Giải trí

Khánh Ngọc, Hồ Ngọc Hà bị tố hát ca khúc không xin phép

Nhạc sĩ trẻ Minh Min tỏ ra phiền lòng khi chia sẻ thông tin Khánh Ngọc, Hà Hồ hát và phối lại ca khúc “Chỉ còn những mùa nhớ” của anh mà không hề ngỏ lời xin phép.

Khuya 11/1, nhạc sĩ trẻ Minh Min đăng tải “tâm thư” với tựa đề “Thân gửi chị Hà, chị Ngọc và một số đơn vị tổ chức” trên trang cá nhân. Trong bài viết của mình, Minh Min chia sẻ sự không hài lòng khi bất ngờ biết đến phiên bản Chỉ còn những mùa nhớ của Hồ Ngọc Hà và Khánh Ngọc trong một số chương trình.

Nhạc sĩ 9X đã chụp ảnh màn hình phần thể hiện Chỉ còn những mùa nhớ (đã đăng tải trên YouTube) của Hồ Ngọc Hà và Khánh Ngọc, đồng thời khẳng định “không hay biết” và cũng không nhận được bất cứ lời xin phép nào từ hai ca sĩ này hay đơn vị thực hiện.

“Trước có đọc được nhiều chia sẻ của các tác giả về việc đứa con của mình được sử dụng không xin phép nhưng hôm nay tôi mới hiểu được cảm giác người trong cuộc. Chưa biết phải làm gì, chia sẻ ở đây để bạn bè biết là mình hoàn toàn không hay biết và không được xin phép về việc sử dụng tác phẩm”, tác giả sinh năm 1994 viết.

Khánh Ngọc, Hồ Ngọc Hà bị tố hát ca khúc không xin phép
Nhạc sĩ trẻ Minh Min chụp ảnh màn hình single Chỉ còn những mùa nhớ do Khánh Ngọc đăng tải trên YouTube. Ảnh: FBNV.

Theo Minh Min, là tác giả, ít ra anh cũng nên được biết trước thông tin từ những chương trình sử dụng ca khúc của mình. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc hát trong một chương trình, ca sĩ Khánh Ngọc còn ra cả single Chỉ còn những mùa nhớ.

“Hơn cả là ca sĩ Khánh Ngọc, chị ấy phối lại bài hát của mình mà mình nghe không biết phải nói sao, rồi còn đăng bán trên một ứng dụng nghe nhạc ở điện thoại”, nhạc sĩ trẻ nhấn mạnh.

Trong chia sẻ của mình, Minh Min cũng tâm sự rằng anh viết ca khúc với mong muốn tác phẩm của mình được yêu mến, lan toả và có đời sống lâu dài. Do vậy, từ trước đến nay, anh luôn thoải mái khi các ca sĩ hát nhạc của mình.

“Tôi chưa bao giờ gây khó khăn gì tới anh chị nghệ sĩ muốn thể hiện những bài hát của mình, nhưng tôi sáng tác bằng những cảm xúc thực sự, không nhận đặt hàng bao giờ nên cũng chỉ mong nhận lại sự đồng cảm và tôn trọng”, tác giả Chỉ còn những mùa nhớ cho hay.

Khánh Ngọc, Hồ Ngọc Hà bị tố hát ca khúc không xin phép - 1
Nhạc sĩ trẻ Minh Min từng hợp tác với nhiều ca sĩ như Tuấn Hưng, Bảo Trâm, Hoàng Dũng, Bích Phương. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với chúng tôi, Minh Min xác nhận bài viết và cho biết anh cảm thấy rất buồn về sự việc này. Là một người trẻ, Minh Min khẳng định anh không muốn làm lớn chuyện nhưng rất mong nghệ sĩ và các đơn vị tổ chức chương trình ca nhạc hãy tôn trọng bản quyền.

“Tôi mong chờ phản ứng tích cực từ phía ca sĩ Khánh Ngọc, Hồ Ngọc Hà và một số đơn vị tổ chức chương trình theo hướng tôn trọng bản quyền tác giả”, Minh Min nói thêm.

Bảo Trâm Idol – giọng ca gắn liền với ca khúc Chỉ còn những mùa nhớ của Minh Min cũng đã lên tiếng về việc này trên trang cá nhân.

“Bảo Trâm cũng đồng lòng với Minh Min. Mong một lần nữa, các chương trình có thể lưu ý về việc xin phép và thông báo cho nhạc sĩ về việc sử dụng ca khúc, vì một Việt Nam nghe nhạc, trình diễn và sử dụng ca khúc một cách văn minh”, nữ ca sĩ viết.

Minh Min, tên thật là Đặng Trần Minh, sinh năm 1994. Anh được biết đến với những ca khúc như Chỉ còn những mùa nhớ, Đoạn cuối ước mơ (Bảo Trâm Idol), Chỉ còn một đêm cuối (Tuấn Hưng), Chờ anh nhé (Hoàng Dũng - Hoàng Rob), Những đêm lặng câm (Bích Phương),... 

Theo Khuê Tú (Tri Thức Trực Tuyến)