Giải trí

Ngôi vị quán quân American Idol mùa cuối đã có chủ

Giây phút công bố tên người thắng cuộc American Idol mùa cuối diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc lẫn lộn.

Giây phút công bố tên người thắng cuộc American Idol mùa cuối diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc lẫn lộn.

Chương trình bắt đầu với thông điệp từ Tổng thống Mỹ Barack Obama, khi ông chúc mừng hành trình 15 năm của cuộc thi. Đêm trao giải cuối cùng này cũng đặc biệt hơn khi có sự trở lại của MC Brian Dunkleman đồng hành cùng Ryan Seacrest. Cả 2 là cặp đôi dẫn chương trình được yêu thích nhất suốt mùa đầu tiên của American Idol cho tới khi Brian rút khỏi chương trình.
 
Top 10 năm nay bước lên sân khấu với phần ca khúc One Voice (Barry Manilow) cùng sự góp mặt của nhiều thế hệ ca sĩ thành công từ lò American Idol như Kellie Pickler, Taylor Hicks, Katharine McPhee...
 
Những màn trình diễn đêm qua cũng mang đậm dấu ấn tưởng nhớ và tôn vinh với sự góp mặt của hàng loạt giám khảo và thí sinh trên sân khấu để cống hiến hết mình cho chương trình và người hâm mộ American Idol lần cuối. Giám khảo mùa 8 và 9 - Kara Dioguardi đem tới ca khúc Sober cùng Jordin Sparks và Tamyra Gray đầy nhiệt huyết.
 

Phần trình diễn ca khúc Sober của  Kara Dioguardi Jordin Sparks và Tamyra Gray.

 
Trong khi thí sinh mùa 11 Colton Dixon thả hồn vào Through All Of It, truyền cảm hứng cho Sparks biểu diễn ca khúc hit một thời của cô – No Air. Thí sinh mùa 2 Kimberley Locke hát 8th World Wonder, mở đường cho Justin Guarini, Sparks và Gray thể hiện Girl Crush (Little Big Town). Thí sinh mùa 8 Allison Iraheta tiếp tục liên khúc với No (Meghan Trainor) trước khi chuyển sang Pants On The Ground của Larry Pratt. Thí sinh “cưng” mùa 10 – Pia Toscano – quay lại sân khấu American Idol trong sự chào đón nhiệt liệt của khán giả với All By Myself của diva Celine Dion.
 
Quán quân thành công nhất trong lịch sử Idol – Kelly Clarkson không thể tham gia biểu diễn vì sắp sinh con, nhưng vẫn gửi đến ban tổ chức một đoạn băng ngắn ghi lại những hit lớn của cô như Miss Independent, Breakaway, Since U Been Gone, Because Of You…
 

Quán quân mùa đầu tiên Kelly Clarkson không thể tham dự là một trong những điều đáng tiếc với chương trình.

 
Sân khấu Idol bùng cháy với những rocker từng dự thi, là á quân mùa 4 - Bo Bice, quán quân mùa 13 - Caleb Johnson, thí sinh mùa 10 - James Durbin và thí sinh mùa 5 - Chris Daughtry.

Tiếp sau rock là phong cách country khi quán quân mùa 4 Carrie Underwood biểu diễn Stop Draggin’ My Heart Around cùng loạt thí sinh đồng quê nổi bật của Idol là Diana Degarmo, Skylar Laine, Kree Harrison…

Sân khấu chuyển sang nhạc trữ tình khi Casey James và McPhee đem tới bản tình ca ngọt ngào Need You Now. Carly Smithson của mùa 7 tiếp tục bằng Here You Come Again, trước khi nhường chỗ cho Clay Aiken (mùa 2) xuất hiện với Annie’s Song. Bộ đôi Ruben Studdard và Amber Holcomb có màn song ca Here, There And Everywhere đầy ăn ý trước khi Jessica Sanchez (mùa 11) kết thúc loạt liên khúc pop ballad bằng ca khúc The Prayer.

Bộ 3 diva mùa thứ 3 LaToya London, Fantasia Barrino và Jennifer Hudson đánh dấu sự trở lại bằng màn trình diễn acapella Bridge Over Troubled Water đầy nhiệt huyết. Loạt quán quân Idol là Phillip Phillips, Lee Dewyze, David Cook, Nick Fradiani và Kris Allen cùng nhau thể hiện tiết mục tôn vinh cố nghệ sĩ David Bowie. Sau đó bộ 3 giám khảo quyền lực của chương trình là Simon Cowell, Paula Abdul và Randy Jackson đã lên sân khấu cảm ơn MC Ryan Seacrest và cộng đồng fan chương trình trên toàn thế giới.
 
Cuối cùng cũng là giây phút mọi người chờ đợi, thời khắc xướng tên quán quân American Idol năm nay. Trent Harmon đã vượt qua La’Porsha Renae với số phiếu bình chọn cao hơn và trở thành người chiến thắng American Idol mùa cuối. Anh lên sân khấu trình diễn ca khúc đầu tayFalling, nhưng lần này không phải với cương vị thí sinh mà là người thắng cuộc.
 
>> Dàn trai xinh, gái đẹp đi thi "Vietnam Idol 2016"
>> Thu Minh xác nhận trở lại Vietnam Idol
 
 
Theo My Lan (Zing.vn)