Giải trí >> Oscar 2021

‘Mắt biếc’ đại diện điện ảnh Việt Nam dự tranh Oscar lần thứ 93

Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký, bộ phim "Mắt biếc" đã lọt vào danh sách của Hội đồng tuyển chọn phim dự Oscar 2021.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 10/12, Thứ trưởng Tạ Quang Đông ký ban hành quyết định cử Mắt biếc đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển của hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 93.

Trước Mắt Biếc, Victor Vũ từng chuyển thể Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015) cũng của Nguyễn Nhật Ánh và tác phẩm đã dự tranh hạng mục tương tự vào năm 2016.

Mắt biếc là bộ phim điện ảnh Việt Nam do Victor Vũ đạo diễn, được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đây là bộ phim thứ hai của Victor Vũ đạo diễn dựa trên truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh sau thành công từ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh năm 2015.

‘Mắt biếc’ đại diện điện ảnh Việt Nam dự tranh Oscar lần thứ 93
Phim ra mắt vào ngày 20-12-2019 và nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả, trở thành hiện tượng phòng vé cuối năm 2019 khi thu khoảng 50 tỉ đồng chỉ sau ba ngày phát hành. Đến ngày 22-1-2020, Mắt biếc chạm mốc doanh thu 180 tỉ đồng. Trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai và trong top phim điện ảnh Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

Giải Oscar lần thứ 93 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sự thú vị và bất ngờ khi đã trải qua một năm đầy khó khăn với dịch bệnh. Cũng vì thế, thay vì tổ chức thường niên vào tháng 2, BTC đã quyết định lùi thời điểm tổ chức giải Oscar đến ngày 25.4.2021.

TH (Nguoiduatin.vn)