Giải trí

Phương Uyên chê bai Thủy Top không tiếc lời

Cựu thành viên Ba con mèo thẳng thắn nhận xét Huỳnh Minh Thủy hát khá yếu, bị phô chênh nhiều và còn lạm dụng khá nhiều vũ đạo. Hồng Nhung cố vớt vát khi khen Thủy Top có cố gắng.

Cựu thành viên Ba con mèo thẳng thắn nhận xét Huỳnh Minh Thủy hát khá yếu, bị phô chênh nhiều và còn lạm dụng khá nhiều vũ đạo. Hồng Nhung cố vớt vát khi khen Thủy Top có cố gắng.

Từng khiến mọi người lo ngại khi tham gia cuộc thi dành cho các ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng Huỳnh Minh Thủy đã ghi điểm trong live show mở đầu. Nhạc sĩ Phương Uyên thừa nhận hot girl Hà Nội làm cô bất ngờ và thuyết phục đám đông về chất giọng. Nhưng trong đêm thi chính thức, Huỳnh Minh Thủy lại khiến cựu thành viên Ba con mèo thất vọng. Cô chọn ca khúc Vì ai vì anh của Đông Nhi và đầu tư hoành tráng cho tiết mục này.

Thủy Top đầu tư công phu cho tiết mục của cô.


Phương Uyên thẳng thắn chê bai: “Chị thích bài hát của tuần trước hơn vì em hát ổn định cả bài. Đoạn đầu bài này em hát chênh vênh, có nhiều nốt bị ra khỏi phần hòa âm. May mắn nửa phần sau, em hát có lực hơn. Chị mong em có nhảy thế nào cũng phải chú ý đến phần hát. Vì chưa phải là ca sĩ chuyên nghiệp nên em phải cố gắng hát nhiều hơn. Em diễn bị hụt hơi rất nhiều”.
 
Hồng Nhung cũng đồng ý với những phân tích của Phương Uyên, nhưng chị cố vớt vát cho Huỳnh Minh Thủy khi khen cô đã cố gắng rất nhiều để tham dự cuộc thi "Tuyệt đỉnh tranh tài".

Phương Uyên gây ấn tượng bởi nhận xét thẳng thắn.


Ngược lại với sự xuốn dốc của Huỳnh Minh Thủy, Hoàng Tôn tỏa sáng trong đêm khi nhận “cơn mưa” khen ngợi của bộ ba giám khảo. Nam ca sĩ khôn khéo chọn ca khúc "See you again" – nhạc phim Fast and Furious 7 đang “làm mưa làm gió” trên khắp thế giới.

Chọn phiên bản tiếng Việt cho bài hát nổi tiếng, giọng ca "Để em rời xa" khoe chất giọng vang, khỏe cùng những nốt giả thanh.

Hồng Nhung phấn khích: “Tôi chắc chắn không 'See you again' với Hoàng Tôn. Đêm đầu tiên em đã làm tôi vô cùng ngạc nhiên với ca khúc tự sáng tác. Hôm nay em lại thể hiện khả năng hát rất bất ngờ. Em là người có duyên sân khấu. Tính nghệ sĩ làm em dễ thương ‘kinh khủng’. Chúc mừng Hoàng Tôn và xin dành tin nhắn bình chọn cho em”.

Nhạc sĩ Huy Tuấn còn dành lời khen ngợi “bản năng nhạc sĩ” của Hoàng Tôn bởi ca khúc “in đậm trong lòng khán giả”. 

Hoàng Tôn là thí sinh ấn tượng nhất trong đêm.


Thảo Trang vốn quen thuộc trong những bản dance sôi động và cuồng nhiệt nhưng cô rất khéo léo chuyển mình nhẹ nhàng sang pop quyến rũ. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước một “Xấu lạ” bỗng dưng ngọt ngào và say đắm với One moment in time.

Phương Uyên đánh giá: “Chị nghĩ Whitney Houston không phải thần tượng của riêng Thảo Trang mà còn của cả một thế hệ. Em hát với phong thái hoàn toàn tự tin và có cách xử lý của riêng mình. Phải tự tin, nhịp phách rất tốt mới có thể xử lý kéo dãn được như Thảo Trang”.

Thái Trinh có lựa chọn khá mạo hiểm với ca khúc Lady marmalade. Dù khuấy động khán giả có mặt tại trường quay nhưng cô vẫn chưa tạo được chất lửa trong bài hát. Phương Uyên nghiêm khắc: “Chị nghĩ vấn đề của Thái Trinh ở khâu chọn bài. Em nên chọn những bài cần độ lửa nhiều. Em là một ca sĩ hát acoustic, khi chuyển qua những thể loại này em cần rực lửa trên sân khấu”.

Bị chê ở live show đầu khi đánh mất đi cá tính nhưng Nguyễn Đình Thanh Tâm quyết tâm lấy lại phong độ với Lột xác. Hồng Nhung thừa nhận đây là “bước nhảy vọt” của quán quân Sao Mai điểm hẹn. Huy Tuấn đánh giá: “Tôi nghĩ, thật may mắn cho các ca sĩ ở dòng nhạc khác. Nếu em hát dòng nhạc của họ, chắc chắn em sẽ ghi dấu ấn riêng ở đó”.

Hà My chọn Trót yêu từng khiến giám khảo Hồng Nhung phải lo lắng nhưng lại khiến chị bất ngờ sau phần dự thi.

Chị Bống trải lòng về “người quen cũ”: “Em có nội lực không biên giới như chị Phương Uyên từng nói. Một năm trước chị nghe em hát, lúc ấy em thừa năng lượng nên đôi khi thiếu đi sự tinh tế. Nhưng hôm nay, hình như em ‘trót yêu’ vài lần rồi nên có kinh nghiệm hơn, biết tiết chế mình. Ai cũng mong muốn có được giọng hát mạnh mẽ và quãng rộng lý tưởng như em”.

Đinh Mạnh Ninh gây phản ứng trái chiều khi thể hiện lại Yêu xa của Vũ Cát Tường. Phương Uyên đánh giá: “Tôi không thích phần trình diễn của em vì cách sử dụng micro không chuyên nghiệp. Khi nhảy phải chú ý hát vì em là ca sĩ. Em pha R&B quá nhiều trong khi đây là đêm nhạc pop. Em nên hạn chế lại”.

Nổi lên từ những bản ballad nhưng Trung Quân lại thách thức bản thân khi chọn Mưa trên biển vắng. Huy Tuấn khen: “Sau khi nghe em hát, tôi vẫn nghĩ bài này dành cho giọng nữ ngọt ngào. Nhưng giọng của Trung Quân có thừa những điều đó”.

Hải Yến thể hiện tròn trịa ca khúc Yêu mình anh của Thu Minh. Trong khi đó Tuấn Khanh cũng khá ổn khi hát Góc tối.

Theo Kim Chi (Zing.vn)