Giải trí

Loạt phim Hoa - Hàn gây sốc nhất năm qua vì cảnh nóng quá "bạo"

“Dương Quý Phi”, “Sara”, “The Treacherous” là những bộ phim điện ảnh màn ảnh rộng năm 2015 “dậy sóng” bởi những cảnh ân ái nóng mắt và táo bạo.

“Dương Quý Phi”, “Sara”, “The Treacherous” là những bộ phim điện ảnh màn ảnh rộng năm 2015 “dậy sóng” bởi những cảnh ân ái nóng mắt và táo bạo.

 
Cảnh nóng trên lưng ngựa của Phạm Băng Băng trong Người phụ nữ của vương triều: Dương Quý Phi (Dương Quý Phi) từng bị chỉ trích là thô và quá phản cảm. Đảm nhận vai nữ chính Dương Quý Phi, Phạm Băng Băng cùng bạn diễn 50 tuổi Lê Minh tái hiện màn ân ái táo bạo giữa đồng cỏ xanh ngắt. Khi lớp áo khoác ngoài của Phạm Băng Băng bị cởi ra, vòng một căng đầy ngay lập tức đập vào mắt khán giả. Thời điểm hình ảnh này mới được công bố, làn sóng chỉ trích đoàn phim Người phụ nữ của vương triều: Dương Quý Phi đã tăng cao. Tuy nhiên, một bộ phận lớn khán giả vẫn bày tỏ sự mong chờ sẽ được xem cảnh nóng trên lưng ngựa khi bộ phim ra rạp.
 
Phạm Băng Băng trong vai Dương Quý Phi
 
Cảnh nóng trên lưng ngựa gây tranh cãi do Phạm Băng Băng và Lê Minh thể hiện
 
Đến khi khởi chiếu, cảnh nóng này đã bị cắt bỏ. Thay vào đó, là phân đoạn Phạm Băng Băng –Lê Minh chạy đuổi ngựa trên thảo nguyên xanh. Nhiều khán giả bức xúc bày tỏ rằng đoàn phim Người phụ nữ của vương triều: Dương Quý Phi đã lợi dụng sự mong chờ của khán giả để lừa dối. Rõ ràng cảnh phim không hề có nhưng ekip sản xuất vẫn cố tình quảng cáo, nhằm mục đích câu khách thu tiền trắng trợn.
 
Empire Of Lust
 
Bộ phim Empire Of Lust (Vương triều nhục dục) do Hàn Quốc sản xuất ra mắt vào đầu năm 2015. Phim lấy bối cảnh năm 1398 dưới thời Joseon, xoay quanh nhân vật Kim Min Jae (Shin Ha Kyun) – một thống soái văn võ song toàn và Yi BangWon (Jang Hyuk) – một hoàng tử có nhiều cống hiến cho đất nước nhưng lại không được vua cha tin tưởng giao cho ngôi thái tử.
 
 

Những cảnh nóng táo bạo mà diễn viên Kang Han Na thực hiện cùng 3 diễn viên nam


Điểm đặc biệt trong Empire Of Lust là ngoài những cảnh tranh đấu giành quyền lực, phim còn chứa đựng loạt cảnh nóng táo bạo của người đẹp Kang Han Na với ba diễn viên nam là Shin Ha Kyun, Jang Hyuk và Kang Ha Neul. Trong vai một kỹ nữ, nhân vật của Kang Han Na lần lượt tiếp cận 3 người đàn ông để lập kế hoạch trả thù những người từng đẩy cô vào tuyệt vọng. Xuyên suốt bộ phim, những màn ân ái của Kang Han Na cùng ba tài tử khiến khán giả không khỏi đỏ mặt. Dù Empire Of Lust không đạt doanh thu tốt, song từ khi công chiếu, những cảnh nóng trần trụi trong phim đều trở thành đề tài bàn bán sôi nổi của khán giả lẫn giới truyền thông.
 
Kang Han Na
 
The Treacherous
 
Cùng ra mắt năm 2015 giống như Empire Of Lust là The Treacherous – bộ phim xoay quanh Yeonsangu, vị vua được cho là hoang dâm nhất trong lịch sử xứ Hàn. Nội dung phim đi sâu miêu tả về đời sống ăn chơi của vua Yeonsangun với nhiều trò tiêu khiển cùng các mỹ nữ. Trong đó đáng chú ý có tình tiết vua Yeonsangun đưa 10 ngàn cô gái trẻ vào cung để hầu hạ bất cứ khi nào ông ta muốn. Không những thế, vị vua này còn bắt các cung nữ phải thể hiện tình ái với nhau, tạo nên những cảnh quay đồng tính nóng bỏng và táo bạo.
 
 

Cảnh cung nữ ăn mặc khiêu gợi hút mắt nhìn của "The Treacherous"

 
 
Để diễn tả sự sa đọa của vua Yeonsangun, đạo diễn đã cho hàng ngàn cô gái trẻ ăn mặc những bộ hanbok không có áo khoác ngoài và hở nửa ngực. Thậm chí các diễn viên nữ còn mặc trang phục mỏng manh để lộ nội y trong cảnh thể hiện điệu múa khiêu gợi trước mặt vua. 
 
Khi The Treacherous khởi chiếu, đã có nhiều ý kiến cho rằng đạo diễn Min Gyu Dong quá lạm dụng cảnh nóng khi làm phim về lịch sử. Tuy nhiên, không ít nhà phê bình điện ảnh bày tỏ ý bênh vực đoàn phim vì cho rằng tác phẩm mang đậm tính nghệ thuật và có nhiều tình tiết hấp dẫn vượt ngoài sự mong đợi.
 
Tuy nhận nhiều "gạch đá" song "The Treacherous" vẫn được giới chuyên môn đánh giá khá cao
 
Sara
 
Bộ phim Sara do Thái Trác Nghiên, Nhậm Đạt Hoa đóng chính đại thắng về doanh thu phòng vé lẫn các giải thưởng điện ảnh danh giá. Nhân vật của Thái Trác Nghiên trong phim này là Sara - một phóng viên làm việc tại một tờ tạp chí. Sara sau lần gặp một gái điếm vị thành niên ở Thái Lan đã nhớ lại những hồi ức đáng sợ của nhiều năm trước, khi cô bị cha dượng cưỡng hiếp, nhiều lần lạm dụng. Sau quãng thời gian "ác mộng" đó, cô rơi vào vòng xoáy tình cảm kéo dài 8 năm với một người đàn ông hơn mình 30 tuổi (Nhậm Đạt Hoa đóng).
 
Cảnh nóng táo bạo của Thái Trác Nghiên và Nhậm Đạt Hoa
 
Dù đề cao tính nhân văn song Sara cũng sử dụng khá nhiều cảnh quay giường chiếu của Nhậm Đạt Hoa và Thái Trác Nghiên. Trong đó có một số phân đoạn gây phản cảm vì quá và “chân thực”. Các nhà phê bình điện ảnh Hồng Kông nhận định rằng so với 50 sắc thái thì Sara “nóng mắt” cũng không thua kém gì. Ngay đến nam chính Nhậm Đạt Hoa cũng bộc bạch: "Cảnh phim quá nóng. Khi tôi đưa vợ xem phim này, tôi đã rất lo lắng vì cảnh nhạy cảm. Trở về nhà, tôi nghĩ rằng có thể tôi sẽ phải quỳ xuống xin lỗi vợ. Nhưng tôi lại nhìn thấy cô ấy đang khóc. Vợ tôi thậm chí còn tán dương khả năng diễn xuất của tôi. Điều đó thật tuyệt vời".
 

"Sara" là bộ phim khai thác đề tài mại dâm đạt được thành công cả về doanh thu lẫn giải thưởng điện ảnh danh giá

 
>> Bất ngờ với loạt cảnh nóng phim "Cô dâu 8 tuổi"
>> "Sốc" với loạt cảnh quay "18+" trong phim cổ trang
 
Theo Shindo (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)