Giải trí

Lâm Vinh Hải xin lỗi vì khiến phim 'Vu quy đại náo' bị tẩy chay

Trailer Vu quy đại náo

Scandal trốn tránh trách nhiệm nuôi con của nam vũ công khiến phim 'Vu quy đại náo' vạ lây, bị khán giả bình luận tiêu cực.

Hôm 24/2, mạng xã hội Việt Nam dấy lên làn sóng kêu gọi tẩy chay phim Vu quy đại náo. Lý do không đến từ bộ phim, mà do scandal đời tư của Lâm Vinh Hải - một diễn viên tham gia vai phụ trong phim. Trước đó, nam vũ công bị vợ cũ Lý Phương Châu tố vô trách nhiệm, không chu cấp nuôi dưỡng con gái trong thời gian dài, kỳ kèo "trả giá" phí nuôi con từ 5 triệu đồng xuống 3 triệu đồng một tháng. 

Lâm Vinh Hải xin lỗi vì khiến phim 'Vu quy đại náo' bị tẩy chay
Lâm Vinh Hải đóng chung với Ngọc Trinh trong phim Vu quy đại náo. 

Nhà sản xuất Lý Minh Thắng chia sẻ với Ngoisao.net, một vài cư dân mạng đã bày tỏ tư tưởng tẩy chay Vu quy đại náo trên Facebook cá nhân của anh và một số thành viên đoàn làm phim. Ngay sau đó, anh Thắng đã liên hệ với Lâm Vinh Hải để làm rõ nguồn cơn sự việc.

Nhà sản xuất Lý Minh Thắng nói, Vu quy đại náo không liên quan tới lùm xùm cá nhân của Lâm Vinh Hải và đoàn làm phim cũng không muốn lợi dụng scandal để PR cho phim. Anh phát biểu: "Tôi yêu cầu Hải không nhắc đến tên phim Vu quy đại náo trong câu chuyện của cậu ấy. Cá nhân tôi chỉ trả lời các câu hỏi liên quan đến bộ phim, đồng thời yêu cầu các thành viên trong đoàn không bình luận về chuyện riêng của Hải".

Về phía đạo diễn Lê Thiện Viễn, anh nghe tin về làn sóng phản đối Lâm Vinh Hải và phim Vu quy đại náo khi đang tham gia cinetour quảng bá bộ phim. "Hải biết chuyện riêng của mình làm ảnh hưởng đến phim, cậu ấy đã xin lỗi tôi và êkíp. Đây là chuyện không ai muốn, nên tôi không trách cậu ấy", đạo diễn nói.

Nói về vai Dũng của Lâm Vinh Hải trong Vu quy đại náo, không ít khán giả nhận xét nam vũ công dường như tái hiện câu chuyện đời thật của mình trên phim. Dũng là kẻ trăng hoa, phụ bạc, bỏ rơi Trang (Ngọc Trinh) sau khi làm cô mang bầu, lén lút cặp kè với một cô gái khác. Chuyện vụng trộm này khiến nhiều người liên tưởng tới cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa anh và vợ cũ Phương Châu. Hơn nữa, người thể hiện nhân vật bồ nhí trong phim chính là Linh Chi - bạn gái hiện tại của Lâm Vinh Hải, càng gây nhiều bức xúc cho khán giả. 

Lâm Vinh Hải xin lỗi vì khiến phim 'Vu quy đại náo' bị tẩy chay - 1
Lâm Vinh Hải và Linh Chi cùng góp mặt trong phim "Vu quy đại náo". 

Phản hồi về điều này, đạo diễn Lê Thiện Viễn khẳng định, đây hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên: "Tôi thấy Hải hợp vai Dũng trong phim, về ngoại hình cũng như sở trường nhảy nên mời cậu ấy, chứ không có chủ ý nào cả. Lúc quay phim, tôi không quá để ý về việc này, vì tôi nghĩ chuyện gia đình của Hải đã giải quyết xong hết rồi".

Chạnh lòng khi đứa con tinh thần bị kêu gọi tẩy chay vì một chuyện bên lề, đạo diễn Lê Thiện Viễn và nhà sản xuất Lý Minh Thắng hy vọng khán giả công tâm, trân trọng thành quả lao động nghiêm túc của cả êkíp. Hiện tại, họ chỉ muốn tập trung quảng bá cho Vu quy đại náo, chờ đợi phản hồi từ khán giả. "Tôi đã quá mệt mỏi với thị trường phim Việt Nam đầy rẫy thị phi", anh Lý Minh Thắng bày tỏ.

Trao đổi với Ngoisao.net, đại diện nhà phát hành CJ Việt Nam cho hay doanh thu của Vu quy đại náo duy trì mức ổn định, khá tốt dù chưa tạo nên mốc bứt phá và tạm thời chưa bị ảnh hưởng bởi làn sóng tẩy chay. Lâm Vinh Hải - người trực tiếp gây ảnh hưởng đến bộ phim - không nghe điện thoại, cũng chưa lên tiếng trên mạng xã hội. 

Trailer phim Vu quy đại náo

Vu quy đại náo khai thác đề tài đám cưới miền Tây, mở đầu câu chuyện khi bộ ba Trang - Hoàng (La Thành) - Hiền (Diệu Nhi) bỏ nhà đi do bị gia đình ép cưới. Phim hài hước, duyên dáng nhưng cũng xúc động với những tuyến truyện về tình thân, tình bạn và tình yêu. Cùng với dàn diễn viên chính, phim còn quy tụ dàn sao nổi tiếng trong vai khách mời gồm ca sĩ Thủy Tiên, vũ công Lâm Vinh Hải, Á hậu Mâu Thủy, siêu mẫu Minh Triệu, diễn viên Oanh Kiều...

Phim khởi chiếu chính thức từ 22/2. Trước đó, khi chiếu sớm dịp lễ Valentine và hai ngày 20-21/2, phim thường xuyên trong trạng thái kín rạp trên toàn quốc.

Phong Kiều (Ngoisao.net)