Giải trí

Nguyệt 'thảo mai' của Phía Trước Là Bầu Trời tái xuất màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng

17 năm sau bộ phim truyền hình đình đám “Phía trước là bầu trời” diễn viên Hà Hương – người thủ vai cô “Nguyệt thảo mai” có quyết định trở lại đầy bất ngờ với điện ảnh.

Chiều qua (4/7), Hà Hương cùng dàn diễn viên trẻ tham gia sự kiện ra mắt bộ phim điện ảnh Mỹ nhân thần sách tại TP.HCM. "Chị Nguyệt" diện bộ vest nam tính kết hợp với áo trễ ngực gợi cảm. Cô tỏ ra hào hứng với dự án điện ảnh mới nhất từ khi tên tuổi nóng trở lại nhờ cơn sốt Phía trước là bầu trời. Đây là dự án hợp tác Việt - Thái của đạo diễn Nguyên Phương, biên kịch Hạ Khuê. 

Hà Hương chia sẻ về lý do tái xuất điện ảnh

Trong phim, Hà Hương vào vai cô giáo có tính cách ấm áp, tinh tế nhưng nghiêm khắc và đôi khi hơi cứng nhắc. Nhân vật khoảng 35 tuổi, trạc tuổi Hà Hương ngoài đời. Đây là vai diễn nhỏ nhưng có sức hút nhất trong phim nhờ sự hóa thân của "chị Nguyệt thảo mai" đang được cộng đồng mạng yêu thích.

Nguyệt 'thảo mai' của Phía Trước Là Bầu Trời tái xuất màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng

Chia sẻ về lần trở lại này, cô không giấu nổi sự hào hứng: “Khi tham gia Phía trước là bầu trời tôi chỉ là diễn viên tay ngang. Được mời tham gia dự án lần này tôi nghĩ mình vẫn còn duyên với nghiệp diễn. Việc vai diễn Nguyệt dậy sóng trở lại đó là một niềm may mắn. Với Mỹ nhân thần sách lần này dù chỉ là vai phụ nhưng nó đóng vai trò quan trọng trong đường dây câu chuyện bởi nó có sự gắn kết theo dòng thời gian. Vai diễn cũng phù hợp với độ tuổi, công việc mà tôi đang làm. Ngoài đời, tôi cũng là vợ, là mẹ và là một cô giáo”.

Nguyệt 'thảo mai' của Phía Trước Là Bầu Trời tái xuất màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng - 1

Bên cạnh Hà Hương, "Mỹ nhân thần sách" còn là dự án khá đặc biệt khi quy tụ dàn diễn viên mang hai quốc tịch Thái Lan và Việt Nam. Đảm nhận vai nam chính là “nam thần” 17 tuổi Thái Lan - Nanon Korapat trong khi vai nữ chính được trao cho gương mặt lần đầu chạm ngõ điện ảnh: Việt Linh. 

Nguyệt 'thảo mai' của Phía Trước Là Bầu Trời tái xuất màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng - 2

Một gương mặt diễn viên Thái Lan khác được khá nhiều bạn trẻ Việt Nam biết đến là Trúc Anh Burin (The Face). Trong khi đó, về phía Việt Nam còn có: Thiên Nga (The Face), Yori (LipB), Gino Tống, Củ Tỏi, Alex và nghệ sĩ Phi Phụng. Đặc biệt NSX Minh Beta cũng đảm nhận vai diễn trong phim. Phim cũng đánh dấu lần đầu tiên trong vai trò đạo diễn của Nguyên Phương.

Nguyệt 'thảo mai' của Phía Trước Là Bầu Trời tái xuất màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng - 3

Mỹ nhân thần sách là câu chuyện về An, một cô nàng nhút nhát, lù đù, mọt sách được mệnh danh là “An thần sách” vừa chuyển đến trường mới. Với sự thông minh của mình, An nhanh chóng được hội Vỹ nhân (tập họp các học sinh xuất sắc về học thuật) lôi kéo làm hội viên và có cuộc đối đầu nảy lửa với hội Mỹ nhân (tập hợp các nữ sinh tiểu thư xinh đẹp, điệu đà). Đỉnh điểm của cuộc chiến này là khi cả hai hội đối đầu với nhau trong cuộc thi Nữ sinh thần tượng mà An là đại diện hội Vỹ nhân. Trong giây phút tuyệt vọng và gần như muốn bỏ cuộc thì An tìm thấy một quyển sách thần có tên “yêu sách” ở một tiệm sách cũ. Tuy nhiên cuốn sách lại không hề có chữ. Trong giây phút tò mò, cô vô tình giải mã được bí ẩn của cuốn sách. Nó có thể cho cô những điều ước và thực hiện chúng.

Phim đang trong quá trình thực hiện và dự kiến khởi chiếu ngày 2-11. 

Dung (Daidoanket.vn)