Giải trí

"Loki" Tom Hiddleston: "Không còn hối tiếc với Việt Nam"

Nhờ có bộ phim "King kong 2", mơ ước năm 19 tuổi của anh đã trở thành hiện thực.

Nhờ có bộ phim "King kong 2", mơ ước năm 19 tuổi của anh đã trở thành hiện thực.

 

Vẻ đẹp như nam thần của Tom Hiddleston.

 
Là lần đầu một diễn viên trong series "Siêu anh hùng" của hãng phim Marvel xuất hiện tại Việt Nam nên "chàng Loki" đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Tại buổi họp báo, Tom Hiddleston đã chia sẻ về vai diễn của mình, những cảm xúc khi đến với dải đất hình chữ S. Anh cũng thử sức nói tiếng Việt và khiến nhiều người có mặt tại họp báo rất thích thú. Sau đây là những chia sẻ của Tom Hiddleston về đất nước Việt Nam, về vai diễn của anh trong bộ phim King Kong 2:

- Cảm xúc của anh như thế nào khi lần đầu đến Việt Nam?

Tôi rất vui vì nhận được nhiều tình cảm và sự đón tiếp nhiệt tình của các bạn. Đất nước của các bạn rất đẹp.

- Thời điểm hiện tại anh có thể chia sẻ gì về vai diễn của mình trong King Kong 2?

Nhân vật của tôi trong King Kong 2 là chính diện và tôi đang rất hứng thú chờ đợi vai diễn này bởi nó khá mới mẻ với tôi. Như bạn biết thì trước đây tôi đã quen mặt với những vai phản diện, đặc biệt là nhân vật Loki.

Tôi luôn muốn thử sức trong các dạng vai khác nhau để trau dồi thêm bản thân. Với một diễn viên, chuyển từ đóng vai phản diện sang chính diện là một điều rất quan trọng.

Nhân vật của tôi trong King Kong 2 có những nét rất độc đáo, mới lạ và tôi sẽ cố gắng diễn một cách tốt nhất, dù nó là một thể loại vai diễn chưa quen thuộc với tôi.

- Anh đã đi được đâu ở Việt Nam chưa?

Tôi mới đến Việt Nam lần đầu nên chưa đi được đâu, trong khi các thành viên khác trong đoàn đã đến từ trước và đi được nhiều địa điểm như TP.HCM, Quảng Bình, Ninh Bình,.. Họ chia sẻ với tôi đã được thưởng thức những món ăn rất ngon, thăm thú nhiều phong cảnh rất đẹp của đất nước các bạn. Tôi hi vọng trong thời gian tới sẽ có cơ hội để đi được nhiều hơn.
 

Tom Hiddleston từng mơ ước đến Việt Nam.

 
- Trước khi đến Việt Nam, anh có kỉ niệm nào với đất nước chúng tôi?

Ồ, trước đây, vào năm 19 tuổi khi còn là sinh viên đại học,  tôi từng mơ ước được đến Việt Nam nghỉ hè. Khi đó, tôi đã xin được visa và chuẩn bị lên đường.  Nhưng thật tiếc,  đúng lúc đó, tôi lại trúng vai trong dự án phim ảnh đầu tay.

Đây là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời và cũng là bước đệm đầu tiên để tôi đến với nghiệp diễn xuất nên tôi đành quyết định huỷ chuyến du lịch Việt Nam để theo đuổi đam mê. Tuy vậy, hôm nay, được đến Việt Nam, được ngồi ở đây và tham dự buổi họp báo King Kong 2, tôi không cảm thấy hối tiếc nữa vì kế hoạch thời trẻ đã được thực hiện một cách hoàn hảo.

- Năm ngoái, anh từng chia sẻ về việc mình đang có mối quan hệ đặc biệt với một người phụ nữ, không biết đến thời điểm hiện tại, anh có thể nói gì thêm về chuyện tình cảm của mình?

Chuyện này thật sự khó nói (cười lớn).
 
>> "King Kong" trả tiền để Quảng Bình không thả rông trâu, bò
>> Tiếp cận đoàn làm phim “Kong: Skull Island” tại Quảng Bình
>> Đạo diễn "King Kong" muốn Việt Nam lên phim đẹp tầm cỡ "Chúa Nhẫn"
>> Dàn sao "Kong: Skull Island" thích thú khám phá khắp Hà Nội
>> Dàn sao "King Kong" hết lời ca ngợi vẻ đẹp Việt

Theo Kiều Thuận (Dân Việt)