Giải trí

Hơn 20 phim của Lưu Khải Uy có nguy cơ bị cấm lưu hành

Hơn 20 chương trình của Lưu Khải Uy có thể bị cấm phát sóng dù lỗi không nằm ở chồng cũ Dương Mịch.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, hơn 20 bộ phim điện ảnh và truyền hình của nam diễn viên Hong Kong Lưu Khải Uy có nguy cơ bị cấm lưu hành sau khi Jiang Guangtao - người đã lồng tiếng cho các vai diễn của Lưu Khải Uy trong hơn một thập kỷ, bị cảnh sát bắt giữ.

Theo thông tin từ phía công ty quản lý, Guangtao bị cảnh sát Trung Quốc giam giữ vì liên quan đến vụ tranh chấp thương mại và quốc tế. Theo một số nguồn tin đưa ra, Guangtao dính vào một vụ lừa đảo với số tiền 30 triệu NDT (4,4 triệu USD).

Hơn 20 phim của Lưu Khải Uy có nguy cơ bị cấm lưu hành
Diễn viên lồng tiếng Guangtao

Guangtao là ông trùm lồng tiếng ở showbiz Trung Quốc. Anh là cái tên nổi tiếng bậc nhất trong giới lồng tiếng Hoa ngữ. Nam nghệ sĩ được xem là thanh xuân của khán giả Trung Quốc. Thời điểm các tựa phim Hong Kong, Đài Loan tấn công thị trường Đại lục, nhà sản xuất đều lựa chọn Khương Quảng Đào để "gửi vàng".

Guangtao đã lồng tiếng cho gần 400 bộ phim, chương trình truyền hình và trò chơi điện tử, đồng thời là một trong những "diễn viên lồng tiếng hàng đầu" ở Trung Quốc. Anh là người đứng sau giọng nói nam thần của các ngôi sao như Tạ Đình Phong, Cận Đông, Ngô Kỳ Long, Lưu Khải Uy, Trương Hàn...

Riêng với Lưu Khải Uy, Jiang Guangtao được cho là đã lồng tiếng cho nam diễn viên này trong hơn 20 bộ phim truyền hình từ năm 2007 đến năm 2016. 

Hơn 20 phim của Lưu Khải Uy có nguy cơ bị cấm lưu hành - 1
 Lưu Khải Uy - chồng cũ của Dương Mịch đã hoạt động giải trí 28 năm và được biết đến qua nhiều vai diễn qua các bộ phim nổi tiếng như: Nghĩa nặng tình thâm, Thiên sơn mộ tuyết, Gia tộc vui vẻ, Gia đình tôi, Phụng xuyên mẫu đơn...

Nếu bị kết tội, hàng trăm tác phẩm mà Jiang Guangtao đã tham gia không thể được phát hành vì bị cấm sóng.

Cư dân mạng Trung Quốc đang than thở rằng nếu các tác phẩm của Guangtao bị loại bỏ, thì "nền giải trí Trung Quốc sẽ chẳng còn lại gì nhiều".

Người hâm mộ tiếc nuối cho rằng "mọi thứ Lưu Khải Uy đã làm trong thập kỷ qua sẽ trở nên vô nghĩa" và anh là "nạn nhân lớn nhất" trong vụ bê bối này.

TH (Nguoiduatin.vn)




a