Giải trí

"Nữ hoàng đá quý 2016" bị xướng nhầm danh hiệu

Năm thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên nhưng lại nhận được câu hỏi ứng xử có nội dung giống hệt nhau.

Năm thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên nhưng lại nhận được câu hỏi ứng xử có nội dung giống hệt nhau.

Đêm thi chung kết xảy ra nhiều lỗi đáng tiếc như sự cố micro, thi ứng xử hài hước, MC công bố nhầm kết quả...

Trong đêm chung kết, 25 thí sinh, được lựa chọn từ hơn 200 gương mặt dự thi, lần lượt tham gia tranh tài ở các phần thi gồm trang phục áo dài, áo tắm và đầm dạ hội. Trang phục của thí sinh ở ba phần thi đều được gắn các loại trang sức, đá quý.

Kết thúc 3 phần thi, ban giám khảo chọn ra Top 10, sau đó công bố 5 người đẹp lọt vào phần thi ứng xử gồm Nguyễn Thị Thảo Trinh (Hà Tĩnh), Trần Ngô Thu Thảo (Tiền Giang), Lý Thị Mỹ Hồng (Cần Thơ), Cao Thùy Trang (Bến Tre) và Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội).

Chung ket Nu hoang da quy lien tuc xay ra su co hinh anh 1
Top 5 của Nữ hoàng đá quý. Ảnh: BTC.

Tại vòng ứng xử, tình huống hài hước xảy ra khi 5 người đẹp bốc thăm ngẫu nhiên nhưng lại nhận được cùng một câu hỏi với nội dung “Em hãy cho biết đá quý và trang sức khác nhau thế nào và em nghĩ gì nếu mình trở thành Nữ hoàng đá quý Việt Nam 2016?”.

Ngay cả MC cũng tỏ ra bối rối khi phải đọc đi đọc lại một câu hỏi sau mỗi lần thí sinh bốc thăm. Khán giả bên dưới cười ồ. Ngoài ra, sự cố micro cũng khiến phần thi này trở nên thiếu chuyên nghiệp. Khi thí sinh cuối, Nguyễn Thị Oanh, đang trả lời, micro liên tục tậm tịt.

Đến phần công bố kết quả, khán giả lại được một phen ngỡ ngàng khi MC công bố nhầm các danh hiệu. Đầu tiên, Nguyễn Thị Oanh được xướng tên ở vị trí Á hoàng 2. Rất nhanh sau đó, khi MC chưa kịp xướng tên người đạt ngôi vị cao nhất, đại diện của ban tổ chức kịp thời chạy lên sân khấu đính chính.

Kết quả cuối cùng, danh hiệu Nữ hoàng đá quý Việt Nam 2016 thuộc về Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội). Cô nhận giải thưởng 100 triệu đồng tiền mặt cùng vương miện luân lưu làm bằng vàng và đá quý.

Chung ket Nu hoang da quy lien tuc xay ra su co hinh anh 2
Khoảnh khắc đăng quang của Nguyễn Oanh. Ảnh: BTC.

Nguyễn Oanh sinh năm 1994, là sinh viên Đại học Công đoàn khoa luật và xã hội học. Cô cao 1,71 m với số đo ba vòng 86-60-91. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Biển 2016 nhưng không đạt thành tích cao.

Á hoàng 1 là người đẹp Cao Thùy Trang (Bến Tre) và danh hiệu Á hoàng 2 được trao cho Lý Thị Mỹ Hồng (Cần Thơ).

Chung ket Nu hoang da quy lien tuc xay ra su co hinh anh 3
Nguyễn Thị Oanh trình diễn ở phần thi áo tắm. Ảnh: BTC.

Ngoài giải thưởng chính, ban tổ chức còn trao thêm 7 giải phụ gồm Người đẹp thời trang áo dài, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất, Người đẹp thời trang đá quý, Người đẹp thời trang trên biển, Người đẹp thời trang dạ hội, Người đẹp Thân thiện, Người đẹp có gương mặt khả ái.

Trao đổi với phóng viên ngay sau đêm chung kết, trưởng ban giám khảo Giáng My khẳng định sự cố nhầm lẫn kết quả là do ban thư ký, chứ giám khảo không nhầm.

Khi được hỏi về tình huống ứng xử hài hước, Giáng My chia sẻ: "Tôi nghĩ do trục trặc bên trong, giữa đạo diễn chương trình với ê-kíp, chưa có sự kết hợp nhuần nhuyễn. Các cuộc thi hoa hậu trên thế giới, thí sinh cũng thường trả lời chung câu hỏi, nhưng họ phải bịt tại. Bạn trả lời sau không nghe được bạn trước mình nói gì, như vậy phần trả lời sẽ thú vị và màu sắc hơn. Nhưng tôi nghĩ nữ hoàng năm nay xứng đáng, đẹp cả về vóc dáng lẫn phong cách". 
 

Theo Minh Đức (Zing.vn)