Giải trí

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?'

Quốc bắt đầu đề phòng Vy và vạch rõ ranh giới với cô. Đào chê bai Cân vô tình để anh chàng nghe thấy.

Mở đầu Những ngày không quên tập 22 là cảnh ông Tiền và ông Sơn đi câu về. Ông Sơn đề nghị ông Tiền sai Khoa mang một con cá sang biếu nhà thông gia tương lai.

"Dĩ hòa vi quý, có hòa thì mới quý nhau được" - ông Sơn nhắn nhủ.

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?'

Khoa mang đồ ăn sang nhà bố vợ tương lai liền bị ông Bá nói cho một tràng: "Con Uyên nhà tôi số nó cao số thì mặc nó. Tôi đã nghĩ kĩ rồi, nếu nó về nhà anh nhỡ có chuyện gì thì gia đình anh kỳ thị nó, làm sao nó sống nổi. Cho nên tôi thấy hoãn đám cưới có khi lại may".

Tuy nhiên Khoa nhanh chóng làm hòa với bố, chỉ vì con Covid-19 mà bố anh mới lo lắng thế. Ông Bá nhanh chóng dịu giọng: "Tôi nể lần này thôi đấy nhé".

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?' - 1

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?' - 2

Quốc đợi rất lâu vẫn không thấy Huệ nói chuyện với anh. Anh đành chủ động muốn nói chuyện với cô.

Quốc nói với cô về chuyện tình cảm của hai đứa. Nhưng Huệ nói rằng sẽ có biện pháp quyết liệt để bảo vệ tình cảm và hôn nhân của mình. Quốc giải thích với Huệ về tình cảnh của mình.

"Chỉ cần anh nói được, làm được. Anh luôn tôn trọng cuộc hôn nhân này thì em sẽ ở đây bên cạnh anh" - Huệ chính thức "gỡ lệnh cách ly" với Quốc.

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?' - 3

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?' - 4

Ông Bá lại phát thanh về dịch bệnh Covid-19: "Thưa toàn thể bà con làng Yên. Việc tên Quân có thể vào làng ta mặc dù ta đã có chốt rất chặt, như vậy dóng lên một hồi chuông cảnh báo về an ninh trật tự.

Chúng ta đang phòng chống dịch bệnh với tinh thần cao nhất. Tuy nhiên bà con vẫn phải đề phòng kẻ gian lợi dụng dịch bệnh để quấy nhiễu nhân dân. Và điều quan trọng nhất chúng ta vẫn phải đảm bảo nuôi trồng để đảm bảo cuộc sống".

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?' - 5

Ông Tiền cảm thấy may mắn vì ông Bá không nhắc đến tên mình: "May quá, có con cá thằng Khoa mang sang kể cũng có ích. Chắc là quên hết chuyện xưa rồi".

Ông Tiền cũng than thở việc con cái còn ở xa, chưa về quê để hết lo.

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?' - 6

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?' - 7

Bảo muốn mở rộng thiện nguyện với quy mô lớn, nhưng Khuê cảm thấy ngại vì vợ chồng cô cũng đang khó khăn. Tuy nhiên Bảo cho rằng có rất nhiều người đang cùng chung sức với mình nên cô không phải lo nhiều.

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?' - 8

Ông Sơn ngồi lau từng tờ tiền mà chẳng may ông bị làm ướt. Đúng lúc đó Huệ gọi điện cho ông. Cô khoe việc mình đang nấu cơm thiện nguyện cho những người đang gồng mình chống dịch. Ông Sơn vẫn dặn dò con gái làm gì thì làm vẫn phải chăm lo cho bản thân.

Đào rủ Cân đi chợ với cô. Dù rất vui nhưng Cân vẫn làm bộ cao giá. Anh cho biết đã hứa với Dương đi xem các loài cây. Nhưng khi Đào giả bộ dỗi thì anh phải mau mải nhận lời đi với cô.

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?' - 9

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?' - 10

Đi chợ với Đào, Cân hỏi cô: "Bây giờ anh mới hỏi Đào, anh đã có thể bước vào hay chưa?".

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?' - 11

Nhưng khi đến chợ nghe thấy cu Muối nhà chị Mận bị nghẹn, anh lập tức bỏ Đào để về hỏi thăm cu Muối.

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?' - 12

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?' - 13

"Không nói nhiều nữa nhưng chị phải hết sức cẩn thận" - Cân nói vậy thì bỗng dưng nhớ đến việc bỏ quên Đào ở ngoài chợ.

Đạp xe đến nhà Đào, anh xin lỗi cô nhưng Đào không chấp nhận.

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?' - 14

Khi nói chuyện với chị gái, Đào vô tình nói xấu Cân. Cô chê anh chàng này không xứng với mình.

"Em không phải cái rốn của vũ trụ nhưng cũng phải tìm người xứng tầm. Người đi cùng em, em cũng phải mát mặt tí chứ. Đằng này ông Cân già rồi mà cứ như trẻ trâu, suốt ngày lông bông chả được cái nước gì cả. Em đi cùng còn nhục hơn" - Đào nói với chị.

Không ngờ cuộc nói chuyện giữa Uyên và Đào bị Cân nghe thấy hết. Anh nói: "Thì ra là thế à. Sao em không nói với anh sớm. Từ nay trở đi anh sẽ không thích em nữa đâu cho em đỡ nhục". Cân nói xong thì bỏ về.

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?' - 15

Chồng của Vy gọi điện cảnh cáo Quốc. Huệ có nghi ngờ nhưng cô nhanh chóng bỏ qua cho anh.

Ra sức đeo bám nhưng lại bị Quốc thờ ơ, Vy có nhiều hành động khiêu khích Huệ và lợi dụng đứa con để gần Quốc.

Dứt khoát tình cảm với Vy nhưng Quốc vẫn sẽ có trách nhiệm lo cho con gái. Quốc nói thẳng với Vy mình rất yêu Huệ, phải khó khăn lắm hai người mới đến được với nhau nên không muốn làm vợ buồn.

"Nếu cô ấy biết em ở đây thì sẽ như thế nào?" - Quốc không muốn Vy tùy ý đến gặp mình.

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?' - 16

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?' - 17

Vy khăng khăng rằng nếu cô không nói ra thì Huệ không có cách nào biết được chuyện này. Ngay lập tức, cô bị Quốc bắt thóp: "Tom là con chung, anh sẽ có trách nhiệm với nó. Nhưng nói thật anh rất yêu vợ anh và phải rất khó khăn mới có được cô ấy. Anh không muốn làm Huệ buồn. Nếu cô ấy biết em ở đây thì sẽ thế nào. Có lần anh thấy em nói chuyện với cô ấy bằng máy của anh, đó chính là chi tiết anh phải để phòng em đấy. Ngoài việc của Tom anh mong em đừng làm gì quá đáng với anh và Huệ".

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?' - 18

Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: "Sao cô không thử qua công ty một chuyến xem anh ta đang làm gì?"

Những ngày không quên tập 22: Huệ nhận được tin nhắn nặc danh: 'Sao cô không qua công ty chồng cô một chuyến xem anh ta đang làm gì?' - 19

HTT(SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nhung-ngay-khong-quen-tap-22-hue-nhan-duoc-tin-nhan-nac-danh-sao-co-khong-qua-cong-ty-chong-co-mot-chuyen-xem-anh-ta-dang-lam-gi-d74950.html?demo