Giải trí

Ngọc Huyền phản bác ý kiến của Kim Tử Long trên ghế "nóng"

Hai nghệ sĩ có nhận xét trái ngược nhau về tiết mục ca cổ lấy cảm hứng từ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Hai nghệ sĩ có nhận xét trái ngược nhau về tiết mục ca cổ lấy cảm hứng từ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".
 

Trong tập 13 "Đường đến danh ca vọng cổ", thí sinh Phạm Anh Chàng (trái, đội Nghệ sĩ Ưu tú Thoại Mỹ) vào vai người cha ở tiểu phẩm lấy cảm hứng từ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Huấn luyện viên - Kim Tử Long nhận thấy Phạm Anh Chàng vào vai này chưa thực sự phù hợp và cách vào vọng cổ chưa ngọt.

NSƯT Kim Tử Long nhận xét Phạm Anh Chàng vào vai này chưa phù hợp và cách hát vọng cổ chưa ngọt ngào.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Ngọc Huyền phản bác ý kiến của Kim Tử Long. gọc Huyền lại nhận thấy thí sinh ca tròn vành rõ chữ và đã làm chị cuốn theo nhận vật mà anh thể hiện.,

Tuy nhiên, nghệ sĩ Ngọc Huyền phản bác ý kiến của Kim Tử Long. Chị nhận thấy thí sinh ca tròn vành rõ chữ, giúp nhân vật trở nên cuốn hút.

* Video: Ngọc Huyền, Kim Tử Long làm giám khảo
NSƯT Thoại Mỹ (trái) cũng nhiều lần có quan điểm trái ngược với đàn anh. Khi nhận xét

NSƯT Thoại Mỹ (trái) cũng nhiều lần có ý kiến nhận xét trái ngược với đàn anh. Khi nêu ý kiến về màn hóa thân thành cô bé Lọ Lem của thí sinh Ngọc Quyền, Thoại Mỹ cho rằng cô gái hát còn an toàn, xuống vọng cổ bị đuối sức. Kim Tử Long lại chia sẻ anh hài lòng với phần thi của thí sinh đội mình.

Thoại Mỹ diện váy xuyên thấu làm giám khảo. Trong cuộc thi, cô tự nghĩ ý tưởng và dựng kịch bản cho hầu hết thí sinh đội mình.

Thoại Mỹ diện váy xuyên thấu làm giám khảo. Trong cuộc thi, chị tự nghĩ ý tưởng và dựng kịch bản cho thí sinh đội mình.

Chàng trai bán bún riêu Nguyễn Văn Út (trái) vào vai thằng gù trong tác phẩm Thằng gù nhà thờ Đức Bà.

Chàng trai bán bún riêu Nguyễn Văn Út (trái) vào vai thằng gù - lấy cảm hứng từ nhân vật trong tiểu thuyết Pháp nổi tiếng "Thằng gù nhà thờ Đức Bà". Tập 13 sẽ phát sóng vào tối 11/2.

Theo Mai Nhật (VnExpress.net)