Giải trí

Lan Phương: Khán giả đóng đinh tôi ngoài đời đanh đá ghê gớm như phim

Mới đây, trên trang cá nhân, Lan Phương có chia sẻ về tâm tư của mình khi gần như khán giả mặc định hình ảnh của Lan Phương ngoài đời giống với các vai diễn trên phim.

Vai diễn gần đây nhất và cũng tạo nên thành công mới cho Lan Phương chính là vai thím Ánh trong bộ phim điện ảnh Bố già. Vai thím Ánh trong phim là một phụ nữ đanh đá, ghê gớm và chua ngoa. Vì đóng quá đạt nhân vật này mà đôi khi Lan Phương đã bị khán giả hiểu nhầm. 

Nữ diễn viên tâm sự: "Không phải từ sau Bố Già thì Phương mới bị "đóng đinh" vào hình tượng ghê gớm, đanh đá và cá tính một cách quá đà. Cũng chẳng rõ có phải Phương hợp vai quá hay không mà rất nhiều khán giả cũng đinh ninh rằng ở ngoài tính cách của Phương cũng y chang như... vai diễn. 

Cái này cho Phương đính chính một xíu nè: Mạnh mẽ là có, ghê gớm hay không thì còn tuỳ vào cảm nhận của từng người, nhưng riêng phần... bánh bèo không những có, mà còn có rất nhiều luôn. Từ khi làm kinh doanh, Phương mới bớt đi phần nào đó, chứ ngày trước thì bánh bèo nguyên một cây luôn. Dỗi hờn có, yếu đuối có, nhõng nhẽo cũng có luôn. Nói chung các cô nàng bánh bèo có thứ gì thì Phương có thứ đó, đôi khi còn nhiều hơn gấp bội...

Nói nhiều bạn không tin chứ nhiều khi mất 2-3 tiếng đồng hồ ngồi khóc nhè chỉ vì đọc một mẩu tin trên báo hay xem một câu chuyện xúc động. Chồng của Phương vẫn thường có một nhận xét về vợ rằng: Rất ngây thơ và dễ tin người. Phương thấy cũng không sai cho lắm"

Lan Phương: Khán giả đóng đinh tôi ngoài đời đanh đá ghê gớm như phim

Nói về tính cách của mình đỏng đảnh, bánh bèo như vậy nhưng nữ diễn viên lại không hề xấu hổ hay ngại ngần: "Nhưng chưa bao giờ Phương xấu hổ hay ngần ngại vì sự yếu đuối của mình. Ngược lại, nếu một người phụ nữ được phép yếu đuối, ngây thơ và nhõng nhẽo một đôi lúc, đó mới là cô nàng hạnh phúc. Tin Phương đi, chẳng phụ nữ nào muốn trở thành "người đàn bà thép", luôn phải tỏ ra cứng rắn, sắt đá suốt 24/7. 

Nếu có thể, phụ nữ nào cũng muốn được tựa vào một bờ vai vững chãi, được chở che và chiều chuộng lúc mệt mỏi rã rời. Bởi đó là đặc quyền của phái yếu và cũng là minh chứng rõ rệt nhất của việc họ được yêu thương. 

Bởi vậy, nếu có thể "bánh bèo" và yếu đuối một cách hạnh phúc, đừng ngại ngần bạn bé. Vừa là để tận hưởng đặc quyền của riêng mình, vừa là để trao cho phái mạnh quyền được chở che, thể hiện bản lĩnh của mình. Biết đâu đó, các chàng cũng chỉ chờ mong cơ hội chị em mình tỏ ra yếu đuối, mong manh?". 

Dưới phần chia sẻ của Lan Phương, các đồng nghiệp cũng đưa ra nhận xét của mình về cô. Quỳnh Kool bảo Lan Phương "ở ngoài ngây thơ vô số tội", Thanh Hương nói "Chị sinh ra là để yêu thôi đấy", Hồng Diễm chia sẻ "người phụ nữ ngây thơ và đặc biệt nhất tôi từng gặp"...

Ngoài ra, khán giả cũng bày tỏ niềm yêu mến với Lan Phương và đánh giá cô là một trong nữ diễn viên thể hiện xuất sắc các nhân vật của mình. Trước đây, Lan Phương từng gây ấn tượng mạnh với khán giả qua vai Diệu - người đàn bà độc ác rồi hóa điên trong Cả một đời ân oán. 

Theo PV (VTV.vn)




https://vtv.vn/truyen-hinh/lan-phuong-khan-gia-dong-dinh-toi-ngoai-doi-danh-da-ghe-gom-nhu-phim-20210405100601364.htm