Giải trí

Phần thi ứng xử 13 năm trước của Hoa hậu 'gia thế khủng' bất ngờ được chia sẻ rầm rộ: Nói câu nào khán giả vỗ tay rào rào câu đó

Không chỉ hàng ngàn khán giả, dàn kỹ sư âm thanh hậu trường cũng thể hiện phấn khích khi nghe Ngô Phương Lan trả lời ứng xử.

Mới đây, phần thi ứng xử năm xưa của hoa hậu Ngô Phương Lan trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt vào năm 2007 được một số diễn đàn sắc đẹp chia sẻ lại. Có thể có người vẫn nhớ, hay có người đã quên, nhưng tất cả đều công nhận rằng câu trả lời của Phương Lan vô cùng xuất sắc. Thậm chí, nhiều khán giả còn bình chọn đây là một trong những phần thi ứng xử hay nhất trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc Việt. 

Trong đêm thi, Ngô Phương Lan nhận được câu hỏi: "Vì sao các hoạt động của hoa hậu thường gắn liền với việc làm từ thiện?". 

Khi nhận được câu hỏi, Ngô Phương Lan trả lời vô cùng bình tĩnh và nhẹ nhàng: "Theo em thì cái thiện chính là cái đẹp. Chân - thiện - mỹ là những phẩm chất cao cả nhất của một người con gái Việt Nam. Và đó cũng là đỉnh cao của sự khát vọng mà mỗi con người cần phải vươn tới. Em nghĩ khi cái đẹp khi gắn liền với sự hảo tâm, trái tim nhân hậu và sự chân thành thì cái đẹp đó sẽ được tôn vinh lên rất nhiều. Vì vậy, cho nên em nghĩ rằng việc từ thiện sẽ có thể tôn vinh được vẻ đẹp của một người Hoa hậu".

Phần thi ứng xử của Hoa hậu Ngô Phương Lan tại Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007

 Trong phần trả lời của Ngô Phương Lan, mỗi khi người đẹp dừng lại khi kết thúc câu đều nhận được những tràng pháo tay ủng hộ từ đông đảo khán giả và cả dàn kỹ sư âm thanh hậu trường. Phong thái tự tin, điềm tĩnh, trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, từng câu đều gọn gàng, xúc tích cộng thêm giọng nói dịu dàng truyền cảm đã giúp Ngô Phương Lan có phần thi ứng xử được tất cả khen ngợi.

Phần thi ứng xử 13 năm trước của Hoa hậu 'gia thế khủng' bất ngờ được chia sẻ rầm rộ: Nói câu nào khán giả vỗ tay rào rào câu đó

Phần thi ứng xử 13 năm trước của Hoa hậu 'gia thế khủng' bất ngờ được chia sẻ rầm rộ: Nói câu nào khán giả vỗ tay rào rào câu đó - 1
Ngô Phương Lan tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 13 năm về trước. 

Năm 2007, cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần đầu tiên được tổ chức. Vòng chung kết diễn ra tại Nha Trang quy tụ 37 thí sinh người Việt đến từ Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Vượt qua nhiều ứng viên, du học sinh Thụy Sĩ - Ngô Phương Lan - đăng quang ngôi vị cao nhất.

Chiến thắng của Ngô Phương Lan nhận được sự đồng thuận của số đông khán giả. Không chỉ đẹp về ngoại hình, cô gái sinh năm 1987 khi ấy còn được đánh giá rất cao về học thức, trí tuệ.

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/phan-thi-ung-xu-13-nam-truoc-cua-hoa-hau-gia-the-khung-bat-ngo-duoc-chia-se-ram-ro-noi-cau-nao-khan-gia-vo-tay-rao-rao-cau-do-d74592.html?demo