Giải trí

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ'

Bị cơ quan công an tra hỏi về việc Đức mất tích khi đang chịu án, Trang đã tìm cách che giấu cho em trai của mình.

Mở đầu Lựa chọn số phận tập 41 là phân cảnh ông Nghĩa gọi điện cho Vinh tổng biên tập tại tòa án nơi Ngọc làm việc. Sở dĩ ông Nghĩa gọi điện cho Vinh là bởi vì liên quan tới vụ án dâm ô của ông Thơ mà ông Nghĩa đang xét xử. Vì Ngọc là người luôn gây khó dễ và viết không tốt về mình nên ông Nghĩa đã liên lạc hẹn gặp ông Vinh vì là sếp của Ngọc.

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ'

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ' - 1
Vị quan chức có liên quan đến vụ đánh bạc đã chạy tới nhà bác ruột của Cường để nhờ giúp đỡ: "Cậu Huy đợt vừa rồi đen quá anh ạ, tự nhiên lại dính vào vụ đánh bạc. Dư luận người ta cứ làm quá lên như thế thôi chứ trong cuộc đời, ai chẳng bài bạc đôi lần. Mong anh cố gắng giúp cho chú ấy ạ!".

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ' - 2


Đáp lại bác của Cường nói rằng: "Mặc dù tôi là bác ruột của nó nhưng mà khó đấy bởi vì thằng này rất nguyên tắc". Đáp lại Huy nói: "Em hiểu. Thẩm phán thì đồng chí nào cũng nguyên tắc ạ. Nhưng em nghĩ anh là bác ruột anh phân tích thiệt hơn cho cậu ấy hiểu. Nói với cậu ấy là giơ cao đánh kẽ. Việc này mà thành cả đời này em sẽ không quên". Nhưng bác của Cường vì quá hiểu tính cách của Cường nên chỉ hứa sẽ cố gắng nhưng không hứa trước điều gì cả.

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ' - 3

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ' - 4

Ở một cảnh khác thì ông Lộc đến gặp trực tiếp bác sĩ quen ở bệnh viện tâm thần tiếp tục đưa tiền nhờ sửa hồ sơ bệnh án để xác nhận Đức bị bệnh tâm thần nhưng bác sĩ đã từ chối vì sợ liên quan đến pháp luật: “Tình hình càng ngày càng phức tạp, không phải chỉ có mình em. Nhưng mà chuyện sửa hồ sơ bệnh án liên quan đến pháp luật. Pháp luật xử nặng lắm anh ạ. Ở đây có một số trường hợp bị dính rồi. Anh xem có giải pháp nào khác không chứ em không làm được ạ”. Ông Lộc sau đó phải nói rằng tạm thời gửi Đức tại bệnh viện vài hôm để ông tìm cách giải quyết.

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ' - 5

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ' - 6

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ' - 7

Về phía Trang khi biết mẹ bị ung thư cổ tử cung cô đã khuyên mẹ lên Hà Nội để khám nhưng bà lại muốn gặp Đức trước. Tạm thời bà cũng đang dùng phương thuốc nam và thiền để chữa bệnh.

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ' - 8

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ' - 9

Bác của Cường sau đó đã tìm đến tận nhà của Cường để tìm gặp anh để nói chuyện về vụ việc của Huy. Bác của Cường thuyết phục anh rằng: "Sắp đến kỳ bổ nhiệm cùng một lúc bốn lãnh đạo sợ ngành đều ngã ngửa thì thử hỏi ai là người có lợi. Sắp tới cậu Huy sẽ được bổ nhiệm nên làm phó chánh thanh tra tỉnh. Cho nên bác khuyên cháu không nên động vào tổ kiến lửa. Cháu nên rút lui đi". Lễ phép Cường đáp lại: "Cháu thấy những việc đó có liên quan đến việc cháu xét xử đâu ạ".

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ' - 10

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ' - 11

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ' - 12
Cường sau đó cũng nói thêm: "Cháu không thể nghe theo lời bác được ạ mặc dù bác là bác ruột của cháu nhưng đây là công việc ạ. Cháu được lãnh đạo tòa án tin tưởng giao phó thì dù có khó khăn vất vả đến mấy cháu cũng cố hoàn thành nhiệm vụ". Câu trả lời khiến bác của Cường vô cùng tức giận. Ông ta bỏ về ngay sau đó.

Mẹ con Trang vào chùa cầu bình an. Sau khi ra về thì có gặp những người lạ mặt xưng là cảnh sát thăm dò thông tin về Đức: "Chúng tôi có lịch triệu tập cậu Đức lên làm việc. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được. Chúng tôi nghi ngờ cậu Đức đã bỏ trốn. Yêu cầu gia đình hợp tác và cho biết thêm thông tin".

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ' - 13

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ' - 14
Trang bình tĩnh đáp: "Đức em trai tôi hiện đang đi nghỉ dưỡng. Nếu các anh muốn liên lạc với nó hãy liên hệ với bố tôi hoặc luật sư Thành. Mẹ con tôi không có nghĩa vụ phải giải thích thêm".

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ' - 15
Khi trở về nhà Trang có nói chuyện của mẹ với ông Lộc. Ông cũng nói thêm chuyện của Đức ông đã lo liệu hết rồi nên không cần lo lắng. Bảo mẹ Trang tìm bệnh viện để chữa bệnh vào thời điểm thích hợp sẽ cho bà gặp Đức.

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ' - 16

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ' - 17
Ở phân cảnh cuối phim là cuộc nói chuyện của ông Nghĩa và luật sự Thành. Đang nói chuyện thì Long đại ca bất chợt gọi điện để xin địa chỉ nơi Đức đang trốn. Ông Thành không cho nhưng điều đó khó mà được Long đại ca cho qua.

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ' - 18

Lựa chọn số phận tập 41: Quan chức đánh bạc tìm đến tận nhà bác của Cường để nhờ ông ta nói hộ thẩm phán 'giơ cao đánh khẽ' - 19

 HTT (Nguoiduatin.vn)