Giải trí

Sau khi bị phạt 12,5 triệu, Tuấn Hưng tiếp tục tổ chức ca hát tại nhà

Buổi diễn tại nhà của Tuấn Hưng tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Mới đây mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Tuấn Hưng tiết tục tổ chức một buổi biểu diễn khác tại nhà của mình. Tuy nhiên, không còn hát ở ban công với lượng khán giả "khủng" như trước đó nữa, mà màn trình diễn này của Tuấn Hưng chỉ vỏn vẹn trong khuôn viên nhà của nam ca sĩ. 

Tuy biểu diễn trong khuôn viên nhà, nhưng có thể thấy được sự chỉn chu của Tuấn Hưng trong mọi mặt khi có dàn loa, kèn đầy xịn sò, áo quần tươm tất. Khán giả cũng rất hào hứng khi theo dõi tiết mục trình diễn của Tuấn Hưng, tạo nên được một buổi diễn ấm cúng.

Sau khi bị phạt 12,5 triệu, Tuấn Hưng tiếp tục tổ chức ca hát tại nhàSau khi bị phạt 12,5 triệu, Tuấn Hưng tiếp tục tổ chức ca hát tại nhà - 1

Trước đó, vào ngày 9/9, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết cơ quan chức năng vừa ký quyết định xử phạt ca sĩ Tuấn Hưng vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo được quy định tại Nghị định 38 của Chính phủ.

Cụ thể, UBND quận Hoàn Kiếm đã có quyết định xử phạt hành chính ca sĩ Tuấn Hưng 12,5 triệu đồng vì biểu diễn tại ban công không có giấy phép (khung phạt là từ 10-15 triệu đồng).

Sau khi nộp phạt, Tuấn Hưng chia sẻ lên trang cá nhân kế hoạch để tiếp tục duy trì những đêm diễn miễn phí phục vụ khán giả.

Sau khi bị phạt 12,5 triệu, Tuấn Hưng tiếp tục tổ chức ca hát tại nhà - 2

Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng viết: "Hưng luôn tìm kiếm những phương thức tiếp cận các fan để luôn làm mới mình và luôn có nhiều cơ hội gần gũi hơn với các fan.

Tuy nhiên vẫn phải thượng tôn pháp luật: sau sự việc lần này tự thấy mình cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ chuẩn bị kỹ hơn tất cả những thủ tục pháp lý cần thiết để Góc Ban Công được phép hoạt động trở lại hợp pháp. Hoặc sẽ tìm những nơi thuận tiện hơn để có cơ hội gặp gỡ các bạn!"

Trao đổi với PV, vị đại diện lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cũng cho biết: "Nếu ca sĩ Tuấn Hưng muốn tiếp tục biểu diễn ở ban công sẽ phải xin phép cơ quan chức năng, cụ thể là cơ quan quản lý văn hoá là Sở VHTT Hà Nội, phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Nhưng ở ban công thì tiềm ẩn nhiều vấn đề. Sẽ rất khó để được cấp phép. Ca sĩ Tuấn Hưng có thể chuyển địa điểm xuống phố đi bộ hoặc có thể là quảng trường, khu vực rộng rãi ở phố đi bộ như Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục".

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/sau-khi-bi-phat-12-5-trieu-tuan-hung-tiep-tuc-to-chuc-ca-hat-tai-nha-a359433.html