Giải trí

Hugh Jackman sững sờ khi tuột giải thưởng Quả cầu vàng vào tay James Franco

Hugh Jackman sững sờ khi tuột giải thưởng Quả cầu vàng vào tay James Franco

Khoảnh khắc 'đứng hình' của ngôi sao 'X-men' trong lễ trao giải đang trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Tài tử James Franco đã vượt qua 4 ứng viên khác trong đó có Hugh Jackman để giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim hài/ca nhạc tại lễ trao giải Quả cầu vàng diễn ra tối 7/1. James được vinh danh nhờ vai diễn khôi hài trong bộ phim The Disaster Artist - tác phẩm trào phúng về quá trình quay bộ phim được đánh giá là thảm họa nhất mọi thời đại The Room vào năm 2003.

James Franco đã rất hạnh phúc và bất ngờ khi giành Quả cầu vàng. Anh mời người em trai Dave Franco và đạo diễn The Room Tommy Wiseau cùng lên sân khấu để chia sẻ niềm vui chiến thắng. Trong khi James phát biểu cảm ơn mọi người, một trong những "đối thủ" của anh không giấu nổi sự hụt hẫng vì mất giải thưởng.

Hugh Jackman sững sờ khi tuột giải thưởng Quả cầu vàng vào tay James Franco
Biểu cảm của Hugh Jackman khi James lên nhận giải thưởng.

Máy quay phim vô tình lướt qua bàn của nam diễn viên Hugh Jackman. Gương mặt ngôi sao X-men lộ rõ vẻ thoảng thốt như không tin vào điều đang diễn ra. Hugh dường như đã rất kỳ vọng đoạt giải khi anh bỏ ra biết bao tâm huyết để thể hiện vai diễn bậc thầy ngành xiếc P.T. Barnum trong phim ca nhạc The Greatest Showman.

Tuy nhiên, các giải thưởng điện ảnh bao giờ cũng có những kết quả gây bất ngờ. Và trong khi Hugh vuột mất giải thưởng về diễn xuất, bộ phim The Greatest Showman của anh đã giành giải Bài hát gốc xuất sắc trong phim điện ảnh. Tác phẩm This Is Me của phim vượt qua Remember Me - ca khúc của phim hoạt hình Coco mà nhiều người dự đoán sẽ giành chiến thắng. Coco lại xuất sắc đoạt giải Phim hoạt hình hay nhất, đánh bại The Boss Baby, The Breadwinner, Ferdinand và Loving Vincent.

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim hài kịch/ca nhạc thuộc về người đẹp Saoirse Ronan của phim Lady Bird.  Đây là giải Quả cầu vàng đầu tiên của nữ diễn viên sinh năm 1994. Bộ phim Lady Bird cũng thắng lớn với giải Phim hài/ca nhạc xuất sắc.

Frances McDormand thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim tâm lý với vai diễn người mẹ đi tìm công lý cho con trai trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Cô đã vượt qua nhiều ứng viên sáng giá như Michelle Williams, Meryl Streep, Jessica Chastain... Bộ phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri cũng giành giải Phim tâm lý xuất sắc.

Tài tử gạo cội Gary Oldman đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim tâm lý. Ông thủ vai Winston Churchill - thủ tướng Anh trong thế chiến thứ hai - trong bộ phim Darkest Hour.

Hugh Jackman sững sờ khi tuột giải thưởng Quả cầu vàng vào tay James Franco - 1
Gary Oldman và vợ trên thảm đỏ.

Giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc phim điện ảnh được trao cho tài tử Sam Rockwell với vai diễn trong phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Cô đào Allison Janney thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc qua bộ phim điện ảnh I, Tonya.

Nhà làm phim Guillermo del Toro nhận giải Đạo diễn xuất sắc với The Shape of Water - tác phẩm kể về tình yêu của cô gái với thủy quái. Bộ phim cũng giành giải Nhạc nền xuất sắc.

Hugh Jackman sững sờ khi tuột giải thưởng Quả cầu vàng vào tay James Franco - 2
Nicole Kidman đoạt Quả cầu vàng.

Ở hạng mục phim truyền hình, Big Little Lies thắng lớn với 3 giải thưởng dành cho dàn diễn viên xuất sắc: Nicole Kidman (Nữ diễn viên chính xuất sắc trong seri phim ngắn tập), Laura Dern (Nữ diễn viên phụ xuất sắc), Alexander Skarsgard (Nam diễn viên phụ xuất sắc). Ngoài ra, seri phim xoay quanh chủ đề bạo lực gia đình này cũng đoạt giải Phim truyền hình ngắn tập xuất sắc.

Theo Ngoisao.net