Giải trí

NSND Tự Long: "Lệ Quyên hát bolero, làng chèo mất đi một tài năng"

"Tôi đã từng hát với Lệ Quyên ở châu Âu nhưng không hát bolero mà hát chèo", NSND Tự Long chia sẻ.

Tối qua (8/3), tập 9 chương trình Ký ức vui vẻ đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn, cùng sự xuất hiện của những khách mời đặc biệt như Kim Phương, NSƯT Đức Hải, nghệ sĩ Anh Vũ, Á hậu Thùy Dung và chuyên gia trang điểm Nam Trung.

NSND Tự Long: "Tôi từng hát với Lệ Quyên ở trời Âu"

Như thường lệ, ở mỗi tuần phát sóng, Ký ức vui vẻ lại mời tới một vài nhân vật có tầm ảnh hưởng, đi vào kí ức của các thế hệ 6x, 7x, 8x, 9x.

Khách mời đặc biệt tuần này chính là Lệ Quyên – nữ ca sĩ có nhiều bài hit gắn với kỉ niệm của nhiều khán giả thế hệ 8x, 9x. Ngoài nhạc trẻ, cô cũng nổi tiếng với nhạc xưa và bolero.

NSND Tự Long: "Lệ Quyên hát bolero, làng chèo mất đi một tài năng"

Vừa xuất hiện, Lệ Quyên đã chỉ tay về phía Thanh Duy và nói: "Cái bạn kia giả tôi giống thấy ớn luôn. Trong một chương trình, Thanh Duy giả tôi giống lắm. Từ khi cậu ấy giả tôi xong, tôi mới biết là mình điệu như thế".

Thanh Duy nghe vậy mới nói: "Lúc đó là năm 2015 nhưng chị ơi, cho tới giờ em đi diễn khắp nơi, mọi người vẫn muốn em giả giọng chị. Ai cũng hô to Lệ Quyên, Lệ Quyên. Chị có thể cho em song ca với chị một bài được không?".

Lệ Quyên đồng ý ngay lập tức và song ca cùng Thanh Duy ca khúc Tình lỡ, không quên nhắc nhở: "Nhưng hứa với chị một điều là không được điệu hơn chị". Như vậy, lần đầu tiên khán giả được chứng kiến bản sao Thanh Duy song ca cùng Lệ Quyên trên sân khấu.

Thanh Duy dù rất hồi hộp và nhiều lúc quên lời, nhưng vẫn cố gắng theo kịp và bắt chước rất giống giọng hát, cách hát và cử chỉ của Lệ Quyên, khiến ai cũng thích thú.

NSND Tự Long: "Lệ Quyên hát bolero, làng chèo mất đi một tài năng" - 1


Sau khi cả hai song ca xong, NSND Tự Long chia sẻ: "Tôi đã từng hát với Lệ Quyên ở châu Âu, nhưng không hát bolero mà hát chèo.

Lệ Quyên chuyển sang hát bolero, làng chèo mất đi một tài năng hát chèo đáng nhớ. Vì mẹ Lệ Quyên là nghệ sĩ ở Nhà hát Chèo Hà Nội nên từ bé cô ấy hát chèo đấy chứ".

Lệ Quyên ngay lập tức bị mọi người yêu cầu hát chèo. Dù rất bất ngờ, nhưng cô vẫn vui vẻ hát tặng mọi người một đoạn chèo. Cô hát đúng chất chèo, đong đưa và lả lướt, điệu đà.

NSND Tự Long: "Lệ Quyên hát bolero, làng chèo mất đi một tài năng" - 2

Sau đó, Thanh Bạch còn yêu cầu Lệ Quyên hát vọng cổ. Lần này, dù hơi ngại ngùng, nhưng Lệ Quyên vẫn cố gắng hát một câu vọng cổ trong trích đoạn Lan và Điệp. Tất cả khán giả đều bất ngờ trước khả năng này của cô.

Phương Mỹ Chi: "Đi hát không ảnh hưởng tới việc học của tôi"

Cũng trong chương trình này, ca sĩ Phương Mỹ Chi được mời tới để trình diễn ca khúc Áo mới Cà Mau. Trước khi biểu diễn, cô chia sẻ:

"Một ngày của tôi diễn ra bình thường. Buổi sáng tôi đi học. Về nhà tôi học thêm, nếu có đi hát thì mới đi. Đi hát không ảnh hưởng tới việc học của tôi vì tôi thi xong rồi.

Tôi bớt ngủ nhưng ăn nhiều nên vẫn mập. Nếu show nào yêu cầu hát bài mới thì tôi mới học bài mới. Còn nếu người ta tổ chức mini show cho tôi thì tôi mới phải hát thêm một số bài mới.

NSND Tự Long: "Lệ Quyên hát bolero, làng chèo mất đi một tài năng" - 3


Tôi thuộc giai điệu bài mới thì nhanh nhưng lời thì hên xui. Đến bài Áo mới Cà Mau mà lâu lâu tôi vẫn bị quên lời. Khán giả ngồi xa thì không sao chứ ngồi gần là tôi sợ, tôi quên lời.

Nếu chẳng may quên lời, tôi phải chế lời. Nhưng nhiều khi như thế thì tôi lại sợ các cô chú nghệ sĩ buồn".

NSND Hồng Vân cũng động viên Phương Mỹ Chi và nói: "Phương Mỹ Chi thứ nhất là học giỏi, thứ hai là đi nhận show kiểu gì cũng không bị ảnh hưởng tới việc học. Để làm được điều này, bé đã phải nỗ lực và mất nhiều thứ. Chẳng hạn, Phương Mỹ Chi phải bớt ngủ, phải học".

Theo Tùng Ning (Thế Giới Trẻ)