Giải trí

MC dẫn CK Hoa hậu Việt Nam: Họ chê tôi một cách rất đau lòng

"Những hoa hậu như Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy hay Lương Thùy Linh đều là những người bình thường, trong hậu trường thuộc dạng ngoan hiền, được lòng mọi người nhất. Chính vì thế, họ ít bị gửi thư tố nặc danh đến nhất" – MC Vũ Mạnh Cường cho biết.

MC Vũ Mạnh Cường được biết đến là một MC có kinh nghiệm và bề dày trong việc dẫn dắt các cuộc thi sắc đẹp. Anh gắn bó với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua nhiều mùa.

Bản thân anh cũng từng bị khán giả chê bai vì nhiều sự cố khi dẫn dắt chương trình.

Tại chương trình Chuyện của sao tuần này, MC Vũ Mạnh Cường đã tiết lộ đôi điều về hậu trường cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Trong đó, anh lí giải vì sao những hoa hậu như Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy lại được chọn đăng quang dù về nhan sắc thường bị chê là không bằng á hậu.

MC dẫn CK Hoa hậu Việt Nam: Họ chê tôi một cách rất đau lòng

Bị chê bai khi dẫn chương trình Hoa hậu như vậy, tôi rất đau lòng

Tôi may mắn được dẫn chương trình Hoa hậu Việt Nam, là một cuộc thi chính thống và khá uy tín. Bởi vậy, khi bước vào hậu trường đằng sau cuộc thi, tôi thấy mọi thứ khá chỉn chu.

Bên cạnh đó, các cô hoa hậu khi đi thi chỉ 18, 20 tuổi thôi, nên vương miện đội lên đầu bất cứ cô nào cũng quá sức với họ.

Trước khi đêm chung kết diễn ra, họ chỉ là những cô bé ngây thơ, trong trẻo. Nhưng chỉ sau một đêm trở thành hoa hậu, họ phải chịu nhiều áp lực. Đôi lúc, tôi cảm thấy khá tội nghiệp khi phải vác cái vương miện đó. Phải nhiều lâu sau họ mới tương thích được với trọng trách mình gánh vác.

Về phía mình, tôi thấy, ở bất cứ chương trình Hoa hậu nào người dẫn chương trình cũng bị soi rất nhiều, cỡ nào cũng bị chê.

Sau khi dẫn xong Hoa hậu Việt Nam, tôi trở về nhà trong sự mệt mỏi, không dám đọc bình luận vì kiểu gì cũng bị chê. Họ chê tôi một cách rất đau lòng, kiểu "người này là ai, sao lại dẫn Hoa hậu", "nhìn người này quen nhỉ", "tôi cần xem một MC chuyên nghiệp hơn"…

MC dẫn CK Hoa hậu Việt Nam: Họ chê tôi một cách rất đau lòng - 1

Bị chê bai khi dẫn chương trình Hoa hậu như vậy, tôi rất đau lòng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tôi nhận ra làm MC Hoa hậu mà không bị chê thì không phải MC Hoa hậu.

Khán giả thấy được đó là một cuộc thi quan trọng, mang tầm cỡ quốc gia nên đòi hỏi người MC phải toàn tài, sắc diện, tài năng và tỏa sáng. Nhưng kể cả người MC có tài năng đến đâu cũng sẽ bị chê.

Lúc đó, họ sẽ bảo MC chúng tôi chỉ là người kết nối, không phải là thí sinh nên đừng cướp hào quang của thí sinh như vậy. Nói chung, kiểu gì họ cũng sẽ chê được thôi.

Trước và sau khi đêm chung kết Hoa hậu diễn ra là hằng hà sa số thư tố, đơn nặc danh gửi đến

Sau mỗi cuộc thi Hoa hậu luôn có những lùm xùm, ồn ào, tranh cãi bên lề. Nếu không tỉnh táo, ban tổ chức cuộc thi như chúng tôi sẽ nổ tung đầu.

MC dẫn CK Hoa hậu Việt Nam: Họ chê tôi một cách rất đau lòng - 2

Mọi người không biết rằng, trước và sau khi đêm chung kết Hoa hậu diễn ra là hằng hà sa số thư tố, đơn nặc danh gửi đến. Thông tin gần như hỗn loạn.

Chúng tôi rất khó để xác định xem đâu là thông tin đúng, đâu là thông tin sai. Trong mắt khán giả, không có cô hoa hậu nào khi đội vương miện lên mà xứng đáng. Ai cũng kêu á hậu xứng đáng hơn. Vì vậy, ban giám khảo phải chọn một cô an toàn nhất.

Những hoa hậu như Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy hay Lương Thùy Linh đều là những người bình thường, trong hậu trường thuộc dạng ngoan hiền, được lòng mọi người nhất. Chính vì thế, họ ít bị gửi thư tố nặc danh đến nhất.

Theo Tùng Ninh (Pháp luật và Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/mc-dan-ck-hoa-hau-viet-nam-ho-che-toi-mot-cach-rat-dau-long-16220021220331559.htm