Giải trí

Hoa hồng trên ngực trái tập 42: Hóa ra đây là lý do Khuê liên tục từ chối khi Bảo tỏ tình, nhận lời rồi vẫn nói chưa sẵn sàng

Mặc dù Bảo vô cùng chân thành và nghiêm túc nhưng Khuê vẫn chưa sẵn sàng và chắc chắn với mối quan hệ này.

Trong tập 42 Hoa hồng trên ngực trái, Bảo 'tuần lộc' tiếp tục khiến chị em 'phát cuồng' vì hàng loạt những hành động, lời nói ngọt ngào, chân thành dành cho Khuê. Tuy nhiên, Khuê vẫn chưa sẵn sàng đến với Bảo và lý do cũng đã được chính cô tiết lộ.

Khi Bảo nói sắp tới anh tổ chức buổi gặp mặt với mẹ con Khang để bàn chuyện Khang -San, anh muốn Khuê đi cùng tiện thể ra mắt luôn, tuy nhiên Khuê từ chối và nói cứ ưu tiên việc của San trước. Cảm thấy Khuê chưa sẵn sàng ra mắt với thân phận bạn gái mình, Bảo có chút buồn nhưng cũng nhắc lại rằng mình sẽ đợi đến khi nào Khuê sẵn sàng.

Hoa hồng trên ngực trái tập 42: Hóa ra đây là lý do Khuê liên tục từ chối khi Bảo tỏ tình, nhận lời rồi vẫn nói chưa sẵn sàng
Hoa hồng trên ngực trái tập 42: Hóa ra đây là lý do Khuê liên tục từ chối khi Bảo tỏ tình, nhận lời rồi vẫn nói chưa sẵn sàng - 1

 Thấy Bảo có vẻ buồn, Khuê thẳng thắn nói lý do cô chưa sẵn sàng là vì lo cho cuộc phẫu thuật tim của Bống. Cô nói mình coi đó như một cái mốc, khi nào con ổn định rồi cô nghĩ cho bản thân mình thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Khuê cũng nói với Bảo rằng đối với cô, con cái là tất cả. Cô có thể sống không tình yêu nhưng không thể sống thiếu các con. Nghe vậy, Bảo đã khiến Khuê xúc động khi nói: 'Chính vì em như vậy mà anh yêu đấy'.

 Vì muốn cùng Khuê san sẻ gánh nặng trên vai nên khi biết Bống sắp mổ tim, Bảo đã tới tận nhà Khuê để đưa cho cô chiếc thẻ ngân hàng. Khi Khuê từ chối, Bảo nhất định bắt cô phải nhận phòng khi dùng đến. Cảm động với sự quan tâm của Bảo, Khuê nói rằng trước đây cô nghĩ may mắn không dành cho mình nhưng từ khi gặp Bảo, cô biết mình đã sai. Lần đầu tiên nghe được những lời tình cảm của Khuê, Bảo vui sướng ra mặt

Hoa hồng trên ngực trái tập 42: Hóa ra đây là lý do Khuê liên tục từ chối khi Bảo tỏ tình, nhận lời rồi vẫn nói chưa sẵn sàng - 2
Hoa hồng trên ngực trái tập 42: Hóa ra đây là lý do Khuê liên tục từ chối khi Bảo tỏ tình, nhận lời rồi vẫn nói chưa sẵn sàng - 3

 Khi Bảo ra về, anh đã có cuộc trò chuyện với bố Khuê. Bố Khuê dò hỏi xem Bảo có nghiêm túc với con gái mình không, khi Bảo khẳng định có thì ông lập tức tin tưởng vì cho rằng chẳng ai rảnh để đi đùa giỡn tình cảm với một người phụ nữ một nách hai con. Ông nói rằng Khuê là một người bất hạnh khi có một 'ông bố vô dụng, bà mẹ thực dụng và đứa em trai lợi dung'. Tuy nhiên, may mắn là Khuê đã vượt qua tất cả những cay đắng đó. Lúc này, ước mong lớn nhất của ông là Khuê tìm được một người tử tế để đồng hành, dù cho khó khăn hay thành đạt cũng ruồng rẫy hay phụ bạc Khuê.

Bảo cũng thừa nhận với bố Khuê rằng mình đã trải qua một cuộc hôn nhân và vài mối tình, nhưng trong tất cả những mối quan hệ đó, anh luôn là người bị bỏ lại. Hiểu rõ cảm giác của người bị bỏ rơi nên Bảo hứa sẽ không bao giờ để người phụ nữ mà mình chọn phải trải qua cảm giác đó. Chỉ cần Khuê ở bên cạnh thì dù thế nào đi nữa, anh cũng không bao giờ là người rời đi. Anh luôn sẵn sàn gánh vác những khó khăn cùng Khuê

Nghe những lời này, bố Khuê hỏi Bảo: 'Vậy là bác có thể yên tâm giao con gái bác và hai đứa cháu ngoại cho cháu phải không?', Bảo tự tin đáp: 'Vâng, bác cứ tin ở cháu'.

Hoa hồng trên ngực trái tập 42: Hóa ra đây là lý do Khuê liên tục từ chối khi Bảo tỏ tình, nhận lời rồi vẫn nói chưa sẵn sàng - 4
Hoa hồng trên ngực trái tập 42: Hóa ra đây là lý do Khuê liên tục từ chối khi Bảo tỏ tình, nhận lời rồi vẫn nói chưa sẵn sàng - 5

 Sự chân thành, tử tế của Bảo khiến hội chị em 'đổ gục'. Sau khi tập phim lên sóng, các khán giả đồng loạt gọi Bảo là 'chàng rể quốc dân' và thực sự 'hiếm có khó tìm'

Đón xem Hoa hồng trên ngực trái lên sóng lúc 21h40 thứ Tư - thứ Năm trên VTV3.

 TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hoa-hong-tren-nguc-trai-tap-42-hoa-ra-day-la-ly-do-khue-lien-tuc-tu-choi-khi-bao-to-tinh-nhan-loi-roi-van-noi-chua-san-sang-d67881.html?demo