Giải trí

Ký ức vui vẻ: Dàn nghệ sĩ bất ngờ khi MC Lại Văn Sâm tiết lộ từng may quần bò mưu sinh ở Nga

Tập 9 của 'Ký ức vui vẻ' tiếp tục là những câu chuyện đầy cảm xúc của MC, đội trưởng và các khách mời.

Trong tập 9 của Ký ức vui vẻ, sân khấu tái hiện lại khung cảnh một tiệm may thời xưa với chiếc máy may cũ gợi nhiều kỷ niệm của các nghệ sĩ. MC Thành Trung cho biết, chiếc máy may là một vật giá trị mà những gia đình sở hữu nó đều giàu có, xa xỉ. Tự Long tiết lộ chiếc máy may này thậm chí từng là đồ thách cưới.

Tiếp lời Thành Trung, MC Lại Văn Sâm tiết lộ: 'Chiếc máy may này từng là hàng xa xỉ. Tôi đi Nga mà cũng chỉ mua nổi một số hàng rất là ít, trong đó cố gắng có một cái máy khâu này. Không phải mình chơi sang mà bởi vì hồi ấy ở bên kia bọn tôi sống bằng nghề may. Tôi may quần bò sau đó bán để sống. Sau này mang về cái máy khâu mà mình vẫn hành nghề ở bên kia, nó là gia tài đấy.'

Lúc này, Thành Trùng, Hoàng Bách và dàn nghệ sĩ tỏ ra khá bất ngờ khi MC Lại Văn Sâm tiết lộ thêm nghề nghiệp anh từng làm để mưu sinh khi còn học tập tại Nga.

MC Lại Văn Sâm chia sẻ thêm: 'Tôi chuyên môn may quần bò và ở nhà gửi các mác sang bên kia, chúng tôi đóng mác mỏ đàng hoàng, rồi bán cho Tây. Mình bỏ vốn ra chỉ khoảng 30 Rúp thôi nhưng bán cho Tây phải được 90 - 100 Rúp, lãi rất nhiều.'

Ký ức vui vẻ: Dàn nghệ sĩ bất ngờ khi MC Lại Văn Sâm tiết lộ từng may quần bò mưu sinh ở Nga

Cris Phan cũng không kiềm được cảm xúc khi nhớ lại hình ảnh mẹ cặm cụi bên chiếc máy may. Trong ký ức của anh đó là đêm khuya trước ngày đi thi, nhìn thấy mẹ thức chong đèn may đồ, điều này khiến Cris Phan luôn khắc ghi: “Có những thứ đơn giản như vậy nhưng mới thấy được giá trị của con người chứ không phải là quần áo, đồng hồ mắc tiền. Khi mình cởi bỏ hàng hiệu ra, giá trị con người mình đâu tính bằng những thứ đó đâu”, Cris Phan xúc động.

Ký ức vui vẻ: Dàn nghệ sĩ bất ngờ khi MC Lại Văn Sâm tiết lộ từng may quần bò mưu sinh ở Nga - 1

 

TH (Nguoiduatin.vn)