Giải trí

Nhanh Như Chớp lại gây tranh cãi với câu hỏi: 'Hạt xoài, hạt cóc có ăn được không?

Lan Ngọc 'tố cáo' Hari Won đọc lâu khiến người chơi thiệt thòi tại 'Nhanh như chớp'

Vừa trở lại mùa 2, Nhanh như chớp liên tục vướng nhiều tranh cãi liên quan đến câu hỏi của chương trình.

Trong tập mới nhất vừa lên sóng, Nhanh Như Chớp tiếp tục khiến khán giả hoang mang và tranh cãi sôi nổi về câu hỏi liên quan đến trái cây.

Theo đó, chương trình đưa ra câu hỏi: 'Hột mít, hột xoài, hột cóc, hột nào ăn được?'. Người chơi Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng đưa ra câu trả lời chỉ có hột mít ăn được. Tuy nhiên, Hari Won công bố đáp án của Lan Ngọc không chính xác.

Nhanh Như Chớp lại gây tranh cãi với câu hỏi: 'Hạt xoài, hạt cóc có ăn được không?

Không cam tâm, Lan Ngọc tranh luận: 'Hột cóc, hột xoài không thể nào ăn được'. Trường Giang khẳng định: 'Hột nào cũng ăn được, quan trọng mình thích ăn hay là không'. Lan Ngọc phản bác: 'Làm sao mà ăn, nó rất chát' liền bị Trường Giang lập luận: 'Chát chứ không chết'. Lan Ngọc không đồng tình nói: 'Gia đình của ai ăn đâu' thì Trường Giang đáp lại: 'Gia đình của anh ăn'. Câu khẳng định của Trường Giang khiến Lan Ngọc chỉ biết 'cạn lời'.

Nhanh Như Chớp lại gây tranh cãi với câu hỏi: 'Hạt xoài, hạt cóc có ăn được không? - 1
Lan Ngọc tranh cãi quyết liệt..
Nhanh Như Chớp lại gây tranh cãi với câu hỏi: 'Hạt xoài, hạt cóc có ăn được không? - 2
...nhưng vẫn chịu thua khi Trường Giang khẳng định gia đình anh ăn hạt xoài và hạt cóc.

Sau khi chương trình phát sóng, khán giả ngay lập tức lên để lại nhiều bình luận tranh cãi quanh câu hỏi này.

Một số khán giả cho rằng đáp án của chương trình là chính xác bởi hạt cóc và xoài khi còn non sẽ ăn được. Số khác cho rằng hai loạt hạt trên không ăn được bởi hầu hết mọi người khi ăn xoài non đều bỏ hạt. Bên cạnh đó, không ít khán giả cũng cho rằng chương trình đặt câu hỏi không rõ ràng và đáp án của Lan Ngọc cũng không hoàn toàn sai. 

Nhanh Như Chớp lại gây tranh cãi với câu hỏi: 'Hạt xoài, hạt cóc có ăn được không? - 3

Nhanh Như Chớp lại gây tranh cãi với câu hỏi: 'Hạt xoài, hạt cóc có ăn được không? - 4

Nhanh Như Chớp lại gây tranh cãi với câu hỏi: 'Hạt xoài, hạt cóc có ăn được không? - 5

Cũng trong tập phát sóng này, đội của Lan Ngọc đã vào tới vòng thi đặc biệt. Ở vòng này, 3 thành viên phải liệt kê 20 đáp án đúng cho câu hỏi: 'Kể tên 20 loại trái cây khi ăn không cần lột vỏ'. ST kể tên quả roi nhưng lại không được chương trình công nhận là đáp án đúng trong khi hầu hết mọi người đều ăn roi không cần gọt vỏ.

Nhanh Như Chớp vừa trở lại mùa 2 đã liên tục đưa ra nhiều câu hỏi và đáp án gây tranh cãi. Trước đó, chương trình đưa ra câu hỏi: 'Chất đạm (Protein) được tiêu hóa ở ruột non hay ruột già của con người?'. Đáp án '"Ruột già" của người chơi bị MC cho là không chính xác và giải thích: 'Chất đạm tiêu hóa ở dạ dày". Tuy nhiên, khi chương trình phát sóng, một số khán giả chia sẻ rằng đáp án "Dạ dày" mà chương trình đưa ra vẫn chưa đúng 100% vì bên cạnh dạ dày thì chất đạm vẫn có thể tiêu hóa được ở ruột non.

Trong tập phát sóng vào tuần trước, Nhanh như chớp tiếp tục khiến khán giả hoang mang khi đưa ra câu hỏi: 'Xương mai là gì?' và đáp án 'Sương sớm' được chương trình công nhận là chính xác. 

Nhanh Như Chớp lên sóng lúc 21h thứ 7 hàng tuần trên HTV7.

TH (SHTT)