Giải trí

Miss Earth 2022 bị khán giả chỉ trích vì thiếu chuyên nghiệp

Do mưa bão lớn, thí sinh Miss Earth 2022 không thể trình diễn áo tắm ở sân khấu ngoài trời.

Cuộc thi Miss Earth 2022 - Hoa hậu Trái Đất 2022 đang diễn ra tại Philippines. Thạch Thu Thảo là đại điện Việt Nam ở cuộc thi này. Mới đây, trang Missosology đã phát trực tiếp vòng thi áo tắm, tuy nhiên chương trình đã bị gián đoạn do bão và mưa lớn.

Sự cố thời tiết khiến các thí sinh không thể tiếp tục catwalk ở sân khấu ngoài trời như dự kiến. BTC sau đó đã lựa chọn sân khấu thay thế là khoảng sân tương đối hẹp chỉ vài m2, có mái che, thí sinh đã phải catwalk trên chân trần.

Miss Earth 2022 bị khán giả chỉ trích vì thiếu chuyên nghiệp
Hình ảnh dàn thí sinh tại sự kiện ra mắt truyền thông trước đó. Ảnh: Miss Earth.

Khán giả tỏ ra bức xúc khi thời tiết mưa bão đã được dự báo trước đó nhưng BTC không có phương án dự phòng chỉn chu hơn, khiến các thí sinh phải trình diễn ở sân khấu tạm bợ, nhếch nhác như hội chợ, làm giảm chất lượng cuộc thi. Nhiều khán giả chỉ trích cuộc thi năm nay thiếu tính chuyên nghiệp có thể khiến sân chơi có tuổi đời lâu năm ngày càng mất uy tín, bị đánh giá thấp.

Miss Earth là cuộc thi được tổ chức hằng năm nhằm mục đích nâng cao sự hiểu biết của mọi người về những hoạt động bảo vệ môi trường. Á hậu Thạch Thu Thảo được tạo điều kiện phát triển nhiều kỹ năng về trình diễn, ứng xử và hoạt động môi trường. Năm nay, cuộc thi được tổ chức trở lại sau hai mùa hoãn vì dịch bệnh, thu hút hơn 80 ứng viên tham gia. 

Mặc dù vậy, từ nhiều năm nay, Miss Earth bị chuyên trang sắc đẹp Global Beauties đưa khỏi top 5 cuộc thi hoa hậu lớn nhất thế giới (Grand Slam) vì tham nhũng, sản xuất kém và kết quả gây tranh cãi.

5 cuộc thi Grand Slam hiện có Miss World, Miss Universe, Miss Grand International, Miss International và Miss Supranational.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/miss-earth-2022-bi-khan-gia-chi-trich-vi-thieu-chuyen-nghiep-a363620.html