Giải trí

Hoàng Hạnh đoạt giải đồng trang phục dân tộc Miss Earth

Sau những nỗ lực tại Miss Earth 2019, Hoàng Hạnh đã giành được giải thưởng đầu tiên.

Tối 14/10, vòng thi trang phục dân tộc Hoa hậu Trái đất diễn ra tại khách sạn Century Park, thủ đô Manila với sự tham gia của 85 thí sinh. Chung cuộc, Hoàng Hạnh giành huy chương đồng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, xếp sau người đẹp của Philippines và Mông Cổ (giải vàng). Các thí sinh đại diện cho Kenya, Chile và Tây Ban Nha lần lượt đoạt huy chương vàng khu vực châu Phi, châu Mỹ và châu Âu.

Đại diện Việt Nam là Á hậu Hoàng Hạnh đã nhận được rất nhiều lời khen với bộ quốc phục "Liên chiến hoa" của NTK Nguyễn Minh Tuấn.

Bộ quốc phục này được thiết kế công phu, tỉ mỉ, được đính 5.000 viên pha lê, tà trước vẽ tay phong cảnh Tây Bắc hùng vĩ, tà sau dựng 3D cả hồ sen, màu sắc quốc phục còn nổi bật ở gam trắng xanh hiện đại. Chiếc mấn vàng hình hoa sen cũng tôn lên vẻ trang trọng cho người mặc.

Hoàng Hạnh đoạt giải đồng trang phục dân tộc Miss Earth

Trong đêm thi, Hoàng Hạnh có những bước đi tự tin, thần thái lạnh lùng, qua đó đã giành được huy chương đầu tiên tại Miss Earth 2019 sau nhiều nỗ lực. Với sự cầu kỳ và độc đáo của quốc phục áo dài, Hoàng Hạnh đã vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký để ghi tên mình vào Top 3 chung cuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Miss Earth 2019 khởi động từ đầu tháng 10. Trước đêm chung kết ngày 26/10, 77 thí sinh phải trải qua nhiều phần thi phụ, hoạt động bên lề với mục đích tuyên truyền thông điệp bảo vệ môi trường. 

Hoàng Hạnh đoạt giải đồng trang phục dân tộc Miss Earth - 1

Hoàng Hạnh sinh năm 1992, cao 1,72 m, số đo 88- 63-94. Cô từng là Á khôi Miss Model Hà Nội 2014, Hoa khôi Thời trang Việt Nam 2015, Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. 

TH (SHTT)