Giải trí

Những chiêu 'chơi xấu' đầy thâm độc tại các cuộc thi hoa hậu quốc tế

Để 'hạ bệ' đối thủ trong cuộc đua giành chiếc vương miện danh giá, không ít người đẹp sẵn sàng 'chơi xấu' nhau bằng đủ mọi chiêu trò thâm độc.

Chiếc vương miện danh giá có thể biến một cô gái vô danh thành 'nữ hoàng' nổi tiếng khắp thế giới, đem đến cuộc sống trong mơ và làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ. Thế nhưng trong mỗi cuộc đua đến chiếc vương miện này đều có từ 70-100 thí sinh và để giành được cơ hội, không ít người đẹp đã dùng mọi cách để chơi xấu đối thủ. 

Những “tiểu xảo” thường được sử dụng nhất như giấu đồ makeup, trang phục dạ hội, chiếm dụng nhà vệ sinh. Còn nặng hơn một chút thì trang phục trình diễn sẽ bị làm rách, làm ướt, hoặc cố tình hủy hoại nhan sắc của đối thủ…

Mới đây, Minh Tú đã vướng phải không ít những tin đồn bất lợi trong quá trình tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia 2018. Một số antifan Việt đã gửi ảnh nude của Minh Tú và tố cô mua giải ở các cuộc thi khác cho ban tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 nhằm hạ uy tín của người đẹp.

Ngoài ra, Minh Tú cũng bị fan quốc tế cáo buộc cố tình photoshop hình ảnh nhằm dìm hàng đại diện đến từ Brazil. Mặc dù Minh Tú đã lên tiếng khẳng định bức ảnh hoàn toàn là ảnh gốc do người đẹp Thái Lan chụp và cô không có thời gian để photoshop, tuy nhiên hình tượng của Minh Tú tại cuộc đã bị ảnh hưởng ít nhiều dù trước đó cô gây ấn tượng khi tình nguyện cho các đối thủ mượn trang phục, phụ kiện.

Những chiêu 'chơi xấu' đầy thâm độc tại các cuộc thi hoa hậu quốc tế

Không chỉ riêng Minh Tú, trước đây các đại diện Việt Nam khi tham dự đấu trường sắc đẹp quốc tế cũng phải đối mặt với vô số những chiêu trò chơi xấu của các đối thủ.

Trước khi đêm chung kết Miss Asia World 2018 diễn ra hồi giữa năm nay, Chi Nguyễn bất ngờ phát hiện bộ quốc phục Khổng Tước nặng 20kg mà cô cất công mang sang Li Băng đã bị cắt nát không thương tiếc.

Bộ trang phục bị cắt nát chỉ vài giờ trước khi đêm thi quan trọng diễn ra khiến đại diện Việt Nam không thể tham gia phần thi Trang phục dân tộc cũng như mặc nó trong phần công bố kết quả. 

Những chiêu 'chơi xấu' đầy thâm độc tại các cuộc thi hoa hậu quốc tế - 1
Bộ Khổng Tước của Chi Nguyễn...
Những chiêu 'chơi xấu' đầy thâm độc tại các cuộc thi hoa hậu quốc tế - 2
... bị cắt nát chỉ vài giờ trước đêm Chung kết.

Người đẹp Trúc Diễm tại Hoa hậu Quốc tế 2011 cũng từng bị bị đại diện Thái Lan cố tình chiếm dụng nhà vệ sinh và “chôn chân” trong đó nhiều giờ khiến cô không thể makeup và thay đồ ngay trước thềm chung kết.

Phạm Hương từng là gương mặt gây ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế tại  Miss Universe 2015. Điều này khiến cô trở thành 'cái gai' trong mắt không ít đối thủ. Cô bị các fan nước bạn 'dìm' để không có cơ hội 'in top' bằng mọi cách, thậm chí 'bêu rếu' bằng hình ảnh dính nghi án phẫn thuật thẩm mỹ.

Những màn 'chơi xấu' này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của các người đẹp trước đêm thi quan trọng.

Những chiêu 'chơi xấu' đầy thâm độc tại các cuộc thi hoa hậu quốc tế - 3
Phạm Hương được truyền thông quốc tế hết lời ca ngợi, đó là lý do cô trở thành 'cái gai' trong mắt các đối thủ tại Miss Universe 2015.

 Hoa hậu Australia Jesinta Campbell, người đẹp khoác lên mình bộ trang phục bị phá hỏng ngay trước thềm bước lên sân khấu trình diễn ở Las Vegas, trong đêm thi Hoa hậu Hoàn vũ 2010. Cô phát hiện có khoảng 6 chiếc ghim bị găm vào phần sau chiếc váy. Vì không thể thay đổi trang phục, cô cố chịu đựng và đã bị xước hết lưng khi khoác nó lên mình. 

Những chiêu 'chơi xấu' đầy thâm độc tại các cuộc thi hoa hậu quốc tế - 4

 Năm 2007, Hoa hậu Puerto Rico từng tiết lộ rằng cả váy và đồ trang điểm của mình đều bị xịt đầy hơi cay, điều khiến cô phải cởi bỏ trang phục và chườm đá lên khắp cơ thể và khuôn mặt. Cô gái trẻ Ingrid Marie Rivera tuyên bố các đối thủ đã phá hoại mình vì ganh ghét.

Những chiêu 'chơi xấu' đầy thâm độc tại các cuộc thi hoa hậu quốc tế - 5

Năm 2008, Jessica Wittenbrink giành giải Hoa hậu Nam Florida dù trước đó bị bôi đầy son lên trang phục dạ hội. Một thí sinh khác trong cuộc thi này tiết lộ một người đẹp đã bị mất đồ bơi, người khác bị hủy hoại làn da vì bôi phải lọ kem đã bị đánh tráo.

Những chiêu 'chơi xấu' đầy thâm độc tại các cuộc thi hoa hậu quốc tế - 6

Tuy bị chơi khăm nhưng hầu hết các nạn nhân đều không biết ai là thủ phạm bởi những cuộc thi sắc đẹp quốc thế thường có khoảng 70-100 thí sinh tham dự và ai cũng trưng ra vẻ mặt thân thiện nhất có thể. Các đại diện Việt Nam khi bị đối thủ hại cũng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần để hoàn thành tốt nhất phần còn lại của chặng đua và nhận được những lời khen ngợi từ người hâm mộ nước nhà.

TH (SHTT)