Giải trí

Lo ông Nawat không được chào đón khi sang Việt Nam, bà trùm hoa hậu nhắn nhủ: 'Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại'

Bà Kim Dung mong fan sắc đẹp Việt sẽ chào đón sự trở lại của ông Nawat.

Ngày 21/3, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) - thông báo sẽ đến Việt Nam từ ngày 23-25/3. Ông Nawat đi cùng 8 người đẹp của Miss Grand Thailand 2023.

Thông tin ông Nawat đến Việt Nam cùng 8 thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan đang được bàn tán trong cộng đồng sắc đẹp. Bởi trước đó, Nawat yêu cầu thí sinh livestream bán hàng các sản phẩm của thương hiệu Miss Grand. 8 thí sinh bán nhiều đơn hàng nhất được chọn đồng hành cùng Chủ tịch Miss Grand International trong chuyến công tác.

Trước đó, Nawat yêu cầu thí sinh bán thức ăn, phải chốt 200 đơn/ngày. Đây là một trong những tiêu chí để ban tổ chức xem xét, đưa thí sinh vào top. Người đẹp giành chiến thắng ở phần thi này sẽ đạt danh hiệu "Người đẹp chốt đơn xuất sắc" và có cơ hội lọt Top.

Lo ông Nawat không được chào đón khi sang Việt Nam, bà trùm hoa hậu nhắn nhủ: 'Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại'

Bà Phạm Kim Dung, Trưởng ban tổ chức Miss Grand International 2023 tại Việt Nam cho biết ông Nawat Itsaragrisil đến để khảo sát và chuẩn bị những khâu đầu tiên cho cuộc thi.

Lo ông Nawat không được chào đón khi sang Việt Nam, bà trùm hoa hậu nhắn nhủ: 'Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại' - 1
'Bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung.

Năm ngoái, ông Nawat đã nhận về nhiều chỉ trích khi có những phát ngôn về miệt thị ngoại hình đối với Đoàn Thiên Ân của Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2022.

Lo ông Nawat không được chào đón khi sang Việt Nam, bà trùm hoa hậu nhắn nhủ: 'Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại' - 2
Thiên Ân và ông Nawat.

Lo lắng Nawat không được netizen Việt chào đón, thậm chí 'ném đá', mới đây, 'bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung - trưởng ban tổ chức Miss Grand Vietnam đã có vài lời nhắn nhủ gửi đến cộng đồng fan sắc đẹp.

Theo đó, bà Kim Dung hy vọng rằng netizen có thể thể hiện tinh thần hiếu khách của người Việt Nam khi khách đến nhà: "Các em, các bạn thân mến! Mong chúng ta hãy thể hiện tinh thần hiếu khách, bỏ qua chuyện cũ và luôn thân thiện, thân ái của người Việt Nam khi khách đến nhà. Đoàn MGT sang Việt Nam cũng góp phần quảng bá du lịch, văn hoá, con người Việt Nam, chúng ta hãy nên chào đón bằng tinh thần thân ái nhất. Mãi yêu

Có rất nhiều sự lựa chọn nơi để cho các cô gái MGT đến nhưng Mr. Nawat đã chọn Việt Nam, tôi nghĩ rằng điều này thể hiện một tinh thần cầu thị, hòa bình. Việt Nam chúng ta có câu "đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại", mong các bạn sẻ chia thông điệp cao đẹp này của người Việt Nam chúng ta".

Bên cạnh đó, bà Kim Dung cũng lên tiếng về việc ông Nawat cho các thí sinh livestream bán hàng khiến cộng đồng sắc đẹp tranh cãi. "Ngoài ra thì ở mỗi quốc gia thì văn hóa kinh doanh sẽ có những điều khác biệt, chúng ta sẽ không làm những điều không phù hợp tại quốc gia mình, nhưng chúng ta sẽ nên rộng mở với quan điểm của những nơi khác, bởi lẽ ai cũng làm ăn chân chính bằng mồ hôi và chất xám của mình.

Mong rằng chúng ta luôn thể hiện tinh thần văn minh, mến khách. Hãy nghĩ rằng trên đường đời của chính mỗi người chúng ta thì chúng ta cũng cần được đối xử thân ái như vậy" - bà Kim Dung bày tỏ.

Lo ông Nawat không được chào đón khi sang Việt Nam, bà trùm hoa hậu nhắn nhủ: 'Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại' - 3

 Phía dưới bình luận, nhiều dân mạng đồng tình với quan điểm của bà Kim Dung, nhất trí thể hiện tinh thần văn minh, hiếu khách, bỏ qua chuyện cũ và chào đón ông Nawat trở lại Việt Nam. 

TH (Nguoiduatin.vn)