Giải trí

Phòng vé Trung Quốc 'bốc hơi' gần 2 tỷ USD vì dịch Covid-19

Không chỉ ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề mà cả Hollywood đều bị ảnh hưởng khi các tác phẩm bom tấn không thể ra mắt theo đúng kế hoạch ở quốc gia tỷ dân này.

Mới đây, công ty phân tích dữ liệu Comscore chia sẻ phòng vé Trung Quốc 'bốc hơi' khoảng 1,9 tỷ USD chỉ trong 2 tháng khi dịch Covid-19 bùng phát khiến hàng trăm ngàn rạp chiếu phải đóng cửa.

Thời điểm Covid-19 bùng phát cũng là dịp Tết Nguyên Đán, đây là gia đoạn có doanh thu tốt nhất năm của các rạp chiếu. Tuy nhiên, vì tình hình phức tạp của dịch bệnh, toàn bộ các rạp chiếu tại Trung Quốc đều phải đóng cửa gây thiệt hại lớn cho ngành điện ảnh nước này. Các tính toán dựa trên thiệt hại từ các bộ phim do Trung Quốc sản xuất và các phim quốc tế chiếu trong thời điểm tháng 1. Đây cũng giai đoạn có doanh thu tốt nhất năm của các rạp chiếu.

Trong hai tháng đầu năm nay, doanh thu bán vé tại Trung Quốc là 238 triệu USD. Cùng kỳ thời gian năm 2019, con số này là 2,148 tỷ USD. Còn hồi 2018, phòng vé Trung Quốc kiếm được tới 2,378 tỷ USD sau hai tháng.

Phòng vé Trung Quốc 'bốc hơi' gần 2 tỷ USD vì dịch Covid-19
Mulan khó ra rạp Trung Quốc trong tháng 3.

Hollywood đã hủy bỏ các buổi chiếu ra mắt của một số bộ phim trọng điểm ở Trung Quốc, như bản live-action Mulan do Disney sản xuất và bộ phim James Bond mới nhất – 007: No Time to Die. Với diễn biến phức tạp như hiện tại của dịch bệnh Covid-19, ngày ra rạp của các tác phẩm này tại Trung Quốc là rất khó xác định. Rất có thể các rạp chiếu tại Trung Quốc sẽ tiếp tục phải đóng cửa cho tới hết tháng 3. 

Trong số các phim không thể ra mắt đúng hẹn tại Trung Quốc, đáng tiếc hơn cả là trường hợp của Mulan. Disney đã đầu tư 200 triệu USD cho phiên bản live-action của bộ phim hoạt hình cùng tên và chiêu mộ dàn sao đình đám xứ Trung vào hàng ngũ diễn viên chính. Phim có nội dung mang tinh thần dân tộc của nhân dân Trung Hoa, vì vậy phòng vé Trung Quốc được dự đoán sẽ đóng góp phần lớn doanh thu cho tác phẩm này. 

Dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh tại Châu Âu, Italy là một quốc gia khác cũng đang điêu đứng vì dịch bệnh này. Nhiều sự kiện văn hóa giải trí đã phải hủy bỏ, doanh thu phòng vé tuần qua tại Italy cũng giảm 75% so với tuần trước vì dịch bệnh. 850 trong số 1830 rạp chiếu phim tại Italy hiện đã đóng cửa. Cuối tuần qua, ngành công nghiệp điện ảnh Italy cũng 'bốc hơi' 10 triệu euro vì dịch bệnh Covid-19.

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/phong-ve-trung-quoc-boc-hoi-gan-2-ty-usd-vi-dich-covid-19-d71195.html?demo