Giải trí

Một năm biến động của nhan sắc Việt: Hoa hậu mọc lên như nấm, phốt tràn lan

Năm 2022, một năm đầy rẫy những hoa hậu ra đời kèm theo nhiều vấn đề khiến người phải há mồm vì mặt tối.

Tính từ thời điểm đầu năm 2022 cho đến hiện tại, đã có gần 30 cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ mọc lên tràn lan khiến danh xưng hoa hậu trở nên "mất giá" hơn bao giờ hết. Khi cộng đồng nhan sắc Việt càng "thu nạp" nhiều các mỹ nhân hơn, đồng nghĩa các mặt tối cũng bị phơi bày bởi sự chú ý của truyền thông đổ dồn vào các cô gái đội trên đầu chiếc vương miện. 

Hoa hậu Nông Thuý Hằng và loạt scandal không đáng có

Người đẹp 23 tuổi đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 chưa đầy 1 ngày đã bị scandal bủa vây. Cô bị đồn yêu đại gia vì các tin nhắn tự đăng. Sau đó, mỹ nhân người Tày đánh mất hình tượng vì dính nghi án từng PR cho trang web nhạy cảm.

Một năm biến động của nhan sắc Việt: Hoa hậu mọc lên như nấm, phốt tràn lan
Sau hàng loạt ồn ào mà Nông Thuý Hằng mang lại, cô đã lên tiếng đính chính nhiều lần. 

H'Hen Niê bị tố quỵt job tận 2 lần

"Hoa hậu quốc dân" H'Hen Niê từng bị réo tên với trong vụ ồn ào về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, huỷ ngang kế hoạch hợp tác với một phóng viên tên L. Dù anh chàng đã cố ý giấu tên của nhân vật chính khi tố, nhưng dân mạng vẫn phát hiện ra người đó chính là H'Hen Niê, buộc người đẹp phải lên tiếng giải quyết. 

Sau khi hai bên hoà giải ổn thoả, H'Hen Niê được minh oan rằng cô "không có lỗi" trong vụ việc mà hoàn toàn là do Ê-kíp hai bên làm việc chưa cẩn thận. Dù được trả lại "trong sạch", nhưng H'Hên Niê cũng đã phải nhận nhiều gạch đá khi rơi vào sự việc.

Một năm biến động của nhan sắc Việt: Hoa hậu mọc lên như nấm, phốt tràn lan - 1

Phát ngôn gây sốc của Lệ Nam sau khi bị loại khỏi Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 

Sau khi đêm chung Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 kết thúc, việc Lệ Nam chỉ dừng chân tại Top 16 chung cuộc gây ra nhiều tiếc nuối với cộng đồng mạng. Nhưng cô nàng lại "vạ miệng" chia sẻ rằng: Tôi đã đoán được kết quả sau hôm phỏng vấn kín rồi. Tôi còn nghĩ mình không được vào top 16. Vì tôi nói tôi là bisexual (người song tính - PV). Và đó là lý do. Tôi đã khóc trước thềm chung kết rất nhiều. Tôi thương cho cộng đồng LGBT". 

Điều này gây chấn động đến fan sắc đẹp cũng như những người yêu mến cô. Mặc dù đã có lời xin lỗi ngay sau đó nhưng người đẹp sinh năm 1996 vẫn mất đi lượng fan đáng kể vì sự "lỡ miệng" của mình. 

Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu bị tố mua bán giải như "đi chợ"

Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 diễn ra hồi tháng 4, tại TP. Đà Nẵng đã bị một người tên H. tung loạt bằng chứng trong quá trình tham gia cuộc thi đã được BTC chào mời mua bán giải. Bà H. cho biết, trước đêm chung kết, bà nhận được câu hỏi ứng xử từ BTC, kèm theo câu trả lời để học thuộc. 

Nhưng về phía đại diện của BTC cuộc thi, ông Trung Hoàng đã phủ nhận thông tin mua bán giải, việc chuyển khoản giữa chị H. và ông Minh Tuấn đều là hợp động miệng, và dựa trên sự chủ động của chị H. 

Tuy vậy, Đơn vị tổ chức Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu vẫn bị bị phạt 20 triệu vì lý do do hành vi tổ chức cuộc thi không đúng với đề án được cấp phép.

Cuộc chiến giữa hai cuộc thi mang tên Hoa hậu Hoà Bình Việt Nam 2022

Vào tháng 6/2022, hai đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Grand Vietnam và Miss Peace Vietnam đang tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hoà bình Việt Nam". Đây được xem là drama lớn nhất của giới sắc đẹp Việt từ trước đến nay, điều chưa từng có trong lịch sử.

Một năm biến động của nhan sắc Việt: Hoa hậu mọc lên như nấm, phốt tràn lan - 2

Đến hiện tại, vấn đề pháp lý của 2 cuộc thi vẫn chưa được giải quyết thoả đáng, điều này có thể dẫn đến có thể sẽ có tận 2 mỹ nhân trở thành Hoa hậu Hoà bình Việt Nam trong tương lai. Một là Miss Grand Vietnam, hai là Miss Peace Vietnam nhưng vẫn mang một tên tiếng Việt gọi chung. 

Theo Mia (Saostar.vn)




https://saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/mot-nam-bien-dong-cua-nhan-sac-viet-202207260106571358.html