Giải trí

Những ngày không quên tập 42: Thư nhắc nhở Uyên - Dũng vì nghi 'có biến', Đào từ chối Cân để 'săn' Dũng 'đại gia'

Trong tập 42 Những ngày không quên, Thư ra mặt nhắc nhở Uyên là cô giáo nên có chừng có mực trước những hành động của người khác.

Ở trích đoạn giới thiệu tập 42 Những ngày không quên, Thư có việc tới nhà Dũng và cô tình gặp Uyên cũng có mặt ở đó, cô tỏ ra không vui. Sau đó Uyên chạy theo Thư để giải thích rằng Dũng bị ốm, gọi cho chị gái không được nên đã nhờ Uyên đem cháo đến. Thư nói: 'Anh Dũng giải thích trong kia rồi, em không cần phải nói lại với chị nữa. Trong khi chuyện em cần phải nói với chị thì em không hề nói. Đấy là chuyện em sang ở nhà anh Dũng'. 

Uyên lúng túng nói: 'À, chuyện này đúng là em quên thật. Chị em em đến ở...' Không để Uyên nói hết câu, Thư ngạc nhiên hỏi: 'Chị em em á? Tức là em rồi lại cả em gái em nữa?. Sau đó Thư nhắc nhở Uyên: 'Dĩ nhiên ai làm gì thì cũng có lý do của họ nhưng chị em mình là người lớn cả rồi, em lại là cô giáo nữa. Em làm gì cũng phải có chừng có mực chứ, em không sợ mọi người hiểm lầm à?' Đúng lúc Uyên chưa biết phải nói gì thì Dũng xuất hiện đưa cho cô khẩu trang bỏ quên, tranh thủ cơ hội này Uyên cũng chào ra về để tránh mặt Thư. 

Những ngày không quên tập 42: Thư nhắc nhở Uyên - Dũng vì nghi 'có biến', Đào từ chối Cân để 'săn' Dũng 'đại gia'

Nhân tiện, Thư cũng nhắc nhở Dũng: 'Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, Uyên nó mới ở quê lên thành phố nó không ma mãnh như mấy bà cô ở đây đâu. Anh cứ đùa dai thế? Nó là hoa đã có chủ rồi đấy'. Dũng vẫn tỏ ý muốn tán tỉnh Uyên khi hỏi lại: 'Có chủ à, đã cưới chưa?'

Những ngày không quên tập 42: Thư nhắc nhở Uyên - Dũng vì nghi 'có biến', Đào từ chối Cân để 'săn' Dũng 'đại gia' - 1

Hành động tán tỉnh càng thể hiện rõ thông qua việc trong bữa cơm có 4 người: Cân, Đào, Khoa, Uyên, bất chợt Dũng gọi cho Uyên. Dù Uyên không nghe máy nhưng Khoa càng tỏ ra ghen tuông.

Những ngày không quên tập 42: Thư nhắc nhở Uyên - Dũng vì nghi 'có biến', Đào từ chối Cân để 'săn' Dũng 'đại gia' - 2

Thư cũng gọi điện cho Khoa nhắc nhở: 'Tuy rằng gia đình chị với anh Dũng là bạn thân lâu năm nhưng mà có nhờ vả anh ấy cái gì đi chăng nữa thì cũng phải nói với chị một câu, để mình còn biết đường cảm ơn người ta rồi qua lại chứ. Sao mà cứ vô tâm hời hợt như thế được, đúng không? Mà em cũng dặn Uyên nhé, nói chung là mình cứ giữ ý giữ tứ thôi, tránh những tiếp xúc không cần thiết.'

Ở một diễn biến khác, Đào quyết nói lời sòng phẳng với Cân: 'Em cũng muốn nói rõ ràng với anh một lần. Em hôn anh 1 cái hay 10 chục cũng chả sao hết, vì xong em sẽ quên được luôn. Nhưng mà người khổ chỉ có anh thôi.'

Khi Cân nói: 'Không sao hết, anh quen rồi' thì Đào đã dứt khoát: 'Em biết là anh rất thích em. Bố em cũng thế, quý anh lắm. Nhưng mà chúng mình không hợp nhau đâu.' 

Những ngày không quên tập 42: Thư nhắc nhở Uyên - Dũng vì nghi 'có biến', Đào từ chối Cân để 'săn' Dũng 'đại gia' - 3

Ở tập 41, Đào đã tuyên bố với Uyên rằng cô sẽ tán tỉnh Dũng bởi mục đích của cô lên thành phố là mong kiếm được đại gia lấy làm chồng, như vậy là đổi đời. 

Tập 42 phim “Những ngày không quên” sẽ được phát sóng lúc 21 giờ trên kênh VTV1.

TH (Nguoiduatin.vn)