Giải trí

Phạt 70 triệu đồng vụ siêu mẫu Hà Anh mặc áo dài nhạy cảm

UBND TP.HCM đã ra quyết định xử phạt đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam về việc tổ chức sự kiện có siêu mẫu Hà Anh "mặc trang phục trái thuần phong mỹ tục".

Trong đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, hình ảnh Hà Anh diện áo dài xuyên thấu, phản cảm với hình ảnh rõ mồn một vòng 1 khiến nhiều cư dân mạng bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng, siêu mẫu Hà Anh đã làm xấu hình ảnh áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Cụ thể, chiếc áo dài của siêu mẫu Hà Anh mặc do nhà thiết kế Lý Quí Khánh thực hiện. Thiết kế áo dài theo phom dáng cổ điển nhưng sử dụng chất liệu xuyên thấu sexy, tôn lên hình thể nóng bỏng cho siêu mẫu.

Tuy nhiên, dưới ánh đèn flash, mọi thứ hiện lên rõ mồn một. Thậm chí, miếng dán ngực silicon mà Hà Anh sử dụng lộ nguyên hình một cách phản cảm. Hình ảnh này khiến công chúng bức xúc. Nhiều ý kiến đồng loạt chỉ trích Hà Anh quá phản cảm và cô trở thành người "bôi nhọ" áo dài Việt Nam với lựa chọn không phù hợp này.

Phạt 70 triệu đồng vụ siêu mẫu Hà Anh mặc áo dài nhạy cảm
Hà Anh (ngoài cùng bên phải) trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Cư dân mạng kêu gọi nhau tẩy chay Hà Anh và đề xuất cần có chế tài xử phạt mạnh hơn nữa để các nghệ sĩ Việt cẩn trọng hơn mỗi khi diện áo dài đến các sự kiện lớn.

Theo Quyết định số 2559/QĐ-XPHC, UBND TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn về hành vi tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu sử dụng trang phục trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Căn cứ khoản 6 Điều 12 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP, phạt Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn số tiền 70 triệu đồng, đình chỉ hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu đến 9 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 8 Điều 12 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP. Quyết định được ký bởi Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/phat-70-trieu-dong-vu-sieu-mau-ha-anh-mac-ao-dai-nhay-cam-tintuc837895