Giải trí

Mỹ Tâm, Dương Cầm và Ngọt có xứng đáng với cú đúp tại giải Cống hiến?

Dựa trên kết quả kiểm phiếu, chiến thắng của Mỹ Tâm tại giải Cống hiến 2018 là thuyết phục. Còn cú đúp dành cho nhạc sĩ Dương Cầm và ban nhạc Ngọt dẫn tới ý kiến trái chiều.

Giải Âm nhạc Cống hiến 2018 có 3 cú đúp, gồm: Mỹ Tâm với Ca sĩ của năm và Album của năm (Tâm 9), Ngọt với Nghệ sĩ mới của năm và Ca khúc của năm (Em dạo này), Dương Cầm với Nhạc sĩ của năm và Nhà sản xuất của năm.

Các hạng mục còn lại phản ánh sự đa dạng của giải thưởng, khi ghi nhận cống hiến của cả nhạc thính phòng bác học (live concert Mặt trời của tôi - NSƯT Đăng Dương) lẫn MV hàng trăm triệu view (Em gái mưa - Hương Tràm). 

Mỹ Tâm, Dương Cầm và Ngọt có xứng đáng với cú đúp tại giải Cống hiến?
Khắc Hưng đứng dậy cúi đầu khi Mỹ Tâm nói lời cảm ơn. Ảnh: Việt Hùng.

Nhìn chung, kết quả năm nay không gây nhiều bất ngờ, và cũng phản ảnh một phần diện mạo nhạc Việt trong năm 2017 qua "lăng kính" của báo giới. Nhưng, ý kiến trái chiều về những cú đúp chiến thắng, không phải là không có.

Mỹ Tâm thắng lớn, nhưng Khắc Hưng trắng tay

Ngay khi xuất hiện hiện trong danh sách đề cử giải Cống hiến 2018, Mỹ Tâm đã được dự đoán sẽ thắng lớn. Nữ ca sĩ nổi bật vì có album Tâm 9 và những buổi biểu diễn giới thiệu album tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Độ phủ sóng của Mỹ Tâm trong năm vừa qua là không thể phủ nhận. Theo chính đánh giá của BTC, "họa mi tóc nâu" đã truyền một cảm hứng mạnh mẽ tới nhạc Việt năm 2017.

Thế nên, cú đúp dành cho Mỹ Tâm với giải thưởng được xem là quan trọng nhất là hoàn toàn xứng đáng, gần như không phải bàn cãi.

Theo bản kiểm phiếu mà BTC gửi công khai tới báo chí, ở hạng mục Ca sĩ của năm, Mỹ Tâm đã nhận được 65/91 phiếu - chiến thắng áp đảo. Tương tự Tâm 9 cũng nhận 59/91 phiếu, con số cao không kém.

Nhưng, trong khi Mỹ Tâm thắng lớn với album phòng thu thứ 9 trong sự nghiệp thì Khắc Hưng - người góp công không nhỏ vào thành công của sản phẩm - lại "trắng tay". Khắc Hưng được đề cử ở hạng mục Nhà sản xuất âm nhạc của năm, nhưng người được xướng tên là Dương Cầm.

Khắc Hưng là người hòa âm - phối khí cho Tâm 9, đồng thời cũng sáng tác một vài ca khúc trong album này. Ngoài ra, năm 2017, nhạc sĩ trẻ cũng sáng tác và sản xuất MV Ghen cho hai giọng ca Erik và Min.

Mỹ Tâm, Dương Cầm và Ngọt có xứng đáng với cú đúp tại giải Cống hiến? - 1
Dương Cầm được trao giải Nhạc sĩ và Nhà sản xuất của năm. Ảnh: Việt Hùng.

Với một năm khá sôi nổi, Khắc Hưng được đánh giá là đối thủ nặng ký cho hạng mục Nhà sản xuất.

Trong bảng kiểm phiếu mà BTC công bố, Khắc Hưng được 22/91 phiếu, trong khi Dương Cầm là 39/91. Vị trí thứ ba là Slim V với 14/91, năm vừa qua Slim V cũng có khá nhiều hoạt động nổi bật, hợp tác với nhiều ca sĩ để thực hiện MV, làm giám đốc cho live show Phượng hoàng lửa của Thu Minh.

Tuy nhiên, kết quả cho Dương Cầm không phải là không xứng đáng. Dương Cầm hoạt động đặc biệt nổi bật trong năm vừa qua, dù không hợp tác với các ca sĩ đình đám.

Anh là giám đốc âm nhạc của cuộc thi Sao mai 2017 suốt nhiều tháng, đạo diễn âm nhạc cho nhiều live show lớn tại Hà Nội. Ngoài ra, anh cũng đóng vai trò nhà sản xuất cho hai album là Duyên và Tình ca xanh. Ở khía cạnh MV, Dương Cầm cũng có Lũ đêm.

Dương Cầm đã hoạt động âm nhạc nhiều năm, được đánh giá là lớp kế cận sáng giá sau lứa Quốc Trung - Anh Quân tại Hà Nội. Ở thủ đô, Dương Cầm là một trong những lựa chọn hàng đầu cho vai trò giám đốc hoặc đạo diễn âm nhạc.

Nam nhạc sĩ vốn hoạt động âm nhạc khá thầm lặng vì chuyên trị hợp tác với các ca sĩ Sao mai, làm các đêm nhạc hàn lâm. Nhưng đến khi tham gia Sao đại chiến và gây bão với phát ngôn về Miu Lê, anh trở thành tâm điểm của mạng xã hội suốt thời gian dài.

Khi indie 'vượt qua' hàng loạt ca sĩ ăn khách

Một bất ngờ không thể không kể đến trong giải Cống hiến 2018 là sự chiến thắng "ngoạn mục" của Ngọt - một ban nhạc indie. Lần đầu tiên xuất hiện tại giải thưởng, và bốn chàng trai của Ngọt đã giành cú đúp cho Nghệ sĩ mới của năm và Bài hát của năm với Em dạo này.

Ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm, Ngọt được 40/91 phiếu, theo sau là Erik với 30/91 phiếu. 40/91 cũng là số phiếu mà Em dạo này của Ngọt nhận được từ phía báo giới ở hạng mục Bài hát của năm.

Năm 2017, Ngọt nổi lên như một hiện tượng trong giới indie với không ít thành tích. Trong một năm, Ngọt vừa có album, vừa có live show, đồng thời cũng kịp thực hiện MV cho ca khúc Em dạo này.

Mỹ Tâm, Dương Cầm và Ngọt có xứng đáng với cú đúp tại giải Cống hiến? - 2
Ngọt có một năm hoạt động nổi bật. Ảnh: Việt Hùng.

Ngọt không quá đại chúng, cũng không phải gương mặt showbiz. Ngọt có thể không "hot" trên truyền thông - mạng xã hội như Erik hay Min (cùng được đề cử Nghệ sĩ mới của năm).

Nhưng Ngọt vẫn có lượng fan riêng, thậm chí khá đông đảo, bằng chứng live show của nhóm được tổ chức trong năm, hơn 2.000 vé chỉ được phát hành sau vài ngày mở bán (giá vé phù hợp với đối tượng sinh viên).

Khi danh sách đề cử được công bố, Ngọt đã được dự đoán sẽ giành giải Nghệ sĩ mới của năm. Nhưng trong đêm trao giải, khi hạng mục Bài hát của năm cũng xướng tên Ngọt, đó thực sự là một bất ngờ.

Việc Em dạo này có thể vượt qua những ca khúc vừa hit vừa được đánh giá tốt như Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi, Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau được coi là kỳ tích.

Sự chiến thắng của Ngọt chứng tỏ giới indie có cống hiến không nhỏ cho thị trường âm nhạc trong năm vừa qua.

Chất nhạc "vừa tăm tối vừa dễ thương" như trưởng nhóm Vũ Đinh Trọng Thắng chia sẻ với Zing.vn đã thuyết phục được số đông các nhà báo, phóng viên theo dõi mảng âm nhạc trong nước.

Theo Quang Đức (Tri Thức Trực Tuyến)