhất, ông Nghĩa đồng ý. Tuy nhiên ông cho rằng cơ quan điều tra sẽ có hành động tức thì với con trai ông. Ông nhận làm người bảo lãnh cho Trần Bạt.

Sinh tử tập 78: Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa bảo lãnh cho con trai, Phó bí thư Hiền bị mắng là 'kẻ sống 2 mặt' - 3

Sinh tử tập 78: Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa bảo lãnh cho con trai, Phó bí thư Hiền bị mắng là 'kẻ sống 2 mặt' - 4

Sau khi bị tạm giam, Mai Hồng Vũ cứng đầu không chịu hợp tác. Hắn tố ngược Lê Hoàng khi bị thẩm vấn trong trại tạm giam: “Tôi chỉ có thể nói những lời vu khống đó là cực kỳ bố láo. Đổ tội cho người khác để làm nhẹ tội. Tôi đề nghị cơ quan pháp luật cần phải xử lý nghiêm kẻ vu khống”.

Tuy nhiên phía cơ quan điều tra đã đưa các bằng chứng khiến Vũ có chút lo sợ. Một vị cán bộ điều tra đã đưa cho Vũ loạt chứng từ giao dịch ở chi nhánh Việt Thanh, ngân hàng Bắc Dĩnh. Theo đó có 11 dự án nhưng chỉ có dự án Thiên Thanh và Sông Giang được cấp phép, còn lại là các dự án ma để chiếm dụng vốn hàng loạt tỷ đồng.

Vũ thừa nhận mình đã kí các giấy tờ trên và hỏi ngược cơ quan điều tra: "Phải thì sao?".

Sinh tử tập 78: Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa bảo lãnh cho con trai, Phó bí thư Hiền bị mắng là 'kẻ sống 2 mặt' - 5

HTT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/sinh-tu-tap-78-chu-tich-tinh-tran-nghia-bao-lanh-cho-con-trai-pho-bi-thu-hien-bi-mang-la-ke-song-2-mat-d71291.html?demo