Giải trí

Phạm Băng Băng: "Tôi muốn cuộc đời mình giống Dương Quý Phi"

Nữ diễn viên nổi tiếng ca tụng Dương Ngọc Hoàn ở vị trí cao nhưng vẫn có được tình yêu của bậc Đế vương.

Nữ diễn viên nổi tiếng ca tụng Dương Ngọc Hoàn ở vị trí cao nhưng vẫn có được tình yêu của bậc Đế vương.

 
- Vì sao chị lại muốn đảm nhận vai Dương Quý Phi?
 
- Tôi tin rằng mọi người phụ nữ ở đất nước này đều muốn trở thành Dương Ngọc Hoàn. Dù bạn 70, 80 hay cả khi 90 tuổi, đều muốn có  ông chồng là Đế vương chung tình như Đường Minh Hoàng. Tôi cũng có mơ ước đó nhưng không thể thực hiện nên chỉ có thể gửi vào phim ảnh.
 

Phạm Băng Băng vai Dương Quý Phi bên Lê Minh vai Đường Minh Hoàng trong bộ phim về cuộc đời giai nhân nổi tiếng.

 
- Chị bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhân vật Dương Quý Phi. Tuy nhiên, sử sách gọi Dương là giai nhân “hồng nhan hại nước”. Chị nghĩ sao về điều này?
 
- Tôi nghĩ khác, chỉ có người đàn ông cực kỳ kém bản lĩnh mới có thể lấy phụ nữ ra làm bia đỡ đạn. Quốc gia sập sao lại do phụ nữ?
 
Chúng ta phải hy sinh hết thảy, dám liều mình mới là tình yêu. Nếu không dám vượt qua thử thách, đó chỉ là thỏa mãn tình dục.
 
- Chị là người luôn tâm đắc với tình yêu chân thành. Quan niệm này có khi nào thay đổi?
 
Phạm Băng Băng né tránh khi bị hỏi về Lý Thần.
 
- Đến giờ, tôi vẫn chưa thay đổi suy nghĩ đó. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nói về tình yêu với sự thuần khiết nhất. Khát vọng về chuyện lứa đôi của tôi không bao giờ có thể thay đổi.
 
- Đảm nhận nhiều vai nữ chính nổi tiếng trong sử sách, chị thích nhất vai nào?
 
- Tôi cảm thấy mình may mắn khi được đảm nhận những vai diễn nữ nhân có danh tiếng trong lịch sử như Võ Tắc Thiên hay Dương Quý Phi. Tuy nhiên, trong lòng tôi thích nhất Dương Ngọc Hoàn bởi chỉ nàng mới thật sự có hai chữ tình yêu. Nàng không cần hào quang, trong lòng chỉ quan tâm tới ái tình, quá thuần túy, tốt đẹp.
 
- Nói nhiều về việc hy sinh trong tình yêu, liệu chị sẵn sàng vì Lý Thần làm điều đó?
 
- À, chuyện này thật khó nói. Trước đây khi trả lời phỏng vấn, có trang báo nói tôi lợi dụng sự kiện để lôi chuyện cá nhân vào. Điều này khiến tôi không vui. Do đó, tôi rất xin lỗi. Tôi không muốn nói về chuyện tình cảm của bản thân.
 

Hành động cứu trẻ nhỏ của Phạm Băng Băng bị nghi ngờ "làm dáng".

 
- Chuyển sang chủ đề gây tranh luận gần đây, mọi người cho rằng, chị dang tay cứu một bé trai để tạo chú ý. Chị giải thích thế nào?
 
- Tôi cảm thấy chuyện cứu người là điều bất kỳ ai cũng sẽ làm, là chuyện hết sức bình thường nên tôi không muốn nói thêm.
 
>> Phạm Băng Băng nham hiểm trong Võ Tắc Thiên
>> Hé lộ cảnh tắm của Phạm Băng Băng trong "Võ Tắc Thiên"

Theo Hiểu Nguyệt (Zing.vn)