Giải trí

Phản ứng của netizen Hàn trước Tân Miss Earth 2022: 'Các cuộc thi hoa hậu vẫn tồn tại hả?'

Netizen Hàn Quốc bất ngờ vì các cuộc thi hoa hậu vẫn còn tổ chức.

Cuộc thi sắc đẹp Miss Earth 2022 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Mina Sue Choi đến từ Hàn Quốc. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Australia, Á hậu 2 thuộc về đại diện Palestine và Á hậu 3 giành cho đại diện Colombia.

Nhưng khác với sự quan tâm của fan sắc đẹp trong khu vực, Tân hoa hậu Mina Sue Choi gần như không được chào đón ở Hàn Quốc. Thông tin Tân Miss Earth đăng quang không được đài truyền hình quốc gia của Hàn Quốc đưa tin, chỉ điểm tin nhỏ trên báo giải trí và ở các diễn đàn nhỏ. Phần đông các bình luận ở các diễn đàn chính là mỉa mai về tính chất của cuộc thi và cả hoa hậu. 

Phản ứng của netizen Hàn trước Tân Hoa hậu Miss Earth 2022: 'Các cuộc thi hoa hậu vẫn tồn tại hả?' Ảnh 1

Netizen trên các diễn đàn để lại nhiều bình luận:

"Bây giờ vẫn còn tổ chức cuộc thi Hoa hậu sao?".

"Tất cả mọi người đều xinh đẹp theo cách riêng của họ, thời đại này vẫn còn xét vẻ đẹp của phụ nữ qua số đo 3 vòng?

"Nhờ tin này tôi mới biết bây giờ các cuộc thi hoa hậu vẫn còn tồn tại".

"Cô này đăng quang và nhắc nhở các bạn rằng các cuộc thi hoa hậu đã không được phát sóng từ rất lâu haha".

"Cứ tưởng công nghiệp sản xuất hoa hậu hết rồi, ai dè vẫn còn hoa hậu Hàn Quốc... Thông tin này sẽ lại ồn ào theo hướng tiêu cực".

Phản ứng của netizen Hàn trước Tân Hoa hậu Miss Earth 2022: 'Các cuộc thi hoa hậu vẫn tồn tại hả?' Ảnh 2
Netizen để lại rất nhiều bình luận ngạc nhiên trên các diễn đàn về thông tin đại diện của Hàn đăng quang. 

Từ thập niên 80 của thế kỷ trước, Hàn Quốc đã có khái niệm làn sóng Hàn Quốc (Hallyu) tức là du nhập văn hóa Hàn Quốc đến toàn cầu để quảng cá du lịch cho đất nước. Hàn Quốc rất tự hào với những làn sóng K-pop (âm nhạc), K-drama (phim ảnh) nhưng người dân xứ sở kim chi không xem hoa hậu là cách để quảng bá văn hóa như những nước Châu Á khác. Sau nhiều thông tin tiêu cực từ các cuộc thi hoa hậu Hàn Quốc như thương mại hóa phụ nữ, bê bối mua giải, chấm điểm phụ nữ dựa vào ngoại hình được xem là đang thụt lùi với bình đẳng giới ở Hàn.

Phản ứng của netizen Hàn trước Tân Hoa hậu Miss Earth 2022: 'Các cuộc thi hoa hậu vẫn tồn tại hả?' Ảnh 3
Tờ Hankyoreh đưa tin lên án cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Seoul. Nguồn ảnh: mediatoday. 

Các cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc vẫn được tổ chức hàng năm, nhưng không nhận được sự quan tâm từ khán giả Hàn, cũng như không được sự "hậu thuẫn" truyền thông của các đài truyền hình quốc gia. Đài truyền hình lớn MBC quyết định ngừng phát sóng cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc từ năm... 2001.

Theo Lê My (Saostar.vn)




https://www.saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/phan-ung-cua-netizen-han-truoc-tan-hoa-hau-miss-earth-2022-202212022140268611.html