Giải trí

Phim mất 12 năm thực hiện thắng lớn tại Quả cầu vàng 2015

Bộ phim "Boyhood" giành ba giải thưởng Quả cầu vàng 2015, trong đó có hạng mục quan trọng nhất là "Phim truyện xuất sắc nhất - Thể loại chính kịch".

Bộ phim "Boyhood" giành ba giải thưởng Quả cầu vàng 2015, trong đó có hạng mục quan trọng nhất là "Phim truyện xuất sắc nhất - Thể loại chính kịch".

 

Tina Fey và Amy Poehler trên thảm đỏ của lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng 2015. Họ đùa là đã chuẩn bị 50 bộ xiêm y và 10 trạng thái biểu cảm khác nhau cho sân khấu trao giải. 

 
Có tổng cộng 25 hạng mục giải thưởng được trao tại Quả cầu vàng 2015, dành cho các tác phẩm và cá nhân xuất sắc nhất trong năm 2014 ở  cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình. Theo kế hoạch, rất nhiều ngôi sao sẽ có mặt trên sân khấu trao giải cho người chiến thắng, chẳng hạn như Amy Adams, Salma Hayek, Catherine Zeta-Jones, Adam Levine, Jennifer Lopez, Lupita Nyong'o, Jeremy Renner, Naomi Watts, Kate Beckinsale...
 
Ở mảng điện ảnh, bộ phim Birdman của đạo diễn Alejandro González Iñárritu người Mexico nhận được tổng cộng 7 đề cử và là ứng viên nặng ký nhất cho hạng mục Phim truyện xuất sắc nhất - Thể loại hài kịch hoặc ca vũ nhạc. Còn với thể loại chính kịch, tác phẩm mất 12 năm để thực hiện là Boyhood được dự đoán là sẽ lên ngôi. Đây cũng là hai tác phẩm được cho là sẽ tạo ra cuộc đua song mã tại Oscar 2015 diễn ra trong trung tuần tháng 2 tới.
 

Năm ứng cử viên cho danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Thể loại chính kịch. 

 
Một trong những hạng mục khó đoán nhất của năm nay là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Thể loại chính kịch với năm ứng viên đều rất xuất sắc: Steve Carell trong Foxcatcher - bộ phim kể lại những sự kiện dẫn tới vụ án tỷ phú John du Pont ám sát đô vật Dave Schultz; Benedict Cumberbatch trong The Imitation Game - tác phẩm tiểu sử về nhà toán học thiên tài đồng tính Alan Turing và những đóng góp thầm lặng của ông trong Thế chiến thứ II; Jake Gyllenhaal trong Nightcrawler - bộ phim lấy đề tài về nghề phóng viên tự do; David Oyelewo trong Selma - phim tiểu sử về mục sư Martin Luther King Jr.; và Eddie Redmayne trong The Theory of Everything - tác phẩm kể lại cuộc đời của nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học lừng danh Stephen Hawking.
 
Giải thưởng được trao đầu tiên trong đêm là Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của phim điện ảnh. Chiến thắng thuộc về J.K. Simmons trong Whiplash đúng như dự đoán của nhiều người. Trong phim, ông xuất sắc thủ vai người thầy giáo kiêm chỉ huy ban nhạc jazz ngạo ngược, sẵn sàng "khủng bố" học sinh dưới mọi hình thức. Ngay sau đó, giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trên sóng truyền hình được trao cho Joanne Froggatt của Downton Abbey.
 
Fargo giành chiến thắng kép với hai giải Phim và Nam diễn viên chính của Mini-series hoặc phim nhựa truyền hình xuất sắc nhất cho Billy Bob Thornton, đánh bại đối thủ nặng ký là True Detective cùng bộ đôi tài tử Matthew McConaughey - Woody Harrelson. Cùng lúc đó, Transparent giành giải Phim truyền hình xuất sắc nhất - Thể loại hài kịch . Trên sân khấu nhận giải, đội ngũ của Transparent muốn dành tặng chiến thắng này cho cô gái chuyển giới Leelah Alcorn tự sát hồi 28/12/2014 vừa qua.
 

Amy Adams giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Thể loại hài kịch hoặc ca vũ nhạc với bộ phim Big Eyes.

 
Một trong những danh hiệu quan trọng đầu tiên trong đêm là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Thể loại hài kịch hoặc ca vũ nhạc. Năm thứ hai liên tiếp, người đẹp Amy Adams nhận được giải thưởng này. Nếu như năm ngoái cô thắng cuộc nhờ American Hustle thì tới năm nay, vai diễn nữ họa sĩ Margaret Keane trường phái "mắt to" trong Big Eyes đã thêm một lần nữa đem tới vinh quang cho Amy Adams. Boyhood giành được chiến thắng đầu tiên trong đêm tại hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho Patricia Arquette. Với bộ phim của Richard Linklater, kiều nữ tóc vàng được cho là đã có vai diễn để đời kể từ sau thành công của True Romance cách đây hơn hai thập kỷ. Cô vượt qua nhiều đối thủ lớn để giành chiến thắng, trong đó có Meryl Streep và Keira Knightley.
 
 Ở phía đằng sau sân khấu, Amy Adams chia sẻ về bí quyết thành công với người hâm mộ rằng: "Đừng lên mạng Internet nữa, đừng đọc những gì người khác viết với bạn. Hãy ở bên những người sẵn sàng bất đồng ý kiến với bạn. Đừng ngại tỏ ra thông minh, đừng ngại cất tiếng nói của cá nhân. Hãy tập trung vào nghệ thuật thay vì sự hào nhoáng của showbiz".
 
 'Nữ binh Bắc Hàn' xuất hiện trên sân khấu Quả cầu vàng 2015
 
Margaret Cho giả làm nữ lính Bắc Hàn tại Quả cầu vàng 2015. Lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay hẳn sẽ lại gây tranh cãi khi Amy Poehler và Tina Fey cho nữ diễn viên Margaret Cho đóng giả lính nữ Bắc Hàn lên sân khấu để dẫn chương trình cùng với họ. Thời gian qua, bộ phim The Interview giễu nhại đất nước Bắc Triều Tiên khiến giới truyền thông dậy sóng và khiến hãng Sony phải hứng chịu một đợt tấn công của nhóm hacker Guardians of Peace. Ngay sau đó, đối thủ của Boyhood tại Oscar 2015 là Birdman giành được một giải thưởng khá quan trọng là Kịch bản xuất sắc nhất.
 
Nam diễn viên Jeffrey Tambor giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Phim truyền hình thể loại hài kịch với Transparent. Trong bài diễn văn hết sức cảm động, ông muốn dành tặng chiến thắng này cho toàn bộ cộng đồng người chuyển giới trên thế giới. Hiện Transparent đã kết thúc mùa phim đầu tiên và đang chuẩn bị thực hiện mùa tiếp theo. Cùng lúc đó, bộ phim Nga gây tranh cãi Leviathan giành giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất.
 
The Affair giành giải thưởng Quả cầu vàng cho Phim truyền hình xuất sắc nhất - Thể loại chính kịch.
 
Giải thưởng quan trọng nhất đối với phim truyền hình, Phim truyền hình xuất sắc nhất - Thể loại chính kịch, được trao cho series mới toanh The Affair - loạt phim xoay quanh hai mối quan hệ ngoại tình éo le và nhiều bi kịch. The Affair chỉ mới lên sóng từ hồi tháng 10/2014 và vượt qua nhiều cái tên cực kỳ đình đám cùng tranh tài là House of Cards và Game of Thrones. Tuy nhiên, ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của thể loại này, bất ngờ đã không xảy ra khi Kevin Spacey chiến thắng với House of Cards.
 
Boyhood tiếp tục một đêm thành công khi thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất, dành cho Richard Linklater. Đây là kết quả xứng đáng dành cho nhà làm phim đã bỏ ra 12 năm để thực hiện tác phẩm để đời này. Chiến thắng tại Quả cầu vàng cũng là một bước đệm quan trọng để Richard Linklater có thể hướng tới Oscar 2015.
 
Giải thưởng cuối cùng dành cho phim truyền hình trong lễ trao giải là một bất ngờ khi được dành cho nữ diễn viên Ruth Wilson với The Affair.
 
Tài tử Michael Keaton giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Thể loại hài kịch hoặc ca vũ nhạc với tác phẩm được đánh giá cao là Birdman.
 
Đúng như dự đoán, tài tử Michael Keaton của loạt phim Batman trong quá khứ dễ dàng thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Thể loại hài kịch hoặc ca vũ nhạc. Vai diễn Riggan Thomson xuất sắc của ông trong Birdman chắc chắn sẽ là một ứng viên đáng gờm tại Oscar 2015. Trên sân khấu nhận giải, ông gửi lời cảm ơn tới gia đình và đặc biệt là vị đạo diễn của bộ phim Birdman là Alejandro González Iñárritu; đồng thời khuyên tất cả đừng bao giờ bỏ cuộc trong cuộc sống dù cho phải gặp khó khăn tới đâu. Màn tái xuất của Michael Keaton được đánh giá là ấn tượng nhất kể từ sau Mickey Rourke với The Wrestler hồi 2008.
 
Tuy nhiên, tại hạng mục Phim truyện xuất sắc nhất - Thể loại hài kịch hoặc ca vũ nhạc, bất ngờ lớn đã xảy ra khi The Grand Budapest Hotel đánh bại ứng cử viên nặng ký Birdman. Chiến thắng này cũng đưa tác phẩm mới nhất của Wes Anderson trở lại đường đua Oscar, bất chấp việc đã được phát hành từ đầu năm 2014. 
 
Một chiến thắng được nhiều người dự đoán từ trước lễ trao giải là Julianne Moore với Still Alice tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Thể loại chính kịch . Tại Quả cầu vàng 2015, nữ diễn viên vốn còn có đề cử tại hạng mục tương tự dành cho thể loại hài kịch hoặc ca vũ nhạc. Trong Still Alice , Julianne Moore thủ vai một nữ giáo sư gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống khi mắc phải chứng bệnh Alzheimer quái ác.
 
Tại hạng mục hấp dẫn trong đêm trao giải Quả cầu vàng lần thứ 82 là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Thể loại chính kịch, tài tử Eddie Redmayne lên ngôi với vai diễn nhà khoa học gia Stephan Hawking lừng danh trong The Theory of Everything. Nam diễn viên người Anh vượt qua hai ứng viên hết sức nặng ký khác là Benedict Cumberbatch của The Imitation Game và Steve Carell của Foxcatcher để giành thắng lợi sau cùng.
 
Cuối cùng, giải thưởng quan trọng nhất trong đêm, Phim truyện xuất sắc nhất - Thể loại chính kịch, được nữ minh tinh Meryl Streep công bố. Chiến thắng dành cho Boyhood, khẳng định ưu thế vượt trội của tác phẩm trong cuộc đua tới Oscar 2015. Tổng cộng, bộ phim Boyhood giành được ba giải Quả cầu vàng 2015, bao gồm Phim truyện xuất sắc nhất - Thể loại chính kịch, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
 
Kết quả chung cuộc giải thưởng Quả cầu vàng 2015
 
Phim truyện xuất sắc nhất - Thể loại chính kịch: Boyhood
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Thể loại chính kịch: Eddie Redmayne trong The Theory of Everything
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Thể loại chính kịch: Julianne Moore trong Still Alice
Phim truyện xuất sắc nhất - Thể loại hài kịch hoặc ca vũ nhạc: The Grand Budapest Hotel
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Thể loại hài kịch hoặc ca vũ nhạc: Michael Keaton trong Birdman
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Thể loại hài kịch hoặc ca vũ nhạc: Amy Adams trong Big Eyes
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: J.K. Simmons trong Whiplash
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Patricia Arquette trong Boyhood
Đạo diễn xuất sắc nhất: Richard Linklater với Boyhood
Kịch bản xuất sắc nhất: Alejandro González Iñárritu với Birdman
Phim hoạt hình xuất sắc nhất: How to Train Your Dragon 2
Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất: Leviathan, Nga
Ca khúc chủ đề trong phim xuất sắc nhất: Glory trong Selma (John Legend, Common)
Nhạc nền trong phim xuất sắc nhất: Johann Johannsson với The Theory of Everything
Phim truyền hình xuất sắc nhất - Thể loại chính kịch: The Affair
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Thể loại chính kịch: Kevin Spacey trong House of Cards
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Thể loại chính kịch: Ruth Wilson trong The Affair
Mini-series hoặc Phim nhựa truyền hình xuất sắc nhất: Fargo
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Mini-series hoặc Phim nhựa truyền hình: Billy Bob Thornton trong Fargo
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Mini-series hoặc Phim nhựa truyền hình: Maggie Gyllenhaal trong The Honorable Woman
Phim truyền hình xuất sắc nhất - Thể loại hài kịch: Transparent
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Thể loại hài kịch: Jeffrey Tambor trong Transparent
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Thể loại hài kịch: Gina Rodriguez trong Jane the Virgin
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trên sóng truyền hình: Matt Bomer trong The Normal Heart
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trên sóng truyền hình: Joanne Froggatt trong Downton Abbey
 
>> Dự đoán giải thưởng Quả cầu vàng 2015 trước giờ G
>> Bóc mác loạt váy áo lộng lẫy của sao tại Quả Cầu Vàng 2015

Theo Tuấn Lương (Zing.vn)