Giải trí

Lâm Vỹ Dạ: Chương trình này coi thường tôi quá

Lâm Vỹ Dạ chửi tình cũ Anh Đức

Không chỉ "tố" chương trình, Lâm Vĩ Dạ còn "bóc mẽ" Anh Đức.

Tối qua (20/4), tập 5 chương trình Nhanh như chớp mùa hai đã lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn. Trong tuần này là sự tham gia của đội Mạc Văn Khoa, Lâm Vỹ Dạ, Anh Đức và đội Lan Hương, Lâm Huy, Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Trường Giang: "Một tuần qua kiếm tiền đã quá mệt mỏi rồi"

Trường Giang dường như là người bắt trend rất nhanh. Biết tuần qua nắng nóng đổ lửa nên vừa vào chương trình, anh đã giới thiệu:

"Một tuần nóng bức trôi qua, làm việc mệt mỏi rồi. Quá mệt mỏi rồi! Một tuần qua kiếm tiền đã quá mệt mỏi rồi! Mọi thứ lo lắng bây giờ cần dừng lại để đến với chương trình này, từ đó có được nụ cười sảng khoái.

Chương trình của chúng tôi là hỏi đáp hài hước. Ngày hôm nay, xuất hiện trên sân khấu này là những đội chơi vô cùng lầy lội, huyền thoại. Những người này chúng tôi chưa bao giờ chào đón trong chương trình này".

Lâm Vỹ Dạ: Chương trình này coi thường tôi quá

Tiếp lời Trường Giang, Hari Won giới thiệu tiếp về các người chơi và ca tụng diễn viên Anh Đức hết lời. Cô nói:

"Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến khán giả một người vô cùng đẹp trai, đẹp trai tới nóc. Đó là người vô cùng duyên dáng, thông minh. Anh ấy chi có chiều cao chưa tới thôi, còn ngoài ra tuyệt vời hết".

Trong lúc khán giả còn chưa biết Hari Won nói về ai thì Trường Giang đã nhận vào mình: "Em đang nói về anh đấy hả?". Nhưng sau khi biết người được nói tới là Anh Đức, ai cũng ngao ngán, chán nản vì cách giới thiệu kiểu này đã diễn ra quá nhiều lần.

Lâm Vỹ Dạ bóc mẽ tình cũ: "Anh Đức hay mướn người giả làm bạn gái mình, Trường Giang nói với tôi như vậy"

Sau lời giới thiệu của Hari Won, đội Lâm Vỹ Dạ, Anh Đức, Mạc Văn Khoa từ từ bước ra. Đây cũng là lần hiếm hoi Lâm Vỹ Dạ đứng cạnh tình cũ của mình là Anh Đức.

Anh Đức nói: "Lúc nãy đứng trong kia tôi có nghe mọi người đang rất tâng bốc Mạc Văn Khoa. Chúc mừng em!".

Trường Giang liền xoay lại: "Không, hồi nãy chúng tôi nói về Anh Đức đó". Anh Đức nghe vậy liền tỏ ra sung sướng. Nhưng chưa được ít giây, Trường Giang lại xoáy: "Vì Mạc Văn Khoa có người yêu rồi, chỉ có Anh Đức là ế thôi nên mới phải nói vậy".

Lâm Vỹ Dạ: Chương trình này coi thường tôi quá - 1

Lâm Vỹ Dạ chỉ đợi có thế, lập tức mượn cơ hội để bóc mẽ tình cũ Anh Đức. Cô nói: "Anh Đức hay mướn người giả làm bạn gái mình, Trường Giang nói với tôi như vậy. Trường Giang nói Anh Đức toàn bỏ tiền thuê người đi theo rồi nói là bạn gái mình".

Sau đó, Trường Giang có nhờ Mạc Văn Khoa truyền thụ lại kinh nghiệm yêu đương cho những người ế ẩm như Anh Đức. Anh Đức nghe tới đó liền phản bác: "Đừng nói vậy, tôi cũng từng có thời gian hạnh phúc".

Lâm Vỹ Dạ liền hỏi xoáy: "Anh muốn nói thời gian hạnh phúc khi còn yêu em hả? Không có đâu".

Bị Lâm Vỹ Dạ xoáy quá nhiều, Anh Đức nói luôn: "Không có định mệnh gì với Lâm Vỹ Dạ hết. Hồi nãy tới đây biết chung đội với Lâm Vỹ Dạ, tôi đã xin đổi đội liền, nhưng nhà sản xuất không cho nên tôi phải chấp nhận thôi".

Lâm Vỹ Dạ: "Chương trình này coi thường tôi quá"

Chương trình tuần này đặt ra nhiều câu hỏi khá dễ và đơn giả như: "Ngỗng là từ học trò dùng để nói về điểm mấy?", "Gậy là mấy điểm?", "Trứng vịt là mấy điểm?"…

Lâm Vỹ Dạ: Chương trình này coi thường tôi quá - 2


Lâm Vỹ Dạ sau khi trả lời xong những câu hỏi này liền than rằng: "Chương trình này coi thường tôi quá, toàn hỏi câu dễ ợt".

Ngay lập tức, hàng loạt câu hỏi khó nhằn đổ lên Lâm Vỹ Dạ, khiến cô không thể trả lời được và phải rớt đài.

Theo Tùng Ninh (Thế Giới Trẻ)