Giải trí

Hương vị tình thân 2 tập 6: Ông Khang tức giận khi bà Liễu trách bà Dần ham sống, không để đức cho con cháu

Trong Hương vị tình thân phần 2 tập 6, thấy mẹ bị xúc phạm, ông Khang đã đuổi thẳng bà Liễu ra khỏi nhà.

Trong tập 7 Hương vị tình thân phần 2, dì Liễu vì thấy cháu gái Thiên Nga có nguy cơ không thể vào làm dâu hào môn nên tìm đến nói chuyện với gia đình ông Khang với hy vọng vớt vát. Vừa mở miệng, bà Liễu đã nói giúp cô cháu gái đủ đường. Bà Liễu cho rằng mọi chuyện lỡ dở vì bà Dần tai quái, rắc rối. Chuyện Thiên Nga cho bà Dần uống thuốc ngủ không có gì nghiêm trọng.

Hương vị tình thân 2 tập 6: Ông Khang tức giận khi bà Liễu trách bà Dần ham sống, không để đức cho con cháu

Bà Liễu trách ông Khang dung túng bà Dần nên bà mới tác oai tác quái như thế, sau đó trách bà Dần ham sống thì phải để đức cho con cháu mới thọ được. Nghe những lời bà Liễu xúc phạm mẹ mình, ông Khang không giữ nổi bình tĩnh, đứng phắt dậy đuổi bà Liễu ra khỏi nhà.

Biết cháu gái hết cửa vào làm dâu nhà ông Khang, bà Liễu trở mặt nói thẳng với ông Khang và bà Xuân: 'Nếu mà biết như thế này thì nói thật, kể cả trải chiếu hoa, trải thảm vàng, cũng không bao giờ gia đình nhà tôi gả con gái đến đây đâu. Chào bạn, chào cả nhà bạn!".

Hương vị tình thân 2 tập 6: Ông Khang tức giận khi bà Liễu trách bà Dần ham sống, không để đức cho con cháu - 1

Trong lúc đó, bà Dần tình cờ đã nghe hết cuộc nói chuyện này. Bà lặng lẽ rơi lệ. Có lẽ bà Dần vô cùng đau lòng và lại tự trách cứ bản thân vì chuyện hôn nhân của cháu trai bị ảnh hưởng. Bà Dần nói với ông Khang về việc vào viện dưỡng lão. Bà muốn ông Khang cho phép Thiên Nga lấy Long. Còn ông Khang biết bà Dần đã khổ một đời vì con cháu, là sợi dây tinh thần kết nối mọi thành viên trong gia đình nên ông muốn được chăm sóc bà Dần.

Hương vị tình thân 2 tập 6: Ông Khang tức giận khi bà Liễu trách bà Dần ham sống, không để đức cho con cháu - 2

Về phần Long, anh thẳng thừng nói cho Thiên Nga biết rằng cô cho bà Dần uống thuốc ngủ không chỉ một lần, những lần như vậy cô đi đâu làm gì anh đều biết hết.

Cô nàng tỏ ra tức giận và cho rằng, Nam đã theo dõi mình để báo thông tin cho Long. Thiên Nga nói thẳng rằng cô ta biết Long vẫn dành tình cảm đặc biệt cho Nam. "Mẹ anh đã một lần không chấp nhận đứa con của một ô sin ăn cắp thì cô ta có làm gì đi chăng nữa cũng không làm vợ anh được đâu" - Thiên Nga tức tối.

Hương vị tình thân 2 tập 6: Ông Khang tức giận khi bà Liễu trách bà Dần ham sống, không để đức cho con cháu - 3
Hương vị tình thân 2 tập 6: Ông Khang tức giận khi bà Liễu trách bà Dần ham sống, không để đức cho con cháu - 4

Trước thái độ của vợ sắp cưới, Long chỉ cười và nói rõ: "Cho dù vợ anh có là ai đi chăng nữa cũng không phải là em". Long và Thiên Nga chính thức chia tay.

Hương vị tình thân 2 tập 6: Ông Khang tức giận khi bà Liễu trách bà Dần ham sống, không để đức cho con cháu - 5

Thiên Nga bẽ bàng nhận ra nếu cô khiến bà Dần vui vẻ thì cô sẽ có giá trị. Còn nếu không, cô không có lý do gì tồn tại ở gia đình này.

Dù buồn chuyện tình cảm nhưng Thiên Nga vẫn tụ tập cùng bạn bè tới quán bar. Tại đây, Thiên Nga gặp Nam ở quán bar. Cô nàng thể hiện thái độ thách thức với Nam.

Hương vị tình thân 2 tập 6: Ông Khang tức giận khi bà Liễu trách bà Dần ham sống, không để đức cho con cháu - 6

Hương vị tình thân 2 tập 6: Ông Khang tức giận khi bà Liễu trách bà Dần ham sống, không để đức cho con cháu - 7

Đón xem Hương vị tình thân lên sóng lúc 21h thứ 2 - thứ 6 hàng tuần trên VTV1.

TH (Nguoiduatin.vn)