Giải trí

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói gì khi Lê Âu Ngân Anh khởi kiện vì không được dự thi quốc tế?

Mới đây, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh bất ngờ khởi kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn với lý do Cục ký văn bản từ chối cấp phép cho cô đi thi quốc tế đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cô.

Đại diện của Lê Âu Ngân Anh cho biết người đẹp đã nộp hồ sơ xin Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép cho cô tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018 (Hoa hậu Liên lục địa) vào ngày 3/12/2018. Tuy nhiên sau đó phía Ngân Anh đã nhận được công văn của từ chối cấp phép của Cục. Công văn có ghi rõ: Công ty TNHH MTV Võ Việt Chung đã không hủy bỏ kết quả thi đối với Lê Âu Ngân Anh vì theo quan điểm của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Lê Âu Ngân Anh vi phạm quy chế thi theo quy định của Cục. Do vậy Cục không có căn cứ để chấp nhận hồ sơ của Lê Âu Ngân Anh.

Ngân Anh cho rằng, cô hoàn toàn đáp ứng được đầy đủ các điều kiện đặt ra đối với người muốn tham gia Miss Intercontinental 2018. Để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cô đã ủy quyền cho luật sư riêng làm hồ sơ khởi kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn lên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói gì khi Lê Âu Ngân Anh khởi kiện vì không được dự thi quốc tế?
Ngân Anh vẫn đi thi Hoa hậu Liên lục địa 2018 dù không được Cục cấp phép.

Ngân Anh cho rằng văn bản số 806 ngày 10/12/2018 của Cục Nghệ thuật Biểu diễn do Phó cục trưởng Lê Minh Tuấn ký là một quyết định hành chính trái luật đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền và lợi ích hợp pháp của cô. Bất chấp việc không được Cục cấp phép, Ngân Anh vẫn quyết định tham dự Miss Intercontinental 2018 (diễn ra từ ngày 8/1 đến 27/1 tại Philippines). 

Về phía ông Nguyễn Quang Vinh, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết: "Bên đó cứ việc làm, còn chúng tôi không có quan tâm, suy nghĩ gì cả. Chúng tôi có động thái, nhưng sẽ thông báo sau".

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói gì khi Lê Âu Ngân Anh khởi kiện vì không được dự thi quốc tế? - 1

Trước đó, sau khi bị Cục từ chối cấp phép dự thi quốc tế, đại diện của Ngân Anh cho biết người đẹp rất buồn vì quyết định của cơ quan chức năng. "Cô ấy là người cầu thị. Ngay sau cuộc thi, Ngân Anh chịu khó lắng nghe góp ý từ công chúng và các chuyên gia để hoàn thiện bản thân. Song song, cô cũng tham gia các khóa học kỹ năng từ Trung tâm đào tạo Hoa hậu Việt Nam. Đây là lúc Ngân Anh thấy tự tin nhất để đại diện nhan sắc trong nước chinh chiến ở một cuộc thi quốc tế".

Êkíp của Ngân Anh khẳng định người đẹp hội đủ các điều kiện để được cấp phép đi thi. Cô chưa bị tước danh hiệu Hoa hậu Đại dương 2017. Ngoài ra, cô cũng có giấy mời từ ban tổ chức Miss Intercontinental 2018 để tham gia cuộc thi này.

Việc Ngân Anh xin giấy phép đi thi quốc tế lần nữa dấy lên tranh cãi. Ngay khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, cô đã bị phản đối dữ dội vì nhan sắc đã qua phẫu thuật thẩm mỹ và dù cô đã tháo sụn mũi trước khi đi thi. Tuy nhiên, trong đêm đăng quang người đẹp để lộ khuôn mặt sưng phù, khiến khán giả nghi ngờ cô vẫn đụng chạm dao kéo trong quá trình diễn ra cuộc thi.

Phía Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xử phạt ban tổ chức Hoa hậu Đại dương 4 triệu đồng vì cho phép thí sinh không đạt yêu cầu dự thi. Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu ban tổ chức thu hồi vương miện của Lê Âu Ngân Anh. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức đã không thực hiện.

Hồi tháng 4 năm nay, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khẳng định: 'Đối với cơ quan quản lý nhà nước, Lê Âu Ngân Anh đã không còn là Hoa hậu Đại dương. Nếu công ty của Võ Việt Chung - đơn vị tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017 - xin cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh ra nước ngoài dự thi nhan sắc, Bộ sẽ không duyệt.'

Theo Quỳnh Như (Ngoisao.net)