Giải trí

Phát sóng cảnh dìm chết mẹ bầu chửa hoang, 'Tiếng sét trong mưa' của Nhật Kim Anh bị chỉ trích vô nhân đạo

Càng phát sóng, bộ phim "Tiếng sét trong mưa" của Nhật Kim Anh - Cao Minh Đạt càng gây tranh cãi ồn ào.

Phim truyền hình Tiếng sét trong mưa do Nhật Kim Anh, Cao Minh Đạt, Cao Thái Hà đóng chính hiện vẫn đang được phát sóng trên khung giờ Vàng của đài truyền hình Vĩnh Long. Sau hơn 10 tập đầu tiên, các trích đoạn gay cấn trong phim đã tạo hiệu ứng lớn. Khi được chia sẻ lên YouTube và Facebook, các trích đoạn này đều dễ dàng đạt con số triệu view với hàng ngàn bình luận từ khán giả.

Tập 12 Tiếng sét trong mưa: Nhật Kim Anh bị bà Hội dìm xuống giếng khiến ai cũng sốc

 Phát sóng cảnh dìm chết mẹ bầu chửa hoang, 'Tiếng sét trong mưa' của Nhật Kim Anh bị chỉ trích vô nhân đạo

 Bên cạnh lời khen, Tiếng sét trong mưa cũng vấp phải ý kiến trái chiều. Cụ thể, ở tập 12 khi nhân vật Thị Bình của Nhật Kim Anh bị bà Hội (NSƯT Diệu Đức) cho người vứt xuống giếng vì bị nghi ngờ chửa hoang, nhiều khán giả đã bày tỏ sự bức xúc vì cho rằng nội dung phim quá ghê rợn, vô nhân đạo. Thị Bình vốn là người hầu trong gia đình bà Hội, sau khi trao thân cho cậu Ba Khải Duy (Cao Minh Đạt), Thị Bình đã có thai.

Phát sóng cảnh dìm chết mẹ bầu chửa hoang, 'Tiếng sét trong mưa' của Nhật Kim Anh bị chỉ trích vô nhân đạo - 1

 Vì không muốn làm thanh danh của Khải Duy bị ô uế, Thị Bình cắn răng chịu đựng mọi trận đòn roi. Đến lúc bà Hội đe dọa nếu không khai ra cha đứa trẻ là ai thì sẽ giết Lũ (Hứa Minh Đạt), Thị Bình mới nói thật kẻ đó chính là Khải Duy. Không chấp nhận nổi sự thật này, bà Hội lập tức ra lệnh quăng Thị Bình với cái thai trong bụng xuống giếng. Thị Bình đã suýt chết chìm nếu như không được Khải Duy cứu sống kịp thời.

Khán giả cho rằng Tiếng sét trong mưa đã xuyên tạc văn hóa, mang tình tiết ghê rợn vào phim. Chuyện gia đình địa chủ sẵn sàng giết người làm mà không đưa ra pháp luật là phi lý. Thêm đó, việc dùng luật địa chủ để "xử lý" một người phụ nữ mang bầu khiến người xem cảm thấy không thuyết phục. Đó là chưa kể đến chuyện ở tập 15, nhân vật Quang (Quách Ngọc Tuyên) trong cơn say rượu giết chết con ruột thì bị bắt đi tù, còn ở tập 12, bà Hội cho người dìm Thị Bình xuống giếng thì lại dửng dưng như không có chuyện gì. Việc bất nhất trong tình tiết cũng gây hoang mang cho khán giả.

Phát sóng cảnh dìm chết mẹ bầu chửa hoang, 'Tiếng sét trong mưa' của Nhật Kim Anh bị chỉ trích vô nhân đạo - 2
Phát sóng cảnh dìm chết mẹ bầu chửa hoang, 'Tiếng sét trong mưa' của Nhật Kim Anh bị chỉ trích vô nhân đạo - 3
Phát sóng cảnh dìm chết mẹ bầu chửa hoang, 'Tiếng sét trong mưa' của Nhật Kim Anh bị chỉ trích vô nhân đạo - 4
Phát sóng cảnh dìm chết mẹ bầu chửa hoang, 'Tiếng sét trong mưa' của Nhật Kim Anh bị chỉ trích vô nhân đạo - 5
Phát sóng cảnh dìm chết mẹ bầu chửa hoang, 'Tiếng sét trong mưa' của Nhật Kim Anh bị chỉ trích vô nhân đạo - 6

 Tiếng sét trong mưa là dự án rất đặc biệt, được phóng tác từ vở cải lương nổi tiếng Lôi Vũ được chuyển soạn bởi 2 soạn giả Thế Anh – Thế Châu. Vở cải lương này từng được trình diễn bởi những tên tuổi lẫy lừng: Minh Vương, Lệ Thủy, Tô Kim Hồng, Diệp Lam, Thanh Nguyệt. Dù xuất phát điểm là kịch phẩm của tác giả Tào Ngu (Trung Quốc), nhưng khi được chuyển soạn thành cải lương, nó trở thành một trong những tác phẩm kinh điển trên sân khấu cải lương Việt Nam. Sau mấy chục năm ra đời, tồn tại, tác phẩm vẫn luôn được nhiều thế hệ khán giả nhắc nhớ. Tiếng sét trong mưa được biên kịch Hạ Thu phóng tác từ vở cải lương nói trên, dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Nguyễn Phương Điền.

Theo Su (Helino)