Giải trí

Sao nữ TQ còn gì sau màn mặc hở sốc, bị gọi là gái mại dâm ở Cannes

Điểm danh trang phục xuyên thấu 'mặc như không' gây bão thảm đỏ

Công chúng Trung Quốc luôn gay gắt với những nữ nghệ sĩ tìm kiếm sự nổi tiếng bằng chiêu trò trên thảm đỏ Cannes. Những nghệ sĩ này bị đào thải khỏi showbiz ngay sau đó.

“Xin lỗi các bạn, tôi không hiểu cô gái này là ai? Nhân viên an ninh đâu rồi sao không ra mặt đưa cô ta rời thảm đỏ”, một người dẫn chương trình ở Hong Kong gay gắt khi diễn viên Thi Dư Phi xuất hiện trên thảm đỏ khai mạc LHP Cannes lần thứ 72.

Ở Trung Quốc, nghệ sĩ đến thảm đỏ thì dễ nhưng để được công chúng đón nhận lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Nhiều nữ diễn viên, người mẫu mang theo sự tự tin khi đến Cannes. Họ tìm cách gây chú ý bằng phong cách sốc, hở bạo hay thậm chí lộ ngực trước ống kính. Họ nổi tiếng sau một đêm và rồi biến mất mãi mãi.

Sự cố ở Cannes là vết nhơ khó gột

Tại khai mạc LHP Cannes lần thứ 72, Thi Dư Phi bị cộng đồng mạng Trung Quốc chỉ trích gay gắt sau khi lộ ảnh chây ì trên thảm đỏ. Nữ diễn viên 33 tuổi của Diên Hi công lược xoay sở với nhân viên an ninh để được tạo dáng lâu hơn trước ống kính. Hình ảnh của cô bị chỉ trích làm mất mặt quốc gia.

Sao nữ TQ còn gì sau màn mặc hở sốc, bị gọi là gái mại dâm ở Cannes
Hoa hậu Du lịch Quốc tế Triệu Hân bị gọi là gái điếm sau tai tiếng lộ ngực.

“Mọi diễn viên khi được xuất hiện ở Cannes đều hồi hộp và lo lắng, tôi cũng vậy. Tôi mong mang đến hình ảnh đẹp nhất ở thảm đỏ, xin đừng chỉ trích tôi chỉ vì một tấm ảnh”, Thi Dư Phi nói trong nước mắt.

“Tôi xin lỗi nếu như đã làm bất kỳ ai khó chịu”, cô nói thêm.

Theo Sina, lời xin lỗi của Thi Dư Phi không được công chúng tha thứ. Cư dân mạng nước này khó chịu: “Tại sao cô có quyền xuất hiện trên thảm đỏ. Cô là ai và đại diện cho điều gì”.

Sao nữ TQ còn gì sau màn mặc hở sốc, bị gọi là gái mại dâm ở Cannes - 1
Sự cố lộ ngực khiến Lý Phi Nhi lao đao trong sự nghiệp.

Giữa hàng loạt chỉ trích, Thi Dư Phi tuyên bố muốn giải nghệ. Cô cho rằng mình không đủ sức để tiếp tục diễn xuất trước ống kính. Người đẹp Kung Fu Mẫu Kỳ Di Nhã cũng đối diện những lời miệt thị sau khi mặc trang phục khoét sâu lộ ngực đầy trước ống kính.

"Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi cư dân mạng nhìn tôi ở Cannes và gọi tôi là kẻ vô danh. Tôi là diễn viên, tôi cũng không phải gái điếm", Mẫu Kỳ Di Nhã nói.

Năm 2018, người Trung Quốc cảm thấy bị sỉ nhục khi một nghệ sĩ không ai biết tên để lộ toàn bộ vòng một trước ống kính ở Cannes. Cô xuất hiện giữa dàn nghệ sĩ quốc tế và không quan tâm đến chiếc váy đã tụt gần hết. Trên Weibo, cô bị gọi là "gái điếm", "nghệ sĩ rẻ tiền".

Trước Cannes một ngày, không ai biết cô là ai. Sau sự kiện Cannes, hình ảnh của nữ nghệ sĩ này phủ kín truyền thông. Công chúng truy tìm bằng được danh tính nghệ sĩ làm mất mặt người Trung Quốc. Cô là người mẫu, diễn viên Triệu Hân. Triệu Hân từng đoạt giải Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2016.

“Tôi không ngờ đối diện với quá nhiều chỉ trích ở quê nhà sau khi trở về. Tôi dự Cannes nhờ lời mời của một nhãn hàng”, Triệu Hân chia sẻ. Sợ liên đới, đại diện nhãn hàng ngay sau đó lên tiếng phản bác: “Thương hiệu nào đó mời cô ấy chắc chắn không phải chúng tôi. Việc cô Triệu Hân đăng tải tin tức liên quan đến hãng là sự bịa đặt sai sự thật, đề nghị cô đính chính”.

Sao nữ TQ còn gì sau màn mặc hở sốc, bị gọi là gái mại dâm ở Cannes - 2
Màn lộ vòng một gây bức xúc của Hình Tiểu Hồng.

Diễn viên Lý Phi Nhi cũng bị miệt thị khi rơi vào tình huống tuột váy lộ vòng một ở Cannes. Vì sự cố này, cô được truyền thông chú ý hơn cả đồng nghiệp Phạm Băng Băng khi cùng xuất hiện. 

Làn sóng tẩy chay những cô đào dám mặc hở ở Cannes

“Tôi ân hận sau sự cố lộ ngực ở Cannes. Tôi không hề cố tình để xảy ra sự cố đó nhưng tôi có thể làm gì khi hình ảnh của mình phơi đầy trên truyền thông”, Triệu Hân chia sẻ sau một năm trở về từ Cannes.

Triệu Hân từng mộng mơ thành người nổi tiếng. Cô đăng quang Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2016. Cũng năm 2016, cô là khách mời trên sóng Tinh quang đại đạo của đài CCTV1, trình diễn ở Tuần lễ thời trang Paris.

Sao nữ TQ còn gì sau màn mặc hở sốc, bị gọi là gái mại dâm ở Cannes - 3
Thảm đỏ Cannes đang dần trở thành nơi dễ đến với bất kỳ ai có tiền và thích gây sốc.

LHP Cannes là sự kiện mang tính bước ngoặt với Triệu Hân khi cô được chú ý nhiều hơn. “Tôi sai lầm khi chọn trang phục nhưng cái giá phải trả là quá đắt”, Triệu Hân nói.

Hơn một năm qua, Triệu Hân không còn được mời tham gia các sự kiện, đóng phim hay diễn thời trang. Công việc duy nhất của cô là ngồi ghế giám khảo một cuộc thi sắc đẹp địa phương diễn ra hồi tháng 1.

"Cuộc sống của tôi khó khăn hơn. Tôi chỉ muốn quên đi hình ảnh tại Cannes", cô bộc bạch.

Hình Tiểu Hồng thừa nhận đã chi số tiền không nhỏ để dự LHP Cannes. Cô muốn mở rộng các mối quan hệ mới sau sự kiện thảm đỏ. Đó là ý định của Hình Tiểu Hồng. Hiện, cô chấp nhận cuộc sống lặng lẽ bên chồng con ở Singapore. Trong khi đó, Lý Phi Nhi ngày càng mờ nhạt so với sự nghiệp của chính cô 9 năm trước.

“Nếu bạn không là Củng Lợi hay Chương Tử Di, bạn đừng nên tạo dáng quá lâu ở thảm đỏ”, là lời góp ý của truyền thông Trung Quốc dành cho những nghệ sĩ trẻ xuất hiện ở LHP Cannes.

Củng Lợi trong bài phỏng vấn với QQ hôm 20/5 nói: “Tôi không dại mà mặc phô trương trên thảm đỏ Cannes. Đây là lễ hội điện ảnh, khách mời phải tôn trọng nhà làm phim, ban tổ chức. Trang phục hở hang hay phản cảm là sự lựa chọn thật tồi tệ”.

18 lần dự thảm đỏ Cannes, Củng Lợi được quan tâm dù chưa bao giờ cần những trang phục gây sốc.

Theo Hiểu Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)