Giải trí

'Hoàng tử Châu Á' Lee Kwang Soo rời Running Man sau 11 năm gắn bó khiến fan khắp thế giới tiếc nuối

Khán giả cảm thấy vô cùng bất ngờ và hụt hẫng trước thông tin 'Hươu cao cổ' Lee Kwang Soo rời khỏi chương trình ăn khách Running Man.

Theo như công ty chủ quản của Lee Kwang Soo chia sẻ, nam diễn viên sẽ rời khỏi đội hình Running Man của đài SBS sau buổi ghi hình cuối cùng vào ngày 24/5 tới.

'Vì đây là chương trình mà Lee Kwang Soo gọi là nhà của anh ấy trong suốt 11 năm qua nên rất khó để anh ấy đi đến quyết định này. Tuy nhiên, điều đó không thể tránh khỏi khi anh muốn khán giả nhìn thấy một hình ảnh tốt hơn của mình trong tương lai.

Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả khán giả vì tình yêu mà họ đã dành cho Lee Kwang Soo trên 'Running Man' - công ty quản lý của Lee Kwang Soo chia sẻ.

Được biết, sau khi bị tai nạn xe hơi vào năm ngoái, Lee Kwang Soo thường xuyên phải điều trị vật lý trị liệu nên rất khó để duy trì thể trạng tốt nhất trong quá trình quay chương trình. Trước đó, khi gặp tai nạn anh cũng phải dừng ghi hình trong vòng 1 tháng.

'Hoàng tử Châu Á' Lee Kwang Soo rời Running Man sau 11 năm gắn bó khiến fan khắp thế giới tiếc nuối

Do đó, Lee Kwang Soo đã có những cuộc thảo luận kéo dài với các nhân viên, đội ngũ sản xuất, các thành viên đồng nghiệp, cũng như công ty quản lý và cuối cùng đi đến kết luận rằng bản thân cần thời gian để hồi phục, cả về thể chất và tinh thần.

Running Man là chương trình ăn khách tại Hàn Quốc nhờ dàn cast xịn sò, dám dấn thân vào những trò chơi mạo hiểm. Lee Kwang Soo là một trong những cây hài đã gắn bó với chương trình từ số đầu tiên đến nay đã 11 năm và anh cũng là 1 trong những thành viên được yêu thích, có lượng fan đông đảo khắp thế giới, đặc biệt là khu vực Châu Á. 

Vì được yêu thích nhất nhì trong đội hình Running Man, nên Lee Kwang Soo cũng được fan đặt cho nhiều biệt danh đáng yêu như 'Hoàng tử Châu Á', 'Hươu cao cổ', 'Thánh chơi dơ', 'Thánh phản bội', 'Thánh nhọ'...

Việc Lee Kwang Soo rời khỏi đội hình Running Man chắc chắn sẽ khiến khán giả cảm thấy hụt hẫng, trống vắng trong một thời gian dài giống như sự ra đi của Gary hay Song Joong Ki nhiều năm trước.

TH (Nguoiduatin.vn)