Giải trí

MC Quyền Linh bị đạo diễn Lê Hoàng chỉnh đốn cách dùng từ trên truyền hình

Sau khi chứng kiến sự bế tắc của cô con dâu định nhảy cầu thang vì áp lực với nhà chồng, MC Quyền Linh đã nhận định "đây là câu chuyện hấp dẫn" và bị đạo diễn Lê Hoàng chỉnh đốn.

Vừa qua, chương trình Đối mặt cảm xúc tập 13 đã lên sóng, với sự xuất hiện của diễn viên Kiều Linh cùng hai gương mặt quen thuộc là đạo diễn Lê Hoàng và MC Quyền Linh.

Nhân vật chính của chương trình tuần này là Kim Huệ, một phụ nữ 38 tuổi sống tại Sài Gòn. Tại chương trình, cô bật khóc chia sẻ về câu chuyện của mình:

"Trước đây, tôi từng có một công việc khá tốt, dưới một người và trên nhiều người. Nhưng từ khi lập gia đình, tôi quyết định lui về sau để chăm sóc chồng con.

MC Quyền Linh bị đạo diễn Lê Hoàng chỉnh đốn cách dùng từ trên truyền hình

Tôi vốn gốc Bắc, còn nhà chồng gốc miền Trung nên khác nhau về tập tục. Đã vậy, tôi còn phải làm dâu trong một gia đình tứ đại đồng đường nên áp lực vô cùng.

Gia đình chồng sống theo lề lối truyền thống, chồng tôi lại là con trai một nên tôi chịu áp lực sinh con trai.

Vì thế, tôi vô cùng hụt hẫng khi biết mình mang thai con gái. Không tin vào sự thật, tôi phải đi siêu âm tới ba phòng khám trong cùng một ngày.

Tôi vốn là người không biết cách nịnh nọt và lấy lòng mẹ chồng nên quan hệ với mẹ chồng không được tốt. Tôi luôn phải nhìn tâm trạng của bà để sống.

Mẹ chồng tôi thì có kiểu mỗi khi không hài lòng về tôi là lại đi nói với người khác mà không nói trực tiếp với tôi.

Không những thế, chồng tôi cũng không hiểu nỗi lòng của tôi. Mỗi khi đi làm về, anh ta đều ghé chỗ này chỗ kia uống cà phê, chơi bida, hết cuộc vui mới chịu về nhà.

MC Quyền Linh bị đạo diễn Lê Hoàng chỉnh đốn cách dùng từ trên truyền hình - 1

Phải đến vài năm sau, khi sinh được được thứ thứ hai là con trai, tôi mới bớt áp lực và quan hệ với mẹ chồng cải thiện được chút ít. Tôi liền xin chồng cho đi làm lại nhưng chồng không chịu, dẫn đến mâu thuẫn gay gắt và suýt li hôn. Vì thương con nên tôi quyết định làm theo ý chồng, ở nhà chăm sóc, nuôi dạy con cái.

Trong 12 năm làm dâu, tôi không thể hòa hợp được với tất cả thành viên trong gia đình chồng, từ bố mẹ cho tới em chồng.

Tôi sống trong gia đình như một cái bóng, và tới bây giờ vẫn vậy. Việc không có ai hiểu, không có ai tâm sự khiến tôi dần rơi vào trầm cảm, đặc biệt trong thời điểm tôi phát hiện mình có khối u ở ngực.

Nhiều lúc, tôi chỉ biết chạy xe lòng vòng suốt 2 tiếng đồng hồ ngoài đường mà không biết đi về đâu. Hay, mỗi khi bức xúc quá, tôi chỉ biết chui vào một góc công viên và khóc như một đứa con nít.

Tôi stress tới mức đứng ở cầu thang mà chỉ muốn nhảy xuống. Tôi không còn ai để nương tựa nữa.

MC Quyền Linh bị đạo diễn Lê Hoàng chỉnh đốn cách dùng từ trên truyền hình - 2

Tôi mang thai đến 6 đứa con nhưng bị mất 3 đứa do không có tim thai. Điều này càng khiến tôi khổ tâm và dằn vặt mình nhiều hơn. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ chồng tôi cũng rất thương tôi".

Vừa nghe Kim Huệ nói xong, đạo diễn Lê Hoàng lớn tiếng: "Bạn định nghĩa tình thương là sao vậy? Vợ người ta sinh một đứa con thôi đã nặng nhọc rồi. Bạn có tới 6 đứa mà chồng bạn vẫn đi cà phê, bida, không thèm về nhà. Đó là tình thương à?

Còn bản thân bạn, khi con bạn không phải là con tra, bạn cũng lo lắng. Chuyện đó phi lý khủng khiếp. Tại sao một đứa con gái lại không được hoan nghênh?

Ngay từ đầu bạn đã đặt mình ở vị trí phụ thuộc, sinh ra để đáp ứng nhu cầu của người khác rồi thì trách ai đây".

Mẹ chồng Kim Huệ cũng được mời tới chương trình để ngồi sau hậu trường lắng nghe con dâu. Ngay sau đó, bà chạy ra để nói:

MC Quyền Linh bị đạo diễn Lê Hoàng chỉnh đốn cách dùng từ trên truyền hình - 3

"Trong lòng tôi lúc nào cũng thương con dâu nhưng nó lại không hiểu. Chưa bao giờ tôi đặt nặng vấn đề sinh con trai bởi tôi cũng là phụ nữ nên rất hiểu cảm giác mang nặng đẻ đau là như thế nào. Nhiều lúc con dâu làm tôi buồn nhưng tôi cũng bỏ qua hết vì tôi cũng từng làm dâu.

Con dâu tôi cứ tự khép lòng mình chứ trong gia đình ai cũng muốn hòa đồng với nó.

Nhiều lúc chị em về nhà tổ chức ăn uống. Đang ăn vui vẻ mà con dâu tôi lại dẫn con đi chơi. Những lúc như vậy, tôi buồn ghê lắm".

Nghe mẹ chồng nói tới đây, Kim Huệ nước mắt lã chã đáp lại: "Con nghĩ, khi mình ngồi vào bàn ăn mà người ta không ưa mình thì tốt nhất nên tránh mặt đi để cuộc vui của gia đình được trọn vẹn".

MC Quyền Linh bị đạo diễn Lê Hoàng chỉnh đốn cách dùng từ trên truyền hình - 4

Sau khi lắng nghe tâm sự của 2 mẹ con, đạo diễn Lê Hoàng lên tiếng bênh vực Kim Huệ:

"Một người phụ nữ hiền lành, hay chịu đựng mà đến bữa cơm còn phải mang con đi thì phần đúng thuộc về phía Kim Huệ nhiều hơn.

Cô con dâu không thấy được sự thoải mái trong bữa ăn. Cô ấy cảm nhận được người ta không hoan nghênh mình thì đi là đúng. Có phải người ta đi mà vui vẻ gì đâu, có phải đi rồi ra nhà hàng 5 sao ăn uống đâu. Người ta ra ngoài đường người ta khóc đấy chứ".

Mẹ chồng Kim Huệ lập tức phản đối đạo diễn Lê Hoàng: "Con tôi đứa nào cũng hiền lành chứ không phải coi chị dâu chỉ bằng nửa con mắt. Không bao giờ".

Đạo diễn Lê Hoàng tranh cãi thẳng mặt lại mẹ chồng Kim Huệ: "Tôi không hề nói gia đình của chị xấu nhưng ở đây, người con dâu cảm giác được gia đình chồng không hoan nghênh mình.

Con dâu chị và con cái chị đều không sai nhưng hai bên không hợp nhau nên không hòa nhập được, mới dẫn đến bi kịch đó".

MC Quyền Linh bị đạo diễn Lê Hoàng chỉnh đốn cách dùng từ trên truyền hình - 5

Về phía mình, MC Quyền Linh cho rằng: "Câu chuyện của Kim Huệ và mẹ chồng khá hấp dẫn".

Ngay lập tức, anh bị Lê Hoàng chỉnh đốn về ngôn từ : "Anh dùng từ sai rồi anh Quyền Linh ạ. Câu chuyện này không hấp dẫn một tí nào mà nó buồn kinh khủng.

Nói thật lòng, tôi không thấy lối thoát cho cô con dâu. Với tính cách của cả hai con người đó, tôi thấy sự bế tắc và chẳng nhìn ra niềm vui nào lóe lên trong cuộc đời họ hết, cả về sau này. Bởi vậy nên anh Quyền Linh đừng có nói câu chuyện của họ là hấp dẫn, tội người ta ra".

Thấy đạo diễn Lê Hoàng nói vậy, MC Quyền Linh im lặng.

TH (Nguoiduatin.vn)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn