Giải trí

Lê Hoàng tự nhận sinh ra để làm điều chướng tai gai mắt, chê Hứa Minh Đạt nhạt nhẽo, phát ngôn nghe muốn tắt tivi

Hứa Minh Đạt và Lê Hoàng vừa có màn tranh luận sôi nổi về chủ đề đàn ông có nên ghen hay không.

Mới đây, chương trình Có hẹn lúc 22 giờ tiếp tục lên sóng với sự tham gia của đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Hứa Minh Đạt và diễn viên Quang Tuấn. Ở tập này, bộ nghệ sĩ sẽ cùng nhau bàn luận về chủ đề  "Đàn ông có nên ghen hay không?".

Hứa Minh Đạt và Quang Tuấn cho rằng đàn ông nên ghen nhưng phải có chừng mực. Vừa dứt lời, đạo diễn Lê Hoàng gay gắt phản đối quan điểm của hai nghệ sĩ.

Lê Hoàng tự nhận sinh ra để làm điều chướng tai gai mắt, chê Hứa Minh Đạt nhạt nhẽo, phát ngôn nghe muốn tắt tivi

Đạo diễn Lê Hoàng nói: "Hai bạn đưa ra quan điểm quá nhạt nhẽo, vô thưởng vô phạt, chẳng giải quyết được gì, nghe xong chỉ muốn tắt tivi.

Chúng ta ngồi ở đây không phải để nói những điều ai cũng biết, chẳng đi đến đâu. Tôi thì khác, tôi sinh ra để làm những điều chướng tai gai mắt nên tôi nói luôn là đàn ông tuyệt đối không nên ghen.

Với lại, đàn ông ghen hay không còn phụ thuộc vào người phụ nữ, bởi có rất nhiều người muốn người đàn ông của mình phải ghen tuông mới thể hiện được tình yêu của họ.

Có người bảo với tôi rằng, đàn ông có vợ nên ghen hơn là đàn ông đang yêu. Lúc đang yêu, người đàn ông phải cho người phụ nữ thấy được họ không bị kìm kẹp, không bị khó chịu khi bị ghen quá nhiều thì họ mới dám cưới.

Tôi thì không nghĩ thế. Theo tôi, chúng ta nên chia đàn ông thành hai giai đoạn là lúc họ đang yêu và lúc đã lập gia đình. Tôi nói về đàn ông lúc đang yêu trước.

Xét về lý, lúc đang yêu đàn ông không có quyền ghen vì khi đó người phụ nữ không phải của riêng họ, đàn ông chưa được quyền sở hữu phụ nữ. Xét về tình, nếu đàn ông ghen tuông sẽ khiến cho người phụ nữ nghĩ rằng đối phương không đủ tự tin vào bản thân nên mới ghen".

Lê Hoàng tự nhận sinh ra để làm điều chướng tai gai mắt, chê Hứa Minh Đạt nhạt nhẽo, phát ngôn nghe muốn tắt tivi - 1

Tuy nhiên Hứa Minh Đạt không đồng tình với quan điểm của Lê Hoàng. Nam diễn viên cho rằng giai đoạn yêu khiến đàn ông dễ ghen hơn bởi lúc này chưa được sở hữu và đó là tâm lý hoàn toàn bình thường.

Lê Hoàng vẫn bảo về quan điểm, cho rằng sự ghen tuông là con dao hai lưỡng và phần nguy hiểm nghiêng về phái mạnh nhiều hơn. Nam đạo diễn đưa ra 2 lý do khiến đàn ông không nên ghen dù đang yêu hay đã kết hôn. Theo ông thứ nhất, ghen khiến đàn ông bị đánh giá là thiếu tự tin, thứ hai khi ghen đến một mức nào đó thì cô gái sẽ lo lắng sau này sống ra sao với một người chồng hay ghen như vậy.

Lê Hoàng đưa ra dẫn chứng nhiều người đàn ông ghen tuông rồi đập phá, vũ phu... và điều này khiến các cô gái cho rằng người đàn ông có vấn đề về thần kinh, nguy cơ bạo lực về sau.  "Theo tôi, không ghen tuông không phải cao thượng mà là khôn" - đạo diễn Lê Hoàng kết luận.

Lê Hoàng tự nhận sinh ra để làm điều chướng tai gai mắt, chê Hứa Minh Đạt nhạt nhẽo, phát ngôn nghe muốn tắt tivi - 2

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/le-hoang-tu-nhan-sinh-ra-de-lam-dieu-chuong-tai-gai-mat-che-hua-minh-dat-nhat-nheo-phat-ngon-nghe-muon-tat-tivi-tintuc802586