Giải trí

Phố trong làng tập 21: Mến ra đầu thú với biểu hiện đáng nghi, Hiếu được minh oan

Trong tập 21 Phố Trong Làng, Mến - cháu đích tôn đã ra đầu thú vụ trộm ở từ đường nhà họ Vũ. Tuy nhiên, hành động của Mến có nhiều điểm đáng nghi.

Những diễn biến mới nhất của tập 21 Phố Trong Làng ngày càng cho thấy sự phức tạp trong mối quan hệ giữa những người trong gia đình họ Vũ. Vụ án trộm tiền ở từ đường đang dần được sáng tỏ, người bị oan cũng sẽ được chứng minh vô tội.

Xuất hiện bằng chứng minh oan cho Hiếu

Mở đầu tập 21 Phố Trong Làng, Nam chất vấn Hiếu về chuyện đang đêm hôm lảng vảng quanh nhà họ Vũ. Hiếu trả lời quang co, Nam nói rằn đã có được đoạn clip trích xuất camera ghi lại cảnh Hiếu có mặt gần nhà ông Trung đúng vào thời điểm xảy ra vụ trộm. Không thể trốn tránh câu hỏi, Hiếu đành khai thật rằng mình đi mổ lợn thuê nhưng vì không muốn bà biết mình làm công việc này, sợ bà lo lắng mình đi làm đêm hôm nên không khai báo thật với công an.

Về trụ sợ, Nam nhận định với đồng nghiệp rằng nhiều khả năng Hiếu không phải thủ phạm. Nam muốn nhanh chóng xử lý vụ án này để không phụ sự tin tưởng của người dân.

Phố trong làng tập 21: Mến ra đầu thú với biểu hiện đáng nghi, Hiếu được minh oan
Phố trong làng tập 21: Mến ra đầu thú với biểu hiện đáng nghi, Hiếu được minh oan - 1

Nam muốn điều tra thêm ở phía Tiến nên gọi điện cho ông Quyền. Ông nói con trai đang đi vắng và sẽ báo cho Tiến đến trụ sợ công an. Tuy nhiên, thật ra Tiến đang ở nhà. Cuộc gọi của Nam khiến ông Quyền nghi ngờ Tiến lấy trộm tiền ở từ đường họ Vũ nên thời gian gần đây mới nhiều tiền mua sắm như vậy. Ông hỏi thẳng con trai, bắt khai hết sự thật bởi ông muốn biết để còn liệu đường xử lý. Tiến tiếp tục phủ nhận, tuy vậy, biểu hiện của Tiến tỏ ra khá lúng túng, trốn tránh sự chất vấn của bố.

Phố trong làng tập 21: Mến ra đầu thú với biểu hiện đáng nghi, Hiếu được minh oan - 2
Phố trong làng tập 21: Mến ra đầu thú với biểu hiện đáng nghi, Hiếu được minh oan - 3

Trong khi đó, Nam và Hoàng đến gặp ông Trung và đề nghị ông nhắc nhở con cháu trong dòng họ, không gây sự với Hiếu như vụ việc xảy ra ngày hôm trước.

Phố trong làng tập 21: Mến ra đầu thú với biểu hiện đáng nghi, Hiếu được minh oan - 4
Phố trong làng tập 21: Mến ra đầu thú với biểu hiện đáng nghi, Hiếu được minh oan - 5

Ông Trung cũng giải thích rằng do có người trong dòng họ nhìn thấy Hiếu lảng vảng gần nhà thờ họ Vũ nên mới cố tình tới gây sự. Vì những thông tin này nên người họ Vũ cho rằng Hiếu là kẻ đáng nghi nhất. Nam nói bấy nhiêu chưa phải bằng chứng và khẳng định sẽ không để lọt tội phạm.

Đúng lúc này, Nam nhận được thông tin Mến đang ở trụ sở viết bản tự thú. Nam và Hoàng vội về trụ sở yêu cầu Mến viết chi tiết quá trình phạm tội. Nhưng dường như, Mến không thực sự muốn trình báo vì thái độ thiếu thành khẩn.

Phố trong làng tập 21: Mến ra đầu thú với biểu hiện đáng nghi, Hiếu được minh oan - 6
Phố trong làng tập 21: Mến ra đầu thú với biểu hiện đáng nghi, Hiếu được minh oan - 7

Lo lắng chồng bị bắt, Thương đã tức tốc tới trụ sở công an và muốn Mến nói rằng mình không phải thủ phạm. Thương giải thích với công an rằng chồng cô sợ ma nên không dám đến từ đường vào ban đêm.

 Lúc này ông Trung cũng chạy đến, Nhưng điều khả nghi là trong lúc tranh cãi, Mến có ra hiệu bằng mắt cho ông Trung. Ngay lập tức, ông Trung lao vào kéo Thương ra và đẩy Mến ngã chảy máu đầu. Mến nhanh chóng được mọi người đưa sang trạm y tế xã bên cạnh. Thương cũng sợ hãi chạy theo chồng, phía sau ông Trung nổi điên chửi mắng Thương cho rằng giữa trụ sở công an mà cô dám hành hung chồng, ông sẽ họp họ để xử lý Thương.

Phố trong làng tập 21: Mến ra đầu thú với biểu hiện đáng nghi, Hiếu được minh oan - 8
Phố trong làng tập 21: Mến ra đầu thú với biểu hiện đáng nghi, Hiếu được minh oan - 9
Phố trong làng tập 21: Mến ra đầu thú với biểu hiện đáng nghi, Hiếu được minh oan - 10
Phố trong làng tập 21: Mến ra đầu thú với biểu hiện đáng nghi, Hiếu được minh oan - 11

Đón xem Phố Trong Làng lên sóng lúc 21h thứ 2 - thứ 6 hàng tuần trên VTV1.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/pho-trong-lang-tap-21-men-ra-dau-thu-voi-bieu-hien-dang-nghi-hieu-duoc-minh-oan-tintuc800361