Giải trí

"Kingsman 2": Hài hước, hoành tráng, nhưng chưa đủ thuyết phục

Hành động, hài hước, bối cảnh và số lượng nhân vật trong “Kingsman: The Golden Circle” đều mở rộng hơn so với phần một. Song, kết quả cuối cùng chưa chắc đã như vậy.

Hành động, hài hước, bối cảnh và số lượng nhân vật trong “Kingsman: The Golden Circle” đều mở rộng hơn so với phần một. Song, kết quả cuối cùng chưa chắc đã như vậy.

Thể loại: Hành động, điệp viên, giả tưởng
Đạo diễn: Matthew Vaughn
Diễn viên chính: Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong, Julianne Moore, Pedro Pascal

Ra rạp hồi đầu 2015, Kingsman: The Secret Service (2015) trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất của điện ảnh năm đó. Với phong cách thể hiện độc đáo, kết hợp tinh tế giữa chất hài hước châm biếm nhẹ nhàng của người Anh với các pha chiến đấu mãn nhãn, tàn bạo, nhưng không kém phần hoa mỹ, bộ phim nhanh chóng gây dựng tiếng vang và tạo chỗ đứng riêng trong dòng phim hành động - điệp viên.

Tác phẩm thắng lớn với doanh thu trên 400 triệu USD, và phần hai mang tên Kingsman: The Golden Circle mau chóng được “bật đèn xanh”. Có một điểm khác biệt lớn giữa hai tập: kịch bản phần hai là sáng tạo mới hoàn toàn, không hề dựa trên nguyên tác truyện tranh của Dave Gibbons và Mark Millar.

Kingsman: The Golden Circle xảy ra khoảng một năm sau những sự kiện ở phần đầu tiên. Sau khi phá hoại âm mưu hủy diệt nhân loại của Richmond Valentine, Eggsy (Taron Egerton) nay trở thành mật vụ Kingsman lão luyện với mật danh Galahad.

‘Kingsman 2’: Hai huoc, hoanh trang, nhung chua du thuyet phuc hinh anh 1

Kingsman: The Golden Circle xảy ra khoảng một năm sau những sự kiện trong phần một

Một ngày nọ, cậu bị Charlie Hesketh (Edward Holcroft) - một kẻ từng phản bội Kingsman để hợp tác với Valentine - tấn công. Eggsy thoát nạn, nhưng không ngờ rằng hệ thống của tổ chức Kingsman đã bị Charlie bí mật xâm nhập, lấy trộm thông tin.

Các mật vụ tại Kingsman nhanh chóng phát hiện ra Charlie Hesketh có liên hệ mật thiết với một tổ chức buôn bán ma túy bí ẩn mang tên The Golden Circle. Song, khi chưa kịp có bất cứ hành động nào, các trụ sở của Kingsman đồng loạt bị tấn công và xóa sổ.

Lúc này, chỉ còn Eggsy và Merlin (Mark Strong) may mắn sống sót. Không còn cách nào khác, họ phải tìm đến sự giúp sức của Statesman - tổ chức “anh em” của Kingsman tại Mỹ - để truy tìm thủ phạm, cũng như ngăn chặn âm mưu thâm độc của chúng.

Duy trì thế mạnh của phần một

Trong Kingsman: The Golden Circle, đạo diễn Matthew Vaughn tiếp tục duy trì và phát huy những “món tủ” từng làm nên thành công cho tập đầu tiên. Đó là phong cách Anh quốc cổ điển lịch lãm; chất hài hước nhẹ nhàng, tinh tế và nặng tính châm biếm; cùng các pha hành động ảo diệu, đầy hoa mỹ và bạo lực.

Khán giả có cơ hội gặp lại nhóm mật vụ Kingsman - các siêu chiến binh sở hữu phong thái lịch lãm không thể nhầm lẫn, với những bộ suit may đo vừa vặn đến hoàn hảo, cùng thần thái và tác phong nghiêm túc, có phần mô phạm nhưng vẫn đủ tự nhiên và cuốn hút.

Dù không còn gây ấn tượng quá mạnh như tập đầu, phong cách Anh quốc cổ điển trong Kingsman: The Golden Circle vẫn là điểm nhấn riêng, giúp loạt phim tách biệt so với nhiều tác phẩm cùng thể loại như 007 hay Mission: Impossible.

Chất hài hước độc đáo của Kingsman: The Secret Service cũng tiếp tục được duy trì và phát huy triệt để trong Kingsman: The Golden Circle. Cường độ các chi tiết hài dày đặc hơn hẳn, giúp duy trì tiếng cười nhẹ nhàng và thoải mái xuyên suốt tác phẩm.

Tính đả kích, châm biếm trong The Golden Circle trực diện và rõ ràng hơn hẳn phần đầu. Nếu The Secret Service chủ yếu giễu nhại và châm biếm dòng phim điệp viên cổ điển như 007, cũng như đám thượng lưu với tư duy quái đản, thì The Golden Circle lại giễu nhại chính tổ chức Kingsman và tập phim đầu tiên.

‘Kingsman 2’: Hai huoc, hoanh trang, nhung chua du thuyet phuc hinh anh 2

Hầu hết điểm mạnh từng giúp tập phim đầu được khán giả yêu mến đều xuất hiện trong Kingsman: The Golden Circle.

Phim cũng không ngại chỉ trích đích danh Tổng thống Mỹ với tư duy đầy ích kỷ và phi nhân tính. Không khó để thấy rằng hình tượng nhân vật gợi nhắc trực tiếp đến đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump - một người nổi tiếng với những chính sách, phát ngôn gây tranh cãi và chia rẽ sâu sắc.

Những mật vụ Kingsman vốn lịch lãm là thế, nhưng trong The Golden Circle, họ lại bị các đồng nghiệp người Mỹ chế giễu về phép lịch sự khi tìm cách đột nhập vào Statesman. Rồi vỏ bọc thợ may của Kingsman cũng bị đàm tiếu là cổ lỗ sĩ, không đem lại hiệu quả kinh tế cao như Statesman chuyên kinh doanh rượu.

Đó là những chi tiết so sánh nhỏ nhưng khá tinh tế, không chỉ giúp đem lại tiếng cười vui vẻ, mà còn xây dựng nét cá tính đặc trưng của mỗi tổ chức tại hai quốc gia với nét văn hóa đặc thù riêng.

Ngay từ cảnh mở màn, Kingsman: The Golden Circle đã chiêu đãi khán giả một trường đoạn hành động đầy hấp dẫn và kịch tính. Sau đó, hàng loạt cảnh chiến đấu mãn nhãn đúng chất Kingsman tiếp tục xuất hiện, khi các chàng mật vụ tả xung hữu đột, chiến đấu chống lại kẻ xấu với kỹ năng siêu đẳng và đồ chơi công nghệ cao.

Phong cách hành động đặc trưng của bộ phim là cường điệu nhưng hoa mỹ, phi lý nhưng đẹp mắt, bạo lực nhưng không đẫm máu phản cảm. Chúng đến từ nhiều góc quay sáng tạo, và thành quả chính là phần chiến đâu vô cùng ảo diệu, máu lửa không kém gì phần trước.

Những sự mở rộng chưa hợp lý

Tuy duy trì được những điểm mạnh giúp làm nên thương hiệu cách đây hai năm, nhưng Kingsman: The Golden Circle lại mắc nhiều lỗi chí mạng về phần kịch bản.

Giống như tập đầu, nội dung phim khá đơn giản và dễ theo dõi, với mô-típ người hùng tiêu diệt kẻ xấu để giải cứu thế giới quen thuộc. Lúc này, vai trò của Harry Hart (Colin Firth) bị suy giảm, và “tân Galahad” Eggsy là trung tâm của toàn bộ câu chuyện mới.

Ngoài mạch truyện chính ngăn chặn tổ chức Hoàng Kim, phim còn đầu tư xây dựng hai tuyến truyện phụ nói về mối quan hệ giữa Eggsy cùng người yêu cậu - công chúa Thụy Điển Tilde (Hanna Alström); và mối quan hệ với người thầy tưởng như đã qua đời Harry Hart.

Về cơ bản, hai tuyến truyện phụ giúp nhân vật Eggsy trở nên phong phú hơn. Song, đây lại là “con dao hai lưỡi”, bởi việc phải đầu tư phát triển các tuyến nội dung phụ khiến mạch phim trở nên dàn trải, rời rạc, thiếu tính kết nối.

‘Kingsman 2’: Hai huoc, hoanh trang, nhung chua du thuyet phuc hinh anh 3

Tổ chức Statesman được giới thiệu hoành tráng, nhưng chưa chứng tỏ được gì nhiều trong phim.

Nhiều chi tiết được nêu ra nhưng không đóng vai trò quá quan trọng đến sự phát triển của mạch chính, như chuyện tình cảm của Eggsy và công chúa Tilde. Trong khi đó, tuyến truyện về Harry Hart khá quan trọng, có liên quan trực tiếp đến mạch chính thì lại chưa được đào sâu đúng mức, và lạm dụng nhiều tình tiết hài hình thể ngô nghê.

Sự xuất hiện của các mật vụ Statesman trong phim cũng chưa đem lại hiệu quả tương xứng như kỳ vọng. Họ thể hiện khá tốt “chất Mỹ” đặc trưng thông qua ngoại hình, vũ khí, cũng như tác phong hành động phóng khoáng.

Tuy nhiên, với mục đích nhấn mạnh vai chính của Kingsman, vai trò của Statesman trong phim là quá hạn chế và mờ nhạt. Dù có tiềm lực lớn mạnh, họ gần như chỉ đóng vai trò hỗ trợ bàn giấy. Còn những người hùng giải cứu thế giới thực tế vẫn là Kingsman.

Hệ thống nhân vật phản diện trong phim cũng là điều đáng tiếc. Nhân vật bà trùm Poppy Adams (Julianne Moore) có nhiều nét tương đồng với Richmond Valentine (Samuel L. Jackson). Cả hai cùng đứng đầu một tổ chức với tiềm lực khổng lồ, cùng lợi dụng sản phẩm của mình để khống chế, thao túng một số lượng nạn nhân khổng lồ trên phạm vi toàn cầu.

Nhưng bản thân Poppy Adams cùng tổ chức Hoàng Kim lại được xây dựng rất nhạt nhòa. Xuyên suốt bộ phim, khán giả phải nghe những lời độc thoại màu mè nhưng trống rỗng của bà trùm một cách nhàm chán. Kế hoạch của ả thực sự hoành tráng, độc địa, nhưng chứa đựng quá nhiều lỗ hổng.

‘Kingsman 2’: Hai huoc, hoanh trang, nhung chua du thuyet phuc hinh anh 4

Poppy và kế hoạch của ả là một nét thất vọng của bộ phim

Đám tay chân của tổ chức cũng chẳng khá hơn là bao. Kẻ phản bội Charlie Hesketh hoàn toàn mờ nhạt, không thể tạo ra ấn tượng như mỹ nhân “chân sắt” Gazelle (Sofia Boutella) trong phần.

Nhìn chung, Kingsman: The Golden Circle vẫn là tác phẩm hành động chất lượng với tính giải trí cao, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả. Song, nếu muốn tiếp tục khai thước thương hiệu, họ cần tìm ra lối đi hợp lý hơn, tránh lặp lại những chiêu bài cũ, cũng như phát triển không đúng đắn.

Kingsman: The Golden Circle đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Kingsman: Tổ chức Hoàng Kim.

Theo Khánh Hưng (Tri Thức Trực Tuyến)