Giải trí

Ông Anh Trời Đánh - Chỉ dàn diễn viên 'cực phẩm' cũng đủ kéo khán giả đến rạp

Chỉ nhìn vào dàn diễn viên thôi cũng đủ để khán giả hiểu được lý do khiến Ông Anh Trời Đánh phá vỡ kỷ lục của siêu phẩm Bad Genius và trở thành bộ phim điện ảnh Thái Lan thành công nhất năm nay tính đến thời điểm hiện tại.

Giữa rất nhiều tác phẩm hành động, kinh dị, Ông Anh Trời Đánh có lẽ là bộ phim thể loại hài hước hiếm hoi sẽ ra rạp trong tháng 7 này. Chưa cần biết phim có tạo được 'cơn sốt' như tại quê nhà Thái Lan hay không nhưng chỉ với dàn sao 'cực phẩm' gồm Yaya, NichkhunSunny cũng đủ để khán giả tin vào thành công của tác phẩm này tại Việt Nam khi chính thức tấn công phòng vé từ ngày 6/7 tới đây.

Nội dung của Brother of the Year - Ông Anh Trời Đánh xoay quanh hai anh em ruột là anh trai Chut (Sunny) và cô em Jane (Yaya). Từ nhỏ, hai anh em đã cho thấy sự trái ngược với nhau cả về tính cách lẫn lối sống, trong khi Chut khá năng động, nghịch ngợm, và có thành tích học tập rất kém thì cô em gái lại chứng tỏ mình là một người thông minh, chu đáo. 

Ông Anh Trời Đánh - Chỉ dàn diễn viên 'cực phẩm' cũng đủ kéo khán giả đến rạp

Cho đến khi trưởng thành thì vẫn không có nhiều thay đổi, Jane vẫn là người quản lý cuộc sống của anh trai Chut khiến cuộc sống của anh ta trở nên ngột ngạt, gò bó hơn bao giờ hết và Chut chỉ chờ cơ hội tìm được điểm yếu của em gái Jane để tấn công lại.

 Bên cạnh nội dung hài hước thì điều khiến Ông Anh Trời Đánh có khả năng trở thành bom tấn phòng vé chính là dàn sao nổi tiếng và có lượng fan vô cùng đông đảo khắp Châu Á.

Ra mắt tại Thái Lan hồi tháng 5 vừa qua, Brother of the Year (tựa Việt: Ông Anh "Trời Đánh") nhanh chóng tạo nên một cơn sốt phòng vé tại xứ sở Chùa Vàng. Chỉ trong ngày đầu công chiếu, bộ phim đã thu về 13 triệu baht (khoảng 9,3 tỷ đồng). Sau 4 ngày, doanh thu đã lên tới 66,76 triệu baht ( khoảng 47,5 tỷ đồng) sau 4 ngày và sau 28 ngày là 147 triệu baht (khoảng 105 tỷ đồng). Với kết quả này, Ông Anh "Trời Đánh" đã chính thức phá vỡ kỷ lục của "người tiền nhiệm" Bad Genius tại thị trường nội địa (114 triệu baht ~ 81 tỷ đồng). Đây cũng chính là bộ phim điện ảnh nội địa của Thái Lan thành công nhất năm nay tính đến thời điểm hiện tại!

1. Yaya Urassaya

Với những ai yêu điện ảnh Thái thì không thể không biết đến cái tên Yaya Urassaya. Cô nàng là ngọc nữ màn ảnh của đất nước Chùa Vàng với hàng loạt tác phẩm đình đám gây tiếng vang khắp Châu Á và danh sách giải thưởng dài như 'sớ đêm 30'.  Các tác phẩm nổi tiếng của Yaya từng được fan Việt yêu thích có thể kể đến như  Trò chơi tình yêu, Trang trại tình yêu, Ước hẹn vầng dương, Sóng gió cuộc đời .... và gần đây là Sứ mệnh con tim.

Ông Anh Trời Đánh - Chỉ dàn diễn viên 'cực phẩm' cũng đủ kéo khán giả đến rạp - 1

Ông Anh Trời Đánh - Chỉ dàn diễn viên 'cực phẩm' cũng đủ kéo khán giả đến rạp - 2

Chuyện tình của Yaya và nam thần Nadech cũng tốn nhiều giấy mực của báo chí và đây là một trong những cặp đôi màn ảnh được fan mong đợi chuyện 'phim giả tình thật' nhất. 

Bắt đầu diễn cặp với nhau từ năm 2010 qua bộ phim Duang Jai Akkanee, sự ăn ý của cả hai đã giúp họ có cơ hội cộng tác thêm ở nhiều tác phẩm sau này và đa số các phim mà cặp đôi tham gia đều trở thành bom tấn truyền hình.  

Năm nay, ngoài  Brother of the Year, Yaya còn xuất hiện trên màn ảnh rộng một lần nữa với bộ phim Nakee 2 (Nữ Thần Rắn 2) - dự án đánh dấu lần hợp tác thứ... 7 giữa cô nàng và Nadech Kugimiya.

Ông Anh Trời Đánh - Chỉ dàn diễn viên 'cực phẩm' cũng đủ kéo khán giả đến rạp - 3

Ông Anh Trời Đánh - Chỉ dàn diễn viên 'cực phẩm' cũng đủ kéo khán giả đến rạp - 4

2. Nickhun

'Hoàng tử Thái' Nickhun chắc chắn là cái tên đã quá quen thuộc với các fan Kpop.  Là thành viên nổi bật nhất của 2PM bởi gương mặt baby 'đẹp trai hơn hoa' và khả nẵng 'lão hóa ngược', Nichkhun suốt nhiều năm qua luôn là chàng trai đánh cắp trái tim của nhiều thiếu nữ khắp Châu Á. 

Không chỉ có vẻ ngoài đẹp như tranh, Nichkhun còn được fan biết đến bởi tính cách ngọt ngào, lãng mạn, tinh tế và không phần hài hước khi tham gia show hẹn hò We Got Married cùng Victoria. Sự tương tác và phản ứng hóa học tự nhiên của hai người thành công đến nỗi khi Nichkhun công khai hẹn hò cùng Tiffany (SNSD) đã khiến cho các fan của Khuntoria cảm thấy như bị phản bội. Tuy nhiên, chưa đầy hai năm sau cả hai đã chia tay trong sự tiếc nuối của những người hâm mộ cặp đôi. 

Ông Anh Trời Đánh - Chỉ dàn diễn viên 'cực phẩm' cũng đủ kéo khán giả đến rạp - 5

Ông Anh Trời Đánh - Chỉ dàn diễn viên 'cực phẩm' cũng đủ kéo khán giả đến rạp - 6

Ông Anh Trời Đánh - Chỉ dàn diễn viên 'cực phẩm' cũng đủ kéo khán giả đến rạp - 7

Không chỉ thành công ở lĩnh vực ca hát, Nichkhun nhiều năm qua còn chăm chỉ tấn công mảng phim ảnh từ Trung - Hàn đến Thái Lan tuy nhiên nhìn chung chưa tác phẩm nào giúp Nichkhun tạo ấn tượng ở mảng diễn xuất. 

Brother of the Year là tác phẩm thứ hai tại quê nhà mà Nichkhun tham gia và cũng là lần thứ hai anh hợp tác cùng nam diễn viên Sunny Suwanmethanont sau Seven Something vào năm 2012. Các fan của Nichkhun đều hy vọng đây sẽ là vai diễn gây được tiếng vang giúp anh chàng có được bước tiến trong sự nghiệp phim ảnh.

3. Sunny Suwanmethanon

Với khán giả Việt, Sunny là cái tên quen thuộc qua tác phẩm siêu hit năm 2014 I Fine..Thank You..Love You. Tuy nhiên ở xứ Chùa Vàng, Sunny được biết đến nhiều nhất với vai Khaiyoi trong Dear Dakanda (2005) – vai chính đầu tiên này đã đem lại cho anh giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Kom Chad Luek lần thứ ba. 

Cho đến nay, Sunny đã có một gia tài diễn xuất đồ sộ ở mảng điện ảnh lẫn truyền hình với rất nhiều tác phẩm ăn khách.  Anh chàng cũng được coi là một trong số ít những gương mặt điện ảnh thành công nhất làng giải trí Thái Lan. 

Ông Anh Trời Đánh - Chỉ dàn diễn viên 'cực phẩm' cũng đủ kéo khán giả đến rạp - 8

Ông Anh Trời Đánh - Chỉ dàn diễn viên 'cực phẩm' cũng đủ kéo khán giả đến rạp - 9

Ông Anh Trời Đánh - Chỉ dàn diễn viên 'cực phẩm' cũng đủ kéo khán giả đến rạp - 10

Đặc biệt, Sunny từng sang Việt Nam vào năm 2015 để quảng bá cho Heart Attack – bộ phim đóng cặp cùng "ma nữ" Mai Davika. Lần này, Sunny hứa hẹn sẽ tiếp tục "gây bão" fan Việt trong đợt quảng bá Brother of the Year tại đất nước hình chữ S.

Brother of the Year - Ông Anh Trời Đánh khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 6/7.

MT (Daidoanket.vn)