Giải trí

"Loki" không có mặt trong cảnh quay ở hang Chuột

Trừ Tom Hiddleston, nhân sự cùng trang thiết bị của đoàn làm phim "Kong: Skull Island" được chuyển đến khu vực trước cửa hang Chuột trong ngày quay thứ ba.

Trừ Tom Hiddleston, nhân sự cùng trang thiết bị của đoàn làm phim "Kong: Skull Island" được chuyển đến khu vực trước cửa hang Chuột trong ngày quay thứ ba. 


Cửa hang Chuột, nơi đoàn làm phim sẽ thực hiện một số cảnh quay. Ảnh: Oxalis cung cấp.


"Đến khoảng 22h ngày 23/2, những chuyến xe cuối cùng đã rời khỏi khu vực phim trường, vùng quê chúng tôi lại quay về cuộc sống thường nhật", một người dân ở thôn Yên Phú cho biết.

Rất khó để tiếp cận khu vực phim trường ở hang Chuột khi hàng rào an ninh được thiết lập rất nghiêm ngặt ngay đầu con đường chính dẫn vào trường quay. Những người dân địa phương vẫn được phép vào cắt cỏ, chặt cây ở khu vực hai bên con đường do đoàn làm phim mới làm xong. 

Đạo diễn  Jordan Vogt-Roberts rời khỏi trường quay đi khảo sát một số vị trí đẹp để quay cảnh phụ. Ảnh: Hải An.

Chiếc xe ôtô chở PV lao 2 qua chốt an ninh cuối cùng để áp sát khu vực phim trường. Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đi bộ cùng 2 nhân viên đoàn làm phim để khảo sát một số vị trí tại dòng suối dẫn vào hang Chuột. Vị đạo diễn phim bom tấn nhanh chóng đi xuyên qua những luống ngô, xuống sát bờ suối để trao đổi công việc dưới trời mưa phùn. Khi xe đến sát phim trường, nơi có hàng chục xe ôtô cùng hệ thống lều bạt phục vụ đoàn làm phim, lực lượng an ninh tại đây nhanh chóng tiếp cận và yêu cầu "người lạ" ra ngoài.

Trong buổi sáng 24/2, đoàn sẽ nhanh chóng hoàn thành việc dựng hiện trường để thực hiện một số cảnh quay tại hang Chuột. Hang động có độ dài 300 m với những măng đá có cấu trúc tuyệt đẹp sẽ được đoàn làm phim thực hiện một số cảnh quay. Toàn bộ thông tin về hoạt động cụ thể liên quan đến phim Kong: Skull Island tại Tân Hoá đều tuyệt mật với truyền thông Việt Nam. 

Đi xuyên cánh đồng ngô, đạo diễn  Jordan Vogt-Roberts xuống sát bờ suối dẫn vào hàng Chuột để khảo sát các vị trí nhằm quay thêm cảnh phụ. Ảnh: Hải An.


Theo quản lý khách sạn nơi ở của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts, đoàn làm phim rời khách sạn lúc 7h, chỉ có tài tử Tom Hiddleston ở lại chỗ nghỉ. "Ông đạo diễn cùng nam diễn viên gạo cội Samuel L. Jackson lên xe đi Tân Hoá. Riêng Tom ăn sáng rồi vào phòng, nghỉ lại tại đây", nam quản lý khách sạn cho hay.

Khoảng 11h ngày 24/2, ông Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã đến trường quay, thăm hỏi đoàn làm phim cũng như kiểm tra công tác hậu cần, an ninh tại đây. 

Dàn xe chở thiết bị và nhân sự của đoàn phim. Ảnh: Hải An


Theo dự kiến, đoàn làm phim sẽ gấp rút hoàn thành những cảnh quay cuối cùng tại Quảng Bình và sẽ kết thúc mọi hoạt động vào chiều ngày mai (25/2) để di chuyển ra Ninh Bình. 

>> 10 đầu bếp làm 800 suất ăn mỗi ngày cho đoàn phim "King Kong"
>> "King Kong" mở lại cánh cửa cho Hollywood đến Việt Nam quay phim
>> Cảnh đầu tiên tại Việt Nam của "King Kong" là tai nạn máy bay
>> "Đột nhập" phim trường King Kong tại Quảng Bình
>> "King Kong" trả tiền để Quảng Bình không thả rông trâu, bò

Theo Văn Được - Hải An (Zing.vn)