Giải trí

Hoa hậu Thế giới Trung Quốc 2021 bị tước vương miện, đại diện thi Miss World 2022 gây tranh cãi

Ban tổ chức cuộc thi cho biết người đẹp Nguyễn Nguyệt bị thu toàn bộ danh hiệu và mất quyền dự thi Miss World 2022.

Ngày 25/8, Sina đưa tin ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Trung Quốc thông báo Tần Trạch Văn sẽ đại diện Trung Quốc tham dự Miss World 2022 vào cuối năm. Tần Trạch Văn thế chỗ Hoa hậu Nguyễn Nguyệt - người vừa bị tước vương miện vì phạm quy định trong thời gian đương nhiệm.

Trên fanpage, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Trung Quốc giới thiệu cô sinh năm 1997, tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật máy tính, lấy bằng thạc sĩ ngành Tài chính, sau đó làm việc ở một công ty chứng khoán nổi tiếng với vai trò nhà phân tích thị trường. Tuy nhiên sau đó, ban tổ chức xóa các thông tin liên quan học vấn của Trạch Văn. Theo Sina, Tần Trạch Văn chưa tốt nghiệp thạc sĩ, chỉ có bằng đại học.

Hoa hậu Thế giới Trung Quốc 2021 bị tước vương miện, đại diện thi Miss World 2022 gây tranh cãi
Hoa hậu Nguyễn Nguyệt bị tước danh hiệu. Ảnh: Sohu.

MXH dấy lên tranh cãi, nhiều ý kiến yêu cầu phía Miss World China giải thích lý do chọn Trạch Văn và chuyện mập mờ về học vấn của cô.

Nhiều khán giả cho rằng sau khi Nguyễn Nguyệt bị tước danh hiệu, theo lẽ thường thì một trong hai á hậu phải là người được chọn thay thế. Không ít dân mạng bức xúc khi ban tổ chức lại chọn một gương mặt lạ lẫm, chưa từng đoạt bất kỳ danh hiệu nào tại cuộc thi kể trên.

Sự việc khiến ban tổ chức Miss World China bị chỉ trích làm việc thiếu chuyên nghiệp, mập mờ trong việc công khai thông tin đại diện thi Hoa hậu Thế giới. Trong khi đó, Tần Trạch Văn bị nhiều người phản đối đại diện đất nước tỉ dân tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Theo Sina, tối 24/8, phía Miss World cho biết đã nhận được các tố cáo về việc chọn thí sinh ở Trung Quốc và sẽ kiểm tra quy trình tuyển chọn, xử lý nếu có vi phạm điều lệ cuộc thi.

Hoa hậu Thế giới Trung Quốc 2021 bị tước vương miện, đại diện thi Miss World 2022 gây tranh cãi - 1

Hoa hậu Thế giới Trung Quốc 2021 bị tước vương miện, đại diện thi Miss World 2022 gây tranh cãi - 2
Tần Trạch Văn đại diện Trung Quốc thi Miss World lần thứ 71. Ảnh: Sina.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hoa-hau-the-gioi-trung-quoc-2021-bi-tuoc-vuong-mien-dai-dien-thi-miss-world-2022-gay-tranh-cai-tintuc838354