Giải trí

Lý Băng Băng bị chê như 'bình hoa di động' trong phim The Meg - Cá mập siêu bạo chúa

Góp mặt trong The Meg (Cá mập siêu bạo chúa) - một tác phẩm Hollywood được trông đợi nhất nhì trong tháng 8 này nhưng có vẻ như Lý Băng Băng đã gây thất vọng không ít hệt như những bom tấn cô tham gia trước đó.

The Meg là tác phẩm khoa học viễn tưởng mang màu sắc kinh dị dựa trên cuốn tiểu thuyết Meg: A Novel of Deep Terror của Steve Alten, lần đầu xuất bản vào năm 1997. Nội dung tác phẩm là cuộc chạm trán giữa một nhà cổ sinh vật học và con cá mập dài hơn 20 m ở Mariana. Đó là vùng biển có độ sâu lên tới gần 11.000 m, và một con cá mập Megalodon đang tìm cách thoát lên để tấn công con người, cũng như sinh nở một bầy hậu duệ đáng sợ.

Ngay khi lên kệ, Disney từng tính đưa cuốn tiểu thuyết của Alten lên màn ảnh rộng từ cuối thập niên 1990. Tuy nhiên, phải 20 năm sau dự án điện ảnh này mới được ra mắt công chúng. Chuyện phim là cuộc đối đầu giữa một nhóm khoa học gia và con cá mập Megalodon có độ dài lên tới hơn 20 m ở Mariana - vùng biển sâu nhất Trái đất.

Vai diễn người hùng trong phim ngay từ đầu đã nhắm đến Jason Statham bởi vốn là thành viên của đội tuyển nhảy cầu Anh Quốc, là một vận động viên lặn cừ khôi của quốc gia trước khi làm diễn viên. Nhà biên kịch Erich Hoeber thậm chí nói rằng: “Statham sinh ra để sắm vai người hùng Jonas Taylor trong phim”. Tất nhiên,  Jason Statham vẫn như mọi lần, không làm khán giả thất vọng với những pha hành động mạnh mẽ, quyết đoán cùng thân hình cơ bắp vừa lạnh lùng, vừa bụi bặm.

Lý Băng Băng bị chê như 'bình hoa di động' trong phim The Meg - Cá mập siêu bạo chúa

Bom tấn được đầu tư kinh phí khoảng 150 triệu USD và nguồn vốn chủ yếu đến từ Trung Quốc. Nhà sản xuất của The Meg đã mất 22 lần bay tới Trung Quốc trong 8 năm để tìm kiếm nguồn đầu tư ban đầu cho dự án. Và điều kiện để nhận được cái gật đầu của các ông lớn xứ Trung hiển nhiên phải là bối cảnh đặt ở Trung Quốc, diễn viên Trung Quốc đóng vai trò quan trọng và lồng ghép càng nhiều điều về Trung Quốc càng tốt.

Diễn viên Trung Quốc được nhắm đến cho dự án The Meg là Lý Băng Băng. Cô từng góp mặt trọng khá nhiều bom tấn Hollywood như Resident Evil: Retribution (Vùng đất quỷ dữ 2012), Transformers: Age of Extinction (Robot đại chiến: Kỷ nguyên hủy diệt 2014) và gần nhất là bộ phim khoa học viễn tưởng 3D Guardians of the the Tomb.

Lý Băng Băng bị chê như 'bình hoa di động' trong phim The Meg - Cá mập siêu bạo chúa - 1

Lý Băng Băng dù tham gia vào khá nhiều bom tấn đình đám của Hollywood nhưng vẫn chưa có được vai diễn nào gây ấn tượng và The Meg cũng không ngoại lệ. Lý Băng Băng bị chê nhạt nhòa như 'bình hoa di động' trong The Meg và diễn xuất của cô cũng không nhận được lời khen ngợi. Ngược lại, cô bé đóng vai con của Lý Băng Băng vừa đáng yêu, diễn xuất lại tự nhiên, là điểm sáng của phim, bên cạnh một Jason Statham mạnh mẽ.

Đây không phải lần đầu tiên một diễn viên Trung Quốc đóng vai trò 'có đi có lại' giữa các nhà làm phim Hollywood và nhà đầu tư xứ Trung. Thậm chí, những nữ diễn viên xứ Trung như Phạm Băng Băng, Angelababy, Cảnh Điềm đôi khi đơn giản chỉ là 'chiến thuật' của các nhà làm phim để mở rộng doanh thu ở thị trường tỷ dân. 

Chính điều này đã khiến cho không ít khán giả cảm thấy chán ngán trước như cú “cố đấm ăn xôi” của các nhà làm phim.

The Meg (tựa Việt: Cá mập siêu bạo chúa) chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ 10/8 dưới tựa Cá mập siêu bạo chúa.

TH (Daidoanket.vn)